Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2021] Ông Lý Văn Ba, một cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đang bị từ chối tạm tha y tế dù đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần gần đây nhất ông Lý Văn Ba, 55 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2019 khi ông đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Vào tháng 12, ông bị kết án sáu năm tù, và bị đưa vào Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vào ngày 21 tháng 6 năm 2020.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, ông phải nhập viện vì nôn ra máu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông được chẩn đoán bị tắc ruột nghiêm trọng, viêm dạ dày, xói mòn dạ dày, xuất huyết tiêu hóa và thiếu máu. Ông đã yêu cầu được tạm tha y tế để được điều trị y tế tốt hơn, nhưng lãnh đạo nhà tù đã từ chối và cũng khẳng định rằng họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho sức khỏe của ông.

Vào ngày 19 tháng 1, ông Lý bị chuyển tới cơ sở cách ly của nhà tù sau khi ra viện. Ông lại nôn ra máu vào ngày 21 tháng 1. Lúc đó, ông gặp khó khăn khi ăn uống vì ba chiếc răng hàm trên bị gãy.

Gần đây ông Lý đã nộp đơn xin được tại ngoại điều trị y tế vì nhà tù không có bộ phận khám nha khoa. Nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong khi chờ quyết định từ phía nhà tù, ông Lý cũng đệ đơn kiến nghị xem xét lại vụ án của ông lên tòa án cấp cao hơn ở Vân Nam.

Trước án tù gần đây nhất, ông Lý từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2005. Thị lực của ông giảm sút, ông bị mất sáu chiếc răng, và có một vết sẹo dài khoảng 20cm ở chân trái vì bị ngược đãi trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 tỉnh Vân Nam. Bản án của ông bị kéo dài thêm ba tháng vì ông không từ bỏ đức tin của mình.

Chỉ một năm sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt và sau đó bị kết án năm năm tù vào năm 2009. Lính canh tù đánh đập, chửi rủa, và treo ông lên bằng còng tay. Ông bị viêm loét thực quản và mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng.

Bài liên quan:

Người đàn ông Vân Nam bị bỏ tù sau khi kháng cáo bản án 6 năm tù của ông bị bác bỏ

Vân Nam: Người đàn ông Côn Minh bị xét xử vì viết thư phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Đã từng bị giam cầm 5 năm, người đàn ông ở Vân Nam lại bị bắt vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/12/421986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191407.html

Đăng ngày 01-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share