– Ma đỏ cộng sản đang vươn những móng vuốt của mình ra khắp thế giới

Bài viết của Thanh Thái

[MINH HUỆ 25-01-2021] Thế lực tà ác vẫn đang âm mưu đưa sự cân bằng của thế giới xuống mức thấp nhất. Dưới con mắt của những người theo chủ nghĩa vị kỷ, ông Donald Trump và những giá trị truyền thống mà ông đại biểu chính là biểu tượng và sự nổi loạn tuyệt đối không thể dung thứ; nếu muốn thế giới ổn định lại, nhất định phải loại bỏ điều đó và tranh đoạt từng giây từng phút. Chính tà đều đã được thể hiện rõ ràng, ổn định nước Mỹ sẽ ổn định được thế giới.

Ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ chuyển vào Nhà Trắng, sau khi ông Trump và những người ủng hộ ông trải qua 4 năm bị tấn công bởi cuộc vận động “loại bỏ” của các tập đoàn truyền thông cực tả, ngay lập tức họ tiếp tục lại rơi vào chiến dịch “loại bỏ Trump”. Một cuộc vận động phản cánh hữu đã được khởi động trên toàn đất nước Mỹ.

Mở màn “cuộc vận động phản cánh hữu”: Thu hồi bằng cấp

Theo tin tức ngày 15 tháng 1 trên Foxbusiness, sau lệnh cấm các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đến trường diễn giảng vào năm ngoái, ngày 13 tháng 1 các sinh viên của đại học Harvard đã khởi xướng một bản kiến nