Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2021] Một trong hai cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị xét xử vào tháng 12 năm 2020 gần đây đã bị kết án ba năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Người phụ nữ còn lại hiện vẫn đang chờ phán quyết.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 9 năm 2019, bà Tôn Cát Phân bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Người học viên còn lại là bà Tôn Sách Trinh, 65 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2020, cũng vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một sự kiện cộng đồng. Cả hai bà đều sớm được tại ngoại.

Trong vài tháng sau đó, các nhà chức trách không ngừng sách nhiễu họ. Họ cũng bị Tòa án quận Tức Mặc triệu tập.

Vào tháng 12 năm 2020, họ đã bị bắt giam trở lại và bị xét xử tại Tòa án quận Tức Mặc. Gần đây Minhhui.org đã xác nhận được rằng bà Tôn Sách Trinh đã bị kết án ba năm tù và bà Tôn Cát Phân hiện vẫn đang đợi phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/421372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191209.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share