Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2021] Năm 2020, chiến dịch “xóa xổ” mở rộng (một nỗ lực phối hợp để buộc mọi học viên trong danh sách đen của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp) bắt đầu lan rộng khắp Trung Quốc. Ở thành phố An Sơn và thành phố Hà Thành tỉnh Liêu Ninh, cảnh sát và nhân viên cộng đồng liên tục sách nhiễu các học viên bằng cách gọi điện và tra hỏi. Họ đe dọa việc học và việc làm của người nhà học viên để gây áp lực khiến các học viên phải ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Một số học viên thiếu chính niệm đã ký tên và làm những việc mà học viên không nên làm. Chiến dịch “xóa sổ” này hiện vẫn đang tiếp diễn.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã viện đến mọi thủ đoạn hèn hạ để gây áp lực khiến các học viên từ bỏ đức tin và buộc họ phải viết ba tuyên bố. Nhiều học viên cảm thấy quá áp lực trước cuộc bức hại bất ngờ và đã ký tên trái với mong muốn của mình. Bây giờ, hai mươi năm sau, tại giai đoạn cuối của Chính Pháp, ĐCSTQ lại gây sức ép buộc các học viên ký tên và tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ tuyên bố sẽ loại bỏ các học viên ra khỏi danh sách đen và sẽ không tìm họ nữa để cố gắng lừa các học viên ký tên vào ba bản tuyên bố. Ý định của họ rõ ràng muốn phá vỡ nền tảng đức tin của các học viên. Cựu thế lực dùng cái gọi là khảo nghiệm cuối cùng để loại bỏ các học viên Đại Pháp.

Thật đau lòng khi nhìn thấy danh sách “Nghiêm chính thanh minh” của các học viên trên Minh Huệ Net – điều này cho thấy có rất nhiều học viên đã thỏa hiệp với tà ác và ký vào ba bản tuyên bố.

Vào thời điểm đầu của cuộc bức hại thì điều này có thể hiểu được – chúng ta vẫn chưa trưởng thành trong tu luyện, có nhiều nhân tâm và chính niệm không đủ mạnh hoặc vững chắc. Kể từ đó, Sư phụ đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội để tu luyện cho tốt. Nhưng hiện nay chúng ta đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất rồi, nếu chúng ta vẫn không thể bảo trì chính niệm, một lần nữa thỏa hiệp và ký tên vào ba bản tuyên bố thì làm sao chúng ta có thể tự xem mình là đệ tử Đại Pháp chân tu? Chẳng phải chúng ta đã phụ ân từ bi khổ độ của Sư phụ cứu chúng ta hay sao?

Có lẽ những học viên đã ký tên đó không nhận ra ba bản tuyên bố là vu khống Đại Pháp và bất kính đối với Sư phụ.

Tôi muốn viết bài chia sẻ ngắn này để kêu gọi tất cả đồng tu hãy bảo trì chính niệm, phản đối bức hại, và tiếp tục giảng chân tướng. Hãy nhìn rõ nỗ lực cuối cùng của ĐCSTQ nhằm bức hại chúng ta. Đừng ký tên vì sợ hãi. Mặc dù đôi khi sợ hãi có thể khiến chúng ta dao động tín tâm nhưng chúng ta nhất quyết phải phủ nhận nó và luôn kiên định. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta có quyết tâm thì cái gọi là cuộc bức hại “xóa sổ” sẽ không tồn tại nữa. Sư phụ không cho phép điều đó, Chính Pháp cũng không cho phép điều đó – uy lực của Đại Pháp là vô biên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191261.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share