Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 20-03-2021] Cưỡng bức thu hoạch nội tạng, mổ lấy nội tạng quan trọng từ những người hiến tặng không tự nguyện là một trong những tội ác tồi tệ nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra, và tội ác này vẫn đang tiếp diễn. Để đánh giá hiện trạng và tìm ra giải pháp ngăn chặn hành vi tàn bạo này, Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) đã tổ chức một diễn đàn trực tuyến vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Hơn 40 quan chức đắc cử từ nhiều quốc gia cùng 117 tổ chức đã tham dự sự kiện này .

Có thể xem video ghi lại diễn đàn “Hội nghị về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” trên trang web của ETAC. Một số bài báo gần đây trên Minh Huệ đã đưa tin về các bài thuyết trình của các chuyên gia pháp lý, các học giả về đạo đức và các quan chức dân cử. Hôm nay, chúng ta tập trung vào bài thuyết trình của ông Ivan Vilibor Sinčić.

Ông Sinčić là một chính trị gia người Croatia và là chủ tịch của Đảng Lá chắn cho Con người (Human Shield), đồng thời là Thành viên của Nghị viện Châu Âu (MEP). Trong bài phát biểu của mình, ông cho biết cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất của ĐCSTQ và các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chính. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án và trừng phạt ĐCSTQ vì thảm kịch này.

f554f15c353f6429a64ebb90451be153.jpg

Ông Vilibor Sinčić, Nghị viên Châu Âu từ Croatia, thuyết trình về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vào ngày 24 tháng 2 năm 2021.

Nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công

Ông Sinči nhận định, ngay cả khi được so sánh với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, như lao động cưỡng bức, giam giữ tùy tiện, trại tập trung và tra tấn, cho đến nay, cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng diễn ra đối với nạn nhân còn sống và tỉnh táo là rất phổ biến. Nạn nhân phần lớn là các học viên Pháp Luân Công vì sức khỏe thể chất của họ thường rất tốt.

Nghị sỹ Sinčić cho biết hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một phần trong cuộc bức hại có hệ thống của ĐCSTQ đối với các nhóm dân tộc thiểu số, những người bất đồng chính kiến ​​và các nhóm tôn giáo. Một ví dụ về các chính sách đàn áp của ĐCSTQ là cuộc đàn áp chính trị ở Hồng Kông. Sống trong thế kỷ 21 ngày nay, chúng ta đã chứng kiến một ​​khoảng cách lớn giữa sự vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và những quyền phổ quát mà mọi người đáng được hưởng.

Ông Sinčić cho biết nhiều người không biết đến những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Họ không biết về sự ngược đãi và các xét nghiệm y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung. Vậy nên, ông nói, chúng ta cần nâng cao nhận thức về các vấn đề và công khai thông tin về vấn nạn này.

ĐCSTQ tham gia rất sâu vào nạn thu hoạch nội tạng

ĐCSTQ đã tham gia rất sâu vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm. Vấn nạn này đã kéo dài hơn 10 năm, nhưng ĐCSTQ vẫn cứ phủ nhận nó.

Nghị sỹ Sinčić cho biết, 2/3 số bệnh nhân, trong tổng số tất cả các ca phẫu thuật cấy ghép trên thế giới, đã đến Trung Quốc để phẫu thuật. Chẳng hạn như ở Croatia, người ta phải đợi nhiều năm mới được cấy ghép nội tạng. Còn ở Trung Quốc, thời gian chờ đợi ngắn hơn nhiều và thường chỉ trong vài ngày. ĐCSTQ hẳn là đã biết sự khác biệt rất lớn này. Thực ra, chính quyền này đã và đang tích cực tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, vậy mà nó vẫn luôn nói dối về điều đó. Và rồi cuối cùng, thu hoạch nội tạng đã trở thành một công cụ để ĐCSTQ thanh trừng những người bất đồng chính kiến ​​và thu lợi nhuận khổng lồ.

Ông Sinčić nói khi ông lần đầu tiên biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vài năm trước, với tư cách là một con người, ông đã rất tức giận. Ông cũng cảm thấy tồi tệ vì hầu như không có quan chức cấp cao nào trong cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn điều này.

Cần có những nỗ lực chung

Ông Sinčić nhận xét rằng điều đáng mừng là vào năm 2021, ngày càng có nhiều sự chú ý hơn đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Điều này có nghĩa là nhiều người đã nghe đến nó và nhiều hội nghị đã được tổ chức để thảo luận về vấn đề này.

Việc ngăn chặn tội phạm cũng đòi hỏi nỗ lực chung của các quốc gia. Với tư cách là Nghị viên Châu Âu, ông Sinčić nhận định rằng Liên minh Châu Âu đã không công khai chỉ trích ĐCSTQ bởi lo ngại về quan hệ kinh doanh với Trung Quốc. Ông nói điều này cần phải chấm dứt và cuộc sống của mọi người đáng được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ông nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải chấm dứt nỗi sợ hãi đối với ĐCSTQ, để Liên minh châu Âu và thế giới nói chung có lập trường chống lại chế độ này.

Một số công ty nước ngoài cũng được hưởng lợi từ hành vi thu hoạch nội tạng và buôn bán nội tạng, trong đó có các công ty ở Châu Âu, Hoa Kỳ và các nước Châu Á khác. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp toàn cầu cũng được kết nối với hệ thống lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

Ông Sinčić đề xuất việc điều tra các công ty có liên quan, tiếp đến là các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp cũng như cá nhân đó. Ông cho rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế nói không với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/21/191499.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share