Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Minnesota

[MINH HUỆ 11-04-2021] Trong một nghị quyết mới do Cơ quan lập pháp bang Minnesota đề xuất ngày 4 tháng 3 năm 2021, các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ tiếp tục kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt tội ác “diệt chủng lạnh và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

8acf63f374362c2bd2379e520552c174.jpg

Tòa nhà Quốc hội Bang Minnesota

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện với năm bài công pháp khoan thai, nhẹ nhàng. Môn tu luyện này được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng hồng truyền trên khắp Trung Quốc chỉ trong vài năm. Vì sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện này mà ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, hòng xóa sổ pháp môn này khỏi Trung Quốc trong vòng ba tháng.

Với chỉ thị “ bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc. Một số luật sư nhân quyền đã gọi cuộc bức hại là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”, trong đó nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giết hại để lấy nội tạng làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ ở Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc còn không có một hệ thống hiến tặng nội tạng chính thức, nhưng một số bệnh viện đã quảng cáo trên trang web của họ và cam kết tìm được nội tạng phù hợp chỉ trong vài tuần hoặc vài ngày. Một số bác sỹ thừa nhận rằng nguồn tạng còn tươi và dồi dào được lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Kể từ khi tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm lần đầu tiên được báo cáo vào năm 2006, hơn 2.000 bản ghi âm và lời chứng của nhân chứng đã được thu thập, tất cả đều chỉ ra sự tồn tại của tội ác này trong chuỗi cung ứng nội tạng của Trung Quốc với sự tham gia của chính quyền cộng sản, cảnh sát vũ trang, và các bệnh viện nhà nước.

Ngày 1 tháng 3 năm 2020, Tòa án Trung Quốc (China Tribunal), do ngài Geoffrey Nice, QC làm chủ tọa, chuyên gia hàng đầu về luật nhân quyền của Vương quốc Anh, đã công bố phán quyết tối chung, khẳng định rằng chiến dịch thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các nạn nhân vô tội là “tội ác chống lại loài người”, cấu thành nên một trong những “tội ác tàn bạo nhất” trên thế giới trong thế kỷ qua.

Trước khi đề xuất nghị quyết mới này, năm 2016, Thượng viện bang Minnesota đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Trong nghị quyết Thượng viện SF1783 do 5 Thượng nghị sỹ của tiểu bang đề xuất, và nghị quyết Hạ viện HF1906 do 13 Hạ nghị sỹ của tiểu bang đề xuất, cơ quan lập pháp ghi nhận tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là “tội ác diệt chủng lạnh” và kêu gọi Hiệp hội Y học Minnesota đưa ra “một báo cáo phản ánh thực trạng cấy ghép và thu mua nội tạng của Trung Quốc cũng như các tù nhân lương tâm đang bị sử dụng làm nguồn cung nội tạng cho các ca cấy ghép”.

Ngoài nghị quyết cấp tiểu bang ở Minnesota, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đề xuất “Đạo luật chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, với mục đích yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Dưới đây là toàn văn của nghị quyết của tiểu bang Minnesota:

Nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc diệt chủng lạnh và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

XÉT RẰNG, các quy tắc đạo đức về cấy ghép do Hiệp hội Y khoa Minnesota, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Y khoa Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới ban hành, ngành y tế có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của bệnh nhân muốn và có nhu cầu phẫu thuật ghép tạng, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của những người có nguy cơ bị thu hoạch nội tạng đem bán một cách vô đạo đức; và

XÉT RẰNG, Trung Quốc là quốc gia thực hiện số ca cấy ghép lớn nhất thế giới, và vì vậy phải có trách nhiệm tuân thủ các chuẩn mực cụ thể để đảm bảo đạo đức và tính minh bạch trong hoạt động cấy ghép và mua bán nội tạng; và

XÉT RẰNG, nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống do chính quyền [Trung Quốc] hậu thuẫn không phải chỉ diễn ra với tử tù mà đặc biệt là với tù nhân lương tâm ở Trung Quốc cho dù chính quyền Trung Quốc biết rõ; và có những báo cáo điều tra đáng tin cậy về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, khiến quốc hội phải hành động; và

