Bài viết của phóng phiên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2021] Bà Đoàn Liên Anh, một phụ nữ ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị kết án ba năm tù giam sau khi bị kéo vào xe ô tô. Bà bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đoàn Liên Anh bị bắt giữ lần đầu vào ngày 2 tháng 1 năm 2018 trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Một cảnh sát mặc thường phục giả làm người qua đường và lừa bà đưa tài liệu cho anh ta. Hai ngày sau, cảnh sát tới lục soát nhà bà và đưa bà tới Trại tạm giam quận Tùng Sơn.

Bà Đoàn đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại và bà được trả tự do vào ngày 10 tháng 1. Sau đó, bà phải sống xa nhà để tránh sự bị sách nhiễu thêm.

Trong khi cảnh sát đang theo dõi một học viên khác là bà Vu Quế Lan, họ đã thấy bà Đoàn tới gặp bà Vu trong camera giám sát. Cảnh sát đã tìm ra bà Đoàn và theo dõi bà.

Vào khoảng ngày 12 tháng 12 năm 2019, bà Đoàn bị bắt giữ một lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam Tùng Sơn.

Vào tháng 10 năm 2020, Tòa án quận Tùng Sơn tổ chức phiên tòa xét xử bà. Bởi bà kiên quyết thuê luật sư đại diện cho mình, nên thẩm phán đã cưỡng chế kéo bà từ phòng xét xử vào xe ô tô và tiến hành kết án bà ba năm tù giam.

Bà Đoàn đã đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Xích Phong, nhưng tòa án trung cấp đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/16/423418.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/24/192013.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share