[MINH HUỆ 24-01-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 15 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 60 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

a10c3710dfc6cac7ff28a4b06a1b59ae.jpg

1. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Tám học viên bị kết án tù
2. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Lộc Quốc Hoa bị xét xử
3. [Huyện Lâm Y, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Thúy Hà bị bắt và giam giữ
4. [Trùng Khánh] Bà Chu Hiền Phượng bị sách nhiễu
5. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt giữ
6. [Thượng Hải] Bà Ngô Khấu Đệ liên tục bị sách nhiễu
7. [Bắc Kinh] Ba thành viên gia đình bị bức hại
8. [Bắc Kinh] Học viên Hác Thụy Hoa bị bắt
9. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Phương bị sách nhiễu
10. [Thành phố Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị sách nhiễu
11. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Tú Trân bị mất tích
12. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Đàm Quốc Hoa bị sách nhiễu
13. [Thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc] Chiến dịch “Xóa sổ” ở thành phố Chung Tường
14. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Hoàng Hiểu Ba bị bắt và giam giữ
15. [Huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc] Cô Kiều Đông Lâm và cô Kiều Xuân Lâm bị sách nhiễu
16. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Vĩnh Hoa bị bức hại
17. [Thiên Tân] Bảy học viên bị sách nhiễu
18. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt và giam giữ

1. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Tám học viên bị kết án tù

Tám học viên ở thành phố Kinh Châu đã bị bắt giữ vào năm 2019, và đã bị kết án tù. Ông Lưu Xã Hồng bị kết án 7,5 năm; bà Triệu Tú Quyên 7 năm; ông Lý Hành Quân 7 năm; bà Tôn Giang Di 7 năm; ông Trương Kinh Châu 6 năm; ông Lôi Vân Ba 6 năm; bà Trần Thuận Anh 3,5 năm; và bà Thiệu Liêm 3 năm.

Bà Trần Thuận Anh đã bị đưa tới Nhà tù Hán Khẩu ở Vũ Hán. Nhà tù Hán Khẩu này ban đầu vốn là nhà tù dành cho tù nhân nam và hiện tại nó đã được chuyển thành nhà tù nữ. Tất cả nữ học viên ở thành phố Kinh Châu đều bị đưa đến nhà tù này.

2. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Lộc Quốc Hoa bị xét xử

Bà Lộc Quốc Hoa, ngoài 70 tuổi, đã bị Tòa án quận Ngô Giang xét xử vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2021. Chi tiết về bản án hiện vẫn đang được điều tra.

Vào sáng ngày 7 tháng 2 năm 2020, bà Lộc bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát và sau đó bà đã được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

3. [Huyện Lâm Y, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Thúy Hà bị bắt và giam giữ

Bà Vương Thúy Hà, 48 tuổi, sống ở thôn Trương Gia Pha, thị xã Bắc Tân. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, bà bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Lâm Y bắt giữ và đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 6 tháng 12 năm 2020. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Diêm Hồ ở thành phố Vận Thành và đang tuyệt thực để phản đối bức hại.

4. [Trùng Khánh] Bà Chu Hiền Phượng bị sách nhiễu

Bà Chu Hiền Phượng ở thôn Kim Đường, thị trấn Tĩnh Quan, quận Bắc Bội. Lưu Chi Thuận và La Bang Hồng của Phòng 610 thị trấn Tĩnh Quan, cùng viên chức thôn Tân Nhạc đã kéo đến sách nhiễu bà Chu vào sáng ngày 22 tháng 1 năm 2021. Bà Chu bị yêu cầu ký tên vào năm tuyên bố, nhưng bà từ chối. Con gái bà cũng bị sách nhiễu.

5. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt giữ

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, người của Đồn Công an Thị trấn Thành Sơn đã bắt giữ bà Vương Quế Lệ, bà Khúc Tú Mai, học viên Lão Khương (chưa rõ giới tính), và bà Lương Ngọc Đệ, vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở chợ. Họ đã bị đưa tới đồn công an vào khoảng 10 giờ sáng và toàn bộ tài liệu thông tin Pháp Luân Công của họ đều bị cảnh sát lấy đi. Bà Vương và bà Lương được thả vào lúc 15 giờ 15 phút chiều, còn bà Khúc được thả sau 17 giờ giờ chiều.

6. [Thượng Hải] Bà Ngô Khấu Đệ liên tục bị sách nhiễu

Bà Ngô Khấu Đệ, 71 tuổi, ở quận Dương Phổ, đã bị hai cảnh sát sách nhiễu tại nhà vào khoảng 8-9 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020. Họ dọa sẽ lấy toàn bộ sách Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đi để uy hiếp bà thừa nhận mình đã phân phát tài liệu chân tướng. Bà Ngô đã sập bẫy. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Ngũ Giác Trường và bị giam ở đó hai ngà. Sau đó bà bị chuyển tới trại tạm giam Dương Phổ vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Bà Ngô đã được thả vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Sau khi bà Ngô về nhà, cảnh sát của Phòng 610 quận Dương Phổ thường đến sách nhiễu bà khoảng mười lần mỗi tuần.

