Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 10-03-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ đã được mời tham dự Hội chợ Sách New Town diễn ra tại New Town, một thành phố vệ tinh đang chuyển mình mạnh mẽ ở khu vực Kolkata, từ ngày 28 tháng 2 tới ngày 7 tháng 3 năm 2021. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cung cấp nhiều loại sách Đại Pháp. Trong suốt sự kiện này, các học viên đã phổ biến cho công chúng biết về những lợi ích của môn tu luyện truyền thống, tu luyện cả tâm lẫn thân này.

66b85ef17ff6275ecd5adecd1ed6f843.jpg

6c16ca1eb50e8a9441d05fa3ede4a80d.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham quan Hội chợ Sách New Town.

ffb9008add4e04363cb0b8c4fcce1d3a.jpg

Một học viên hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho một vị khách tham quan hội chợ.

Hội chợ sách này được tổ chức vào tháng 12 trong suốt bảy năm qua, nhưng đã phải tạm dừng vào năm ngoái do đại dịch. Năm nay, hội chợ đã mở cửa trở lại và là năm thứ tư các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được trang trí bởi tranh ảnh và biểu ngữ mô tả chi tiết về những lợi ích của môn tu luyện thiền định cổ xưa. Có một màn hình lớn cung cấp thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trưng bày nhiều loại tài liệu, tờ rơi giới thiệu dành cho các du khách tham quan hội chợ. Điểm nổi bật chính của quầy thông tin này là các cuốn sách Chuyển Pháp LuânPháp Luân Công được viết bằng tiếng Bengal và tiếng Anh- cuốn sách bán chạy Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Nhiều khách tham quan hội chợ muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và nán lại quầy thông tin để học các bài công pháp. Ngoài ra, nhiều người mua sách Pháp Luân Công từ những năm trước đã hứa sẽ tới điểm luyện công và tiếp tục tu luyện trở lại.

Pháp Luân Đại Pháp mang tới tia hy vọng

Một học viên mới chia sẻ trải nghiệm một năm tu luyện của bản thân và cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông một cuộc đời mới. Nhiều người đã cảm thấy có động lực từ câu chuyện kỳ diệu của ông.

Ông P.K De, 65 tuổi, đến từ New Town, Kolkata, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2020. Ông tin rằng môn tu luyện tinh thần này đã mang lại cho ông: “Một tia hy vọng và một cuộc đời mới”.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2015, ông De đột nhiên cảm thấy cơn đau dữ dội, cơn đau lan từ bàn tay và lòng bàn tay đến khuỷu tay. Ông chia sẻ: “Tôi không thể làm được việc gì cả và thường bị mất ngủ nhiều đêm”. Các xét nghiệm do một bác sỹ phẫu thuật có tiếng tại Bệnh viện Khoa học Thần kinh Kolkata thực hiện đã xác nhận rằng ông mắc Hội chứng Ống Cổ tay.

Sau khi phẫu thuật, ông De cho biết: “Cơn đau không hề giảm xuống”. Không lâu sau, ông bị dị ứng và được chuẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống. Ông nói ông cảm thấy vô cùng đau đớn và không thể gập đầu gối hay lên xuống cầu thang. Ông cũng được chuẩn đoán mắc viêm mạch nổi mề đay, một bệnh về da. Ông nói: “ Tôi bắt đầu không còn muốn sống nữa”.

Ông De nhớ lại: “Tháng 1 năm 2020 là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi”. Sau khi Hội chợ Sách New Town diễn ra, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tại một địa điểm gần nơi ông sinh sống. Ông đã đến ngay ngày đầu tiên và học năm bài công pháp. Trong suốt thời gian phong tỏa bởi đại dịch 2020, ông đã luyện công hai lần mỗi ngày.

“Bốn tháng sau- vào một ngày, giống như một điều kỳ diệu, tôi phát hiện ra rằng tôi có thể dùng tay để viết và làm những việc khác một cách thoải mái. Rồi vài ngày sau, tôi rất vui khi thấy bệnh dị ứng không gây phiền toái cho tôi nữa và dần dần biến mất, như thể là tôi có một cuộc sống mới vậy. Tôi có thể làm tất cả các việc cần phải gập đầu gối một cách khá dễ dàng.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi tình trạng sức khỏe ốm yếu. Tôi muốn gửi lời cảm ân chân thành và kính trọng nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp”, ông De chia sẻ.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và hiện đang được trên 100 triệu người ở hơn 90 quốc gia tập luyện. Năm bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp khai mở các kênh năng lượng, tịnh hóa thân thể, giải tỏa căng thẳng, mang lại một nội tâm bình an và được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên. Những động tác luyện công hiệu quả, dễ học và thích hợp cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em, người lớn cho đến người cao tuổi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191390.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share