Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2021] Ông Giả Xuân Trăn 75 tuổi ở huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc đã gần như mất đi thị lực và thính lực trong thời gian thụ án tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Giả bị bắt vào tháng 4 năm 2020 và bị kết án bốn năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vào tháng 12. Khi gia đình đến Trại tạm giam huyện Lâm Hạ thăm ông vào giữa tháng 2 năm 2021 trong dịp Tết Nguyên đán, họ nhận thấy ông đã mất thị lực và thính lực. Thông tin chi tiết về tình huống của ông Giả hiện vẫn đang được điều tra.

Trước lần bức hại gần đây nhất, ông Giả từng bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2012 và bị kết án năm năm tù vào ngày 12 tháng 11. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông sau khi ông được trả tự do khỏi Nhà tù Thiên Thủy vào ngày 10 tháng 6 năm 2017.

Ông Giả bị bắt một lần nữa vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, một chiếc máy nghe nhạc, hai đĩa flash, và hơn 10 chiếc túi đựng hạt giống rau của ông bị tịch thu. Cảnh sát cũng xé cặp câu đối trang trí trong nhà ông.

Bài liên quan:

Người đàn ông 75 tuổi bị kết án bốn năm tù vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/421377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191196.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share