Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2021] Bà Kinh Huệ Linh, một người dân thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã bị kết án 4,5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của bà đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2019, bà Kinh Huệ Linh, 49 tuổi, một cựu nhân viên ngân hàng, đã bị bắt vì nói chuyện với một vài sinh viên trên xe buýt về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mông Trường Quân, người đứng đầu Văn phòng An ninh Nội địa địa phương, đã nộp hồ sơ của bà lên viện kiểm sát, sau đó đã truy tố và chuyển hồ sơ của bà lên tòa án. Vì bà Kinh từ chối trả lời câu hỏi của Mông trong cuộc thẩm vấn, Mông đã đe dọa sẽ bức hại bà cho đến chết.

Bằng chứng truy tố chính mà cảnh sát đệ trình là điện thoại di động của bà Kinh. Tuy nhiên, trong khi trích xuất thông tin từ điện thoại di động và chuyển dữ liệu, cảnh sát đã không tuân theo thủ tục pháp lý đối với việc xử lý các video ghi hình hoặc các bước cần thiết khác để ngăn chặn bất kỳ ai can thiệp vào thiết bị.

Bà Kinh đã hai lần ra hầu tòa tại Tòa án huyện Nam Bộ, lần lượt vào ngày 7 và 28 tháng 11 năm 2019. Bà đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các bằng chứng của bên công tố. Bà cho biết điện thoại di động của bà không có thẻ SIM hoặc lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, nhưng cảnh sát tuyên bố đã lấy được dữ liệu bằng cách sử dụng một số phương tiện kỹ thuật. Họ trình bày hàng chục trang về “các cuộc trò chuyện qua điện thoại”, trong đó có các số điện thoại được tạo ngẫu nhiên mà không có bất kỳ tên người nhận nào.

Công tố viên Sài Dĩnh không thể đưa ra lời giải thích. Cô ta cũng không thể trả lời bà Kinh khi bà hỏi làm thế nào việc bà chuyển một vài ổ đĩa flash và thực hiện một vài cuộc điện thoại có thể phá hoại việc thực thi pháp luật, như cáo buộc chống lại bà. Tuy nhiên, Sài vẫn yêu cầu thẩm phán kết án bà Kinh một mức án nặng vì bà không “hối hận về hành vi sai trái”.

Luật sư của bà Kinh đã biện hộ vô tội cho bà. Ông cho rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Công tố viên cũng không thể bác bỏ ông nhưng đổ lỗi cho ông vì đã nói những nhận xét không phù hợp trước tòa và quảng bá Pháp Luân Công.

Bà Kinh sau đó bị kết án 4,5 năm tù. Gần đây bà đã bị chuyển từ Trại tạm giam số 1 thành phố Nam Sung đến Nhà tù nữ Thành Đô.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Bà Kinh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà cho biết rằng môn tu luyện đã giúp cải thiện tính khí và biến bà thành một người tốt hơn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị kết án hai lần trong trại lao động và bị sa thải khỏi nơi làm việc của mình. Cảnh sát liên tục lục soát nhà và sách nhiễu bà.

Nhiều lần sau khi bà Kinh tìm được việc làm, cảnh sát đã sách nhiễu người chủ của bà và buộc họ phải sa thải bà. Sau đó, bà bắt đầu kinh doanh nhỏ để kiếm sống và lại bị bắt và bị kết án một lần nữa.

Hai lần thụ án tại Trại lao động

Vào tháng 6 năm 2000, bà Kinh lần đầu bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị kết án một năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự.

Vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, các nhà chức trách đã hủy bỏ giải thưởng cho lãnh đạo của bà, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Nam Bộ, cũng bị áp lực phải sa thải bà.

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2001, bà Kinh lại bị bắt vì tội phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án lao động thêm 1,5 năm.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2011, bà lại bị bắt và bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não thành phố Nam Sung trong hơn ba tháng, trong thời gian đó bà bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Các lính canh đe dọa sẽ đưa thêm một thời hạn tại trại lao động khác để cố gắng gây áp lực buộc bà từ bỏ đức tin của mình.

Án tù 1,5 năm

Bà Kinh đã bị cảnh sát lừa mở cửa vào ngày 21 tháng 6 năm 2016. Các cảnh sát đã khám xét nơi ở của bà và bắt bà khi nhìn thấy các sách Pháp Luân Công tại nhà của bà. Điện thoại di động và máy tính của bà cũng bị tịch thu.

Bà Kinh bị tạm giữ hình sự cùng ngày. Việc bắt giữ bà được phê chuẩn sau đó bảy ngày.

Sau khi công tố viên trả hồ sơ do không có đủ bằng chứng, cảnh sát đã thu thập tất cả các thiết bị điện tử mà họ có thể tìm thấy, bao gồm điện thoại di động và máy tính của con bà, máy tính mà bà sử dụng cho công việc kinh doanh của mình và thậm chí cả máy tính đã sử dụng của chủ nhà để làm bằng chứng truy tố.

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2017, Tòa án quận Cao Tân đã kết án bà 1,5 năm tù vì sở hữu “một lượng lớn” tài liệu Pháp Luân Công. Khi luật sư của bà yêu cầu thẩm phán chứng minh bằng chứng trước tòa, thẩm phán đã từ chối ông và đuổi luật sư ra khỏi phòng xử án.

Bài liên quan:

Bà Kinh Huệ Linh bị giam giữ phi pháp, nhà chức trách vi phạm luật tố tụng hình sự

Luật sư bị trục xuất khỏi phòng xét xử; học viên bị kết án dựa trên diễn giải luật đã bị bãi bỏ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/421531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191331.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share