Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 15-03-2021] “Tôi có thể giúp gì cho các bạn?” “Tôi hy vọng chữ ký của tôi sẽ thực sự giúp ích cho các bạn.” “Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm trong những năm qua, xin hãy kiên trì!” Những lời này và những lời tương tự thường được nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ tổ chức sự kiện thông tin vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 ở Stuttgart, một thị trấn công nghiệp ở miền Nam nước Đức. Cư dân địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ và khen ngợi các học viên vì sự ôn hòa, bền bỉ chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 22 năm ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành ngày hôm đó thu hút rất nhiều người đến khu vực này. Nhiều người dừng lại ở quầy thông tin và muốn ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người nói với các học viên “Tôi biết về cuộc bức hại này rồi,” hoặc “Tôi biết về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của [Đảng Cộng sản Trung Quốc] đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Trong ba tháng qua, Stuttgart đã phải chịu các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, và chỉ gần đây mọi người mới bắt đầu ra đường trở lại. Các doanh nghiệp đã có thể mở cửa trở lại, nhưng số người vào cửa hàng bị hạn chế.

Nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều người đến gian hàng của các học viên. Người dân bước chậm rãi và trò chuyện với các học viên trong khi xem các áp phích mô tả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người cũng muốn ký tên vào bản kiến nghị.

85fb4a03c7c8ec034c8436fe54272303.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp dựng một quầy thông tin ở Stuttgart nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

5022e39c02ee76c3539ec2e046b4b637.jpg

7b5b85d987ff99ccdc153ca51e00b3fc.jpg

3f8116a1eefcd545831f5acca9fbf99f.jpg

Cư dân địa phương ghé vào quầy thông tin và ký bản kiến nghị chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc.

Sau khi trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Parida đã quyết định ký vào bản kiến nghị và sau đó lấy ra một số tiền. Khi cô được thông báo rằng các học viên không nhận bất kỳ khoản đóng góp nào, cô liền hỏi “Tôi có thể giúp gì cho các bạn?” Một học viên nói, “Giúp mọi người biết đến cuộc bức hại là cách tốt nhất để hỗ trợ chúng tôi.” Trước khi rời đi, cô Parida đã lấy mấy tờ rơi giảng chân tướng để đưa cho những người khác.

Sau khi ký bản kiến nghị, một nam thanh niên cho biết anh và bạn gái cảm nhận được trường năng lượng từ các học viên đang luyện công. Anh đã dừng lại để lấy một tờ thông tin và sau đó quay lại lần hai để ký vào bản kiến nghị. Anh nói rằng anh muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một cặp vợ chồng trẻ khác cũng ký vào bản kiến nghị.

Một phụ nữ trẻ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng bên các bảng trưng bày rất lâu và rất quan tâm đến việc tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi nhận được thêm thông tin từ một học viên, bất chấp trời đổ mưa, cô vẫn ở lại để ký vào bản kiến nghị.

Magdalena, một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây nhận xét, “Mọi người bây giờ cởi mở và vui vẻ hơn. Năm ngoái, khi chúng ta bắt đầu đeo khẩu trang, họ dường như thận trọng và cẩn thận hơn. Hiện giờ, nhiều người sẵn sàng đến và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số thậm chí đến quầy thông tin chỉ để ký vào bản kiến nghị.”

Một phụ nữ Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin đã nhận một cuốn Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Cô cũng lấy một số tài liệu giảng chân tướng khác. Một học viên hỏi cô ấy liệu cô đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó chưa. Cô cho biết cô đến từ Bắc Kinh và chưa bao giờ trở thành thành viên của Đảng. Trước khi rời đi, cô đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/15/422120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/17/191442.html

Đăng ngày 23-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share