Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2021] Một phụ nữ ngoài 70 đã bị giam hai tuần và hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, có người đã gõ cửa nhà bà Chu Tú Hoa. Chồng bà đã ra mở cửa và 30 cảnh sát mặc thường phục đã ập vào.

Nhìn thấy các tài liệu thông tin Pháp Luân Công, cảnh sát bắt đầu lục soát nơi này. Bà chỉ ra rằng việc họ lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét là bất hợp pháp, nhưng họ đã bắt và đưa bà đến đồn công an địa phương. Chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giữ.

Sau đó, khi không có sự hiện diện của hai vợ chồng, cảnh sát đã lấy đi các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy in và tiền mặt của bà.

Khi cảnh sát thả bà Chu và chồng vào ngày hôm sau, họ đã giữ chìa khóa của chồng bà. Cảnh sát cũng nói rằng họ đã biết những việc làm hàng ngày của cặp vợ chồng, kể cả việc ăn hay ngủ.

Bà Chu vô cùng sợ hãi trước vụ bắt giữ và buồn bã vì bị tịch thu các sách Pháp Luân Công. Bà đã khóc suốt vài ngày.

Một ngày nọ, sau khi bà và chồng đi dạo về nhà, bà nhận thấy hai chiếc usb trên bàn của bà đã biến mất. Bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã lấy chúng khi vợ chồng bà đi vắng. Trong khi đó, cảnh sát yêu cầu bà Chu phải báo cáo với họ mỗi tuần một lần. Sau đó, họ để bà tại ngoại một năm.

Bà Chu đã nhiều lần đi tới đồn công an và công an quận để cố gắng giải thích với họ rằng cuộc bức hại là phi pháp. Cảnh sát từ chối lắng nghe và đôi khi còn không cho bà vào.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, bà Chu được thông báo rằng hai ngày trước cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát. Họ đã triệu tập bà đến đồn công an vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, và buộc Trại tạm giam Nhị Chi Câu phải tiếp nhận bà, mặc dù sau bốn lần kiểm tra sức khỏe bà đều không đạt yêu cầu.

Viện Kiểm sát quận Đông Tây Hồ hiện đang từ chối tiếp đón gia đình khi họ hỏi về trường hợp của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/6/武汉市七旬周秀华被劫持到看守所-419592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190948.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share