Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2020] Trong đại dịch virus Trung Cộng (được đặt tên theo ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã kiên trì sử dụng nhiều kênh khác nhau để tiếp cận người dân ở Trung Quốc, giúp họ hiểu cách ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công và cách nó sử dụng các chiến thuật đàn áp tương tự để xử lý đại dịch. Các học viên này kêu gọi người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo một tương lai an toàn và tươi sáng.

Mặc dù ĐCSTQ đã nâng cấp tường lửa và thắt chặt kiểm duyệt Internet ở nước ngoài, các phần mềm như “Freegate” hoặc Ultrasurf ”đã được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc đại lục để giúp mọi người vượt qua sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ.

Và không chỉ người Trung Quốc đang hành động, thế giới cũng đang bao vây và áp chế ĐCSTQ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu mang tên “Lời hứa của nước Mỹ”, nói rằng Hoa Kỳ cần giúp người dân Trung Quốc có được thông tin miễn phí và lật đổ bức tường lửa Internet. Tầm quan trọng của lời hứa như vậy của Mỹ không phải là quá lời đối với vô số người Trung Quốc đã phải vật lộn để có được thông tin miễn phí bên ngoài bức tường.

0077861a1859c673fcb4700819c1efac.jpg

Năm phần mềm đột phá kiểm duyệt Internet được phát triển bởi các học viên Pháp Luân Công

“Tôi cần phần mềm đột phá kiểm duyệt Internet khẩn cấp”

Vào cuối năm 2020, ông Trần là tiến sĩ vật lý học, đã nói chuyện với một học viên qua điện thoại. Học viên giải thích sự khác biệt giữa Trung Quốc với tư cách là một quốc gia và ĐCSTQ với tư cách là một đảng cầm quyền, cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ và cách ĐCSTQ kiểm soát người dân Trung Quốc thông qua “một giọng nói” bằng cách thiết lập tường lửa Internet.

Ông Trần nói: “Tôi hiểu. Tôi phải thoái ĐCSTQ. Nhưng thứ tôi cần cấp thiết bây giờ là phần mềm đột phá kiểm duyệt Internet ”. Bởi vì trong khi lắng nghe học viên nói thì ông ấy đang tìm kiếm trên Internet, ông không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào mà cô ấy đề cập.

Sau khi người học viên chia sẻ với ông Trần cách tải phần mềm xuống, ông ấy nói với cô, “Cảm ơn! Tôi sẽ thoái ĐCSTQ ngay bây giờ! Phần mềm của bạn rất quý giá, và tôi cũng sẽ chia sẻ nó với những người khác ”.

Người Trung Quốc tìm kiếm chân tướng

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, anh Trương Văn Bân, một thanh niên ở tỉnh Sơn Đông, đã sử dụng tên thật của mình để phát hành một video, kêu gọi giải thể ĐCSTQ. Anh ấy nói anh ấy từng là một fan hâm mộ của ĐCSTQ, nhưng đã dần nhận ra bản chất tà ác của nó sau khi sử dụng phần mềm vượt tường lửa để đọc sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc bức hại người dân ở Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Mặc dù ảnh hưởng xấu xa của nó đã lan đến mọi nơi trên toàn thế giới ngày nay nhưng nhiều người vẫn nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn ca ngợi nó. Thông qua việc sử dụng phần mềm và biết được chân tướng, anh ấy đã biến mình từ một kẻ ngốc thành một người nhạy bén. Quá trình thức tỉnh của anh Trương Văn Bân đã chứng minh tầm quan trọng lịch sử của việc lật đổ bức tường lửa.

Anh Trương Chân Du, một cựu phóng viên của Phoenix Net sống ở Canada, nói rằng anh ấy đã biết được chân tướng về việc thoái ĐCSTQ thông qua việc vượt qua vòng phong tỏa Internet. Anh nói: “Tôi không thể tin được ĐCSTQ. Tôi phải tự mình tìm ra sự thật để cứu lấy cuộc đời mình. Tôi đã vượt qua bức tường lửa và tự mình thoái ĐCSTQ”.

Khi còn học đại học, anh Trương Chân Du từng sống ở Quân khu Lan Châu. Anh ấy đã nhận được thông tin và ba phần mềm vượt tường lửa từ các học viên Pháp Luân Công trong hộp thư của mình. Phần mềm thân thiện với người dùng nhất là Freegate, có thể được cập nhật tự động. Anh đã sử dụng nó và đọc thông tin không bị kiểm duyệt kể từ đó.

Qua kinh nghiệm của bản thân, anh Trương Chân Du cho biết không có gì phải sợ hãi khi vượt qua tường lửa bởi vì cảnh sát ĐCSTQ không thể theo dõi nhiều người như vậy. Anh cũng đánh giá cao các phương tiện truyền thông do các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài điều hành vì chúng là trung thực nhất và đáng tin cậy nhất.

Ông Pompeo: Giúp người dân Trung Quốc lật đổ tường lửa Internet

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu mang tên “Lời hứa của nước Mỹ” tại Viện Ronald Reagan, Hoa Kỳ, nói rằng chính quyền Trump đã thay đổi thành công chính sách của mình đối với ĐCSTQ và nói rằng điều đó sẽ giúp người Trung Quốc lật đổ tường lửa Internet của ĐCSTQ.

Ông nói: “Đây là nỗ lực cơ bản của chúng tôi cho việc đảm bảo rằng người dân Trung Quốc có quyền truy cập vào thông tin, dữ liệu, tất cả những thứ mà họ sẽ cần xem để họ cũng có thể chia sẻ những quyền tự do mà tất cả chúng ta đều quan tâm rất nhiều… Và để chúng tôi có khả năng cho phép họ phá bỏ bức tường lửa được xây dựng xung quanh Trung Quốc này để cho phép người dân Trung Quốc đưa ra những quyết định khác nhiều so với quyết định mà ban lãnh đạo hiện tại của họ đã chà đạp.

Ông nói: “Về sau, vào lúc tối hậu người dân Trung Quốc sẽ là yếu tố quyết định cũng giống như người dân Liên Xô đã là yếu tố quyết định tiến trình lịch sử bên trong đất nước đó.”

Vào tháng 11 năm 2019, trong một tuyên bố kỷ niệm 30 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ, tổng thống Trump cho biết: “Hãy để số phận của Bức tường Berlin là một bài học cho các chế độ và kẻ thống trị áp bức ở khắp mọi nơi: Không có Bức màn sắt nào có thể chứa đựng ý chí sắt đá của người dân kiên quyết giành lấy tự do.”

Trong khi một số người dân Trung Quốc đã thức tỉnh và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ ở nhiều mức độ khác nhau nhưng hầu hết mọi người vẫn bị chúng lừa dối. Điều cấp thiết là phải lật đổ bức tường lửa của ĐCSTQ và bóp nghẹt sự tuyên truyền đầu độc của ĐCSTQ để giải phóng người dân Trung Quốc. Sau khi người dân Trung Quốc hiểu biết toàn diện về chân tướng và nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ, họ sẽ không thể để nó duy trì quyền lực thêm nữa và nó sẽ đi vào lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189811.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share