[MINH HUỆ 06-03-2011] Ngày 5 tháng 3, bà Michelle Simson, nghị sỹ của miền Tây nam Scarborough đã tổ chức một buổi lễ vinh danh Ngày Quốc tế Phụ nữ, trong đó bà trao bằng  ghi nhận cho 25 nữ tình nguyện viên đã có những đóng góp cho cộng đồng. Học viên Vương Văn đã được vinh danh vì 7 năm đóng góp cho việc giáo dục trẻ em về văn hóa Trung Hoa truyền thống.

2011-3-6-minghui-toronto-award--ss.jpg

Cô Vương Văn, giáo viên trường Minh Huệ Trung Quốc ở Toronto, nhận bằng ghi nhận từ Nghị sỹ Michelle Simson.

Cô Vương Văn đã làm việc tại trường Minh huệ Toronto trong 7 năm, và trường đã tổ chức trại hè trong hơn  5 năm qua cho trẻ em từ 3 đến 13 tuổi. Năm ngoái, có hơn 70 em đã theo học. Trại hè dạy văn học truyền thống Trung Quốc, thư pháp, thủ công, và múa cổ truyền Trung Quốc.

Cô Vương cho biết các học sinh, sau khi hoàn thành khóa học ở trại hè, có thể đọc khoảng 60% chữ trong các sách truyện Trung Quốc vì môi trường của trường học khiến cho các em hứng thú với tiếng Trung.

Cô Vương đã bắt đầu tập Pháp Luân Công 10 năm trước. Cô nói rằng tập Pháp Luân Công đã giúp cô quan tâm nhiều hơn đến người khác và vì thế các học sinh của cô cũng học được những giá trị đạo đức như vậy.

Tôi luôn dạy bọn trẻ biết quan tâm và chia sẻ.” Cô Vương nói “Pháp Luân Công dạy Chân- Thiện- Nhẫn. Chân thật, từ bi, và nhẫn là vô giá với chúng tôi, và chúng tôi đã đạt được những kết quả rất tốt khi chúng tôi dùng những nguyên lý này để dạy bọn trẻ. Khi các học sinh của chúng tôi tham gia vào các hoạt động công cộng, mọi người thường khen ngợi chúng vì có lối cư xử tốt và họ hỏi chúng tôi các em đang học lớp gì vậy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/6/多伦多庆祝国际妇女节-法轮功学员获奖(图)-237255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/7/123671.html

Đăng ngày 18-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share