Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2021] Lớn lên trong hoàn cảnh phải chứng kiến cha mình liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Đổng Khả, mới hơn 20 tuổi, đã bị trầm cảm nặng và phải nhập viện vài lần. Tình trạng của cô càng tồi tệ hơn sau khi mẹ cô buộc phải ly hôn cha cô vì áp lực xã hội.

Sau khi ông Đổng Duy Hưng, 54 tuổi, bị bắt một lần nữa vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, con gái ông đã gặp khó khăn khi phải tự lo liệu cho bản thân. Vào tháng 1 năm 2021, cô đã dùng thuốc an thần quá liều lượng cần thiết cho một ngày, khiến cô bị hôn mê trong vài ngày. Răng của cô chuyển sang màu đen. Thế nhưng cô gái trẻ sẽ phải đối mặt với tình cảnh thảm khốc hơn sau khi cha cô bị kết án 1,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và kết án ông Đổng

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, ông Đổng, là một giáo viên ở huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt tại nơi làm việc và bị giam trong Trại tạm giam huyện Y Thông. Cảnh sát đã dùng lá đơn ông kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015 là bằng chứng chống lại ông. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Đơn kiện của ông Đổng là một phần của làn sóng khởi kiện nhằm đưa Giang ra trước công lý.

Trong chiến dịch “Xóa sổ” nhằm cưỡng bức mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của họ, các nhà chức trách đã phát hiện ông Đổng đang bị giam trong trại tạm giam vào tháng 12 năm 2020 và cố gắng gây áp lực ép ông phải ký tên vào một tuyên bố từ bỏ tu luyện mà họ đã chuẩn bị từ trước, nhưng ông từ chối.

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, ông Đổng bị Tòa án huyện Y Thông đưa ra xét xử. Gần đây có thông tin cho hay thẩm phán đã kết án ông 1,5 năm tù.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất ông Đổng đã liên tục là mục tiêu bức hại của chính quyền vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông bị bắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2002, và bị cảnh sát của công an huyện Y Thông và sau đó là lính canh của trại tạm giam huyện Y Thông đánh đập. Sau đó ông bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Vi Tử Câu. Ông đã bị giam ở đó từ ngày 14 tháng 5 năm 2002 đến ngày 30 tháng 11 năm 2002, và bị tra tấn tàn bạo. Sau khi nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vào năm 2015, ông đã bị bắt vào ngày 15 tháng 12 năm đó và bị giam 10 ngày.

Bài liên quan:

Cát Lâm: Một giáo viên đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/423424.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192019.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share