Vào tháng 7 năm 2020, nhân viên cộng đồng địa phương đã lừa bà Ngô tới Đồn Công an Ngũ Giác Trường. Ở đó, bà bị thu thập thông tin cá nhân như dấu vân tay, mẫu máu, chữ viết tay và bị chụp ảnh.

Vào tháng 9 năm 2029, ba người của Phòng 610 quận Dương Phổ lại đến sách nhiễu bà Ngô.

Vào tháng 12 năm 2020, bà Ngô nhận được một cuộc gọi sách nhiễu nói rằng họ sẽ tới nhà gặp bà, nhưng bà Ngô nói rằng bà không có nhà.

7. [Bắc Kinh] Ba thành viên gia đình bị bức hại

Cô Tương Hà và cha mẹ cô là ông Tương (chưa rõ tên) và bà Dương Ba hiện đang bị giam trong trại tạm giam quận Tây Thành. Cô Tương đã bị giam gần hai tháng. Hiện cô đã bị bắt giữ chính thức.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Nguyệt Đàn đã bắt giam cha mẹ cô. Họ đã bị đưa tới trại tạm giam quận Tây Thành vào ngày 15 tháng 1 năm 2020.

8. [Bắc Kinh] Học viên Hác Thụy Hoa bị bắt

Học viên Hác Thụy Hoa (chưa rõ giới tính) ở quận Tây Thành đã bị ba cảnh sát của Đồn Công an Thiên Ninh Tự ở quận Tây Thành và hai cảnh sát của Công an Quận Tây Thành bắt giữ vào ngày 13 tháng 1 năm 2021. Sau khi bị giam bảy ngày, học viên Hác đã được bảo lãnh chờ xét xử vào ngày 21 tháng 1 năm 2021.

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, học viên Hác từng bị cảnh sát của Đồn Công an phố Ngưu bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng. Học viên Hác đã được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử một năm. Lương của học viên Hác cũng bị đình chỉ.

9. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Phương bị sách nhiễu

Bà Trần Phương sống ở thôn Bạch Trà, phường Ôn Tuyền, quận Hàm An. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 2021, bảy đến tám người của Cộng đồng thôn Bạch Trà, Đồn Công an Cầu số 3, Văn phòng Phường Ôn Tuyền, và Chính quyền quận Hàm An, đã kéo tới sách nhiễu bà Trần tại nhà. Họ gây áp lực ép bà ký tên vào “tam thư”, nhưng bà từ chối.

10. [Thành phố Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị sách nhiễu

Học viên Lý Xuân Vũ (chưa rõ giới tính), bà Sử Hiểu Tuyết và học viên Tào Hoa, sinh sống ở thôn Giang Nam, thị xã Nhất Lạp Khê. Họ đã nhiều lần bị người của Đội An ninh Nội địa Huyện Vĩnh Cát sách nhiễu. Họ bị yêu cầu ký tên vào cam kết bất tu luyện. Cảnh sát cũng lục soát nhà họ.

Bà Lý Ngọc Liên sinh sống ở thôn Ngô Thành, thị xã Nhất Lạp Khê. Bà đã nhiều lần bị cảnh sát của Đồn Công an Thị xã Nhất Lạp Khê sách nhiễu trong năm 2020. Bà đã nhiều lần bị bắt tại nhà nhưng đều được thả vì đột nhiên bị sốt cao.

Bà Mã Lập hà và ông Lưu Kim Sinh sinh sống ở thôn Đông Cảng, thị trấn Xóa Lộ Hà. Vào tháng 11 năm 2020, họ đã bị người của Phòng 610 Huyện Vĩnh Cát và Đội An ninh Nội địa Huyện Vĩnh Cát sách nhiễu tại nhà. Họ bị yêu cầu ký tên vào cam kết ngừng tu luyện và bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Cát Lâm.

Ông Tài Cảnh Sinh và ông Chu Cảnh Vân ở thị trấn Xóa Lộ Hà, cũng nhiều lần bị sách nhiễu tại nhà trong tháng 11 năm 2020.

11. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Tú Trân bị mất tích

Bà Trương Tú Trân đã mất tích từ ngày 15 tháng 1 năm 2021. Bà sống một mình và đã bị sách nhiễu và bắt giữ nhiều lần.

12. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Đàm Quốc Hoa bị sách nhiễu

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2021, Diêm Chấn Đức của Viện Kiểm sát Huyện Loan Bình, Đội phó Đội An ninh Nội địa Huyện Long Hóa, và Bí thư thôn Đài Doanh đã kéo đến nhà bà Đàm Quốc Hoa và bắt giữ bà. Trước đó, bà Đàm từng bị bắt vì phân phát và gửi thư tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị thẩm vấn tại viện kiểm sát nhưng bà từ chối trả lời câu hỏi. Bà đã được đưa về nhà.

13. [Thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc] Chiến dịch “Xóa sổ” ở thành phố Chung Tường

Vào năm 2020, các học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ ở thành phố Chung Tường đã liên tục bị sách nhiễu tại nhà hoặc qua điện thoại trong chiến dịch “Xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chính quyền đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm ép các học viên ký tên vào cam kết không tu luyện hoặc khiến người nhà ký tên thay họ.

Một số học viên bị cưỡng chế nghỉ việc, một số buộc phải rời khỏi nhà. Một số họ bị cắt giảm hoặc treo lương hưu. Con của một số học viên cũng bị liên lụy, họ bị mất việc hoặc không thể đến trường.

Được biết một số học viên sau đây đã bị đe dọa: Mẫn Thế Cao, Lý Tú Anh, hiệu trưởng Hồ, Lục Tiểu Yến, Phạm Mai, Trương Truyền Hoa, dì Trần, dì Đặng, Đổng Ân Bình, Trần Gia Chi, Vương Thúy Hương, Vương Hoa Tú, Lô Triều Tú, Mẫn Như Ý, Phí Phượng Xương, Lý Sinh Lan, và Mã Nguyên.

14. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Hoàng Hiểu Ba bị bắt và giam giữ

Bà Hoàng Hiểu Ba ở thành phố Tín Dương đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thị xã Ngụy Cương ở huyện Hoàng Xuyên bắt giữ vào ngày 12 tháng 9 năm 2020. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Trú Mã Diếm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020, và hiện bà vẫn đang bị giam ở đó.

15. [Huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc] Cô Kiều Đông Lâm và cô Kiều Xuân Lâm bị sách nhiễu

Cô Kiều Đông Lâm và cô Kiều Xuân Lâm là hai chị em. Cha mẹ họ đã liên tục bị sách nhiễu bởi Cảnh Ngọc Trạch, Bí thư của Chính quyền Thị trấn Phụ Bình, người này rất tích cực tham gia vào chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ. Cha của họ đã bị sách nhiễu và đe dọa tại nơi làm việc và có thể bị cưỡng chế khai trừ công chức. Dưới áp lực to lớn, người cha đã đánh chửi hai con gái. Ông đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với họ và đuổi hai con gái ra khỏi nhà.

16. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Vĩnh Hoa bị bức hại

Bà Mã Vĩnh Hoa bị cưỡng bức lao động. Sau khi được thả bà vẫn bị sách nhiễu trong nhiều năm. Chồng bà đã qua đời sau nhiều năm sống trong sợ hãi.

Hiện tại, chính quyền đã lắp trước cửa nhà bà Mã một chiếc camera giám sát. Các con và họ hàng của bà đều sống trong sợ hãi.

17. [Thiên Tân] Bảy học viên bị sách nhiễu

Ông Chu Sỹ Kỳ và vợ là bà Tương Thư Vân sống ở thôn Tứ Bách Hộ, thị xã Đại Lương, quận Vũ Thanh. Họ đã bị sách nhiễu vào khoảng 10 giờ đêm ngày 20 tháng 12 năm 2020. Triệu Liên Khuê, chủ tịch thị xã Đại Lượng, đã dẫn theo vài người cố gắng đột nhập vào nhà của vợ chồng ông Chu. Vợ chồng ông Chu đã ngăn họ lại.

Sáng hôm sau, những người này lại quay ở lại nhà ông Chu và bà Tương. Họ xé bỏ cặp câu đối dán trên cổng nhà của vợ chồng ông Chu. Trưởng thôn Dương Quốc Khánh dọa sẽ ngừng thanh toán tiền phí sử dụng đất cho họ để ép hai vợ chồng họ phải ký tên vào cam kết không tu luyện. Ông Chu kiên quyết từ chối.

Các học viên khác trong thôn cũng bị sách nhiễu gồm ông Cao Sỹ Hoa, bà Lý Tân Hoa, ông Thiệu Sỹ Hòa, bà Lý Phượng Vân, và bà Đặng Mãn Bình.

18. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt và giam giữ

Bà Dương Khiết Linh và con gái đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Bình Ngọc bắt giữ vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Trú Mã Điếm.

Học viên Vương Duyệt (chưa rõ giới tính) ở huyện Toại Bình đã bị Đội An ninh Nội địa Huyện Toại Bình bắt giữ vào tháng 7 năm 2020. Hiện Vương đang bị giam trong trại tạm giam Trú Mã Điếm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/419010.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190236.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share