XÉT RẰNG, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết Hạ viện 343 vào tháng 6 năm 2016 nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và Nghị viện Châu Âu cũng thông qua Tuyên bố 48 vào mùa hè năm 2016 nhằm kêu gọi điều tra và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc; và

XÉT RẰNG, Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một tổ chức y khoa phi chính phủ đã được đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 2016 và 2017, đã thu thập hơn 3 triệu chữ ký cho bản kiến nghị gửi tới Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, qua đó, khiến dư luận khắp nơi quan tâm tới vấn đề này, đang kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc; và

XÉT RẰNG, một báo cáo đánh giá Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa của nhóm Công tác của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Đánh giá Định kỳ Toàn cầu vào tháng 11 năm 2018 kêy gọi Trung Quốc “chấm dứt việc truy tố và bức hại tôn giáo và tín ngưỡng cả đối với người Hồi giáo, các tín đồ Cơ đốc giáo, Phật tử Tây Tạng, và học viên Pháp Luân Công”; và

XÉT RẰNG, ngày 24 tháng 9 năm 2019, ông Hamid Sabi, Cố vấn của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal), đã công bố các kết luận của Tòa án trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ hàng trăm ngàn tù nhân lương tâm đã được thực hiện trên quy mô lớn nhiều năm qua trên khắp Trung Quốc, vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay; và

XÉT RẰNG, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chương trình hiến tặng nội tạng công khai của Trung Quốc, được tuyên bố là nền tảng cải cách cấy ghép của nước này, là không hợp lý; và

XÉT RẰNG, số ca cấy ghép của Trung Quốc đã tăng mạnh và ngành du lịch ghép tạng đã trở thành một nguồn thu nhập béo bở ở Trung Quốc, dẫn tới sự mở rộng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng phục vụ cấy ghép ở Trung Quốc trong bối cảnh không có một hệ thống hiến tạng đáng tin cậy, và Trung Quốc đã tuyên bố Đảo Hải Nam là một đặc khu kinh tế cho du lịch y tế; và

XÉT RẰNG, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, là một bộ phận của tội ác diệt chủng lạnh đối với Pháp Luân Công; VÌ VẬY,

QUYẾT ĐỊNH rằng Thượng viện Minnesota và Hạ viện Minnesota công nhận tầm quan trọng của các chuẩn mực đạo đức ngành y tế; VÀ, VÌ VẬY

ĐỒNG THỜI QUYẾT ĐỊNH rằng Thượng viện Minnesota và Hạ viện Minnesota yêu cầu Hiệp hội Y khoa Minnesota báo cáo về các hoạt động cấy ghép và mua bán nội tạng của Trung Quốc cũng như tình trạng của các tù nhân lương tâm bị sử dụng làm nguồn cung nội tạng phục vụ hoạt động cấy ghép; VÀ, VÌ VẬY

ĐỒNG THỜI QUYẾT ĐỊNH rằng Thượng viện Minnesota và Hạ viện Minnesota kiến nghị Hiệp hội Y khoa Minnesota yêu cầu Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ báo cáo về các hoạt động cấy ghép và mua bán nội tạng của Trung Quốc cũng như tình trạng của các tù nhân lương tâm bị sử dụng làm nguồn cung nội tạng phục vụ hoạt động cấy ghép; VÀ, VÌ VẬY

ĐỒNG THỜI QUYẾT ĐỊNH rằng Cơ quan lập pháp tiểu bang Minnesoa phải hối thúc Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tội ác diệt chủng lạnh và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

ĐỒNG THỜI QUYẾT ĐỊNH rằng Bộ trưởng Ngoại giao của Bang Minnesota chuẩn bị các bản sao của bản ghi nhớ này và chuyển tới Tổ chức Pháp Luân Đại Pháp tại Minnesota, Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch và Thư ký Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch và Thư ký Hạ viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ của Minnesota tại Quốc hội.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/11/423249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191844.html

Đăng ngày 16-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share