Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 10-03-2021] Khi xem bài chia sẻ về thời gian Chính Pháp, một số học viên nghĩ rằng vẫn còn vài năm nữa, còn tôi nghĩ rằng đây chỉ là đại biểu cho sở kiến cá nhân, vì tất cả Chính Pháp vũ trụ đều đang được Sư phụ nắm chắc trong tay, thời gian Chính Pháp cũng chỉ mỗi Sư phụ biết, cho nên bình thường tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Tuy nhiên khi đọc những điều trong bài viết, tâm tôi vẫn động một chút: nếu điều này là thật thì tốt biết mấy! Mặc dù hoàn cảnh tu luyện ở khu vực chúng tôi hiện nay không còn thoải mái như mấy năm trước, đối diện với tình hình bị tà đảng giám sát toàn diện và áp lực tàn khốc, khiến công việc và cuộc sống cá nhân đôi khi cũng không thuận lợi, nhưng dẫu tà ác có điên cuồng đến đâu, áp lực nhiều bao nhiêu, đều không thể ngăn cản được Sư phụ từ bi bảo hộ đệ tử chân tu, bởi họ không có buông lơi và thoái lùi.

Nhớ lại trước khi tà đảng đàn áp, tôi có chút mơ hồ trong tu luyện, nhưng cuộc bức hại tàn khốc của tà đảng không chỉ không khởi được mảy may tác dụng làm giảm đi ý chí của người tu luyện như tôi, thay vào đó càng khiến tôi thanh tỉnh nhận ra rằng: đối với Đại Pháp vũ trụ và đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh, độc tố của tà ác khủng khiếp biết bao, nhưng bức hại chỉ có thể triển hiện rõ hơn sự vĩ đại, thần thánh, trang nghiêm và thù thắng của Đại Pháp, khiến đệ tử từ trong đàn áp điên cuồng càng thể hội được sự từ bi bảo hộ hết sức to lớn của Sư phụ, điều mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Dưới cái chùy luyện áp lực cao như vậy, đệ tử Đại Pháp thêm kiên định tín Sư tín Pháp, Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng khắp thế giới, tại thế gian dựng lập cho nhân loại tấm bia đạo đức, đây là tất cả những gì mà cựu thế lực tà ác và tà đảng hoàn toàn không ngờ tới được, nỗ lực “tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng” của tà đảng đã thất bại hoàn toàn.

Nếu thời gian kéo dài, vậy đệ tử cũng cam tâm vui vẻ chấp nhận, vì có thể đó là an bài tốt nhất cho vũ trụ, đệ tử có thêm thời gian để bù đắp, thuần tịnh bản thân tốt hơn, giảng chân tướng cứu độ nhiều người hơn, bởi vì tất cả những điều này đều cần thời gian. Nếu thời gian rất nhanh, thậm chí nhanh đến mức khiến đệ tử không kịp phản ứng, vì vẫn còn quá nhiều chuyện mà đệ tử chưa hoàn thành tốt, mặc dù vậy, đó cũng là sự an bài tốt nhất để kết hợp các yếu tố khác nhau, bởi chúng ta đều biết: an bài của Sư phụ là cần thiết cho chính Pháp, là cần thiết cho vũ trụ, nhất định sẽ là tốt nhất cho tất cả chúng sinh bao gồm cả đệ tử trong đó!

Trong tiềm ý thức của rất nhiều đồng tu hy vọng sớm ngày kết thúc, nhưng khi tĩnh tâm lại thì thấy rằng: kiên tu Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người, vô luận là thời gian dài hay ngắn đều sẽ kiên trì tiếp tục, sẽ không oán không hận. Đặc biệt là đồng tu Đại Lục, mặc dù bản thân vẫn đang đối diện với hoàn cảnh khốc liệt, nhưng quyết tâm tín Sư tín Pháp không thay đổi, tôi hỏi điều này với các đồng tu xung quanh, bất ngờ là các đồng tu và tôi đều cùng suy nghĩ như vậy. Thậm chí các đồng tu lâu năm kiên trì cứu người ở tuyến đầu cảm thấy mừng trong lòng nếu thời gian kéo dài, vì các đệ tử đều biết, Sư phụ hy vọng cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa, vậy đệ tử chúng ta hãy viên dung vô điều kiện tất cả yêu cầu của Sư phụ.

Trên thực tế, thành thật mà nói, đệ tử Đại Lục tưởng nhớ Sư phụ vô tỷ, kỳ vọng có một ngày được gặp Sư phụ, nhưng chúng đệ tử cũng biết sâu sắc rằng Sư phụ đang kề bên, bất quản thời gian còn bao nhiêu, đời này kiếp này hay là mấy đời mấy kiếp đi nữa, cái tâm thuở đầu của đệ tử không thay đổi, kiên định giữ vững một niệm này: Vâng lời Sư phụ!

Nếu không nghe đến vấn đề kéo dài thời gian này, thì tôi cũng không nghĩ đến vấn đề này; bây giờ nghĩ tới rồi, trong lòng cảm thấy càng thêm bình tĩnh và kiên định. Cảm tạ Minh Huệ, (nhờ Minh Huệ) mà tôi có thể chia sẻ với các đồng tu, cũng cảm ơn đồng tu.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/弟子做好了一生的准备-421906.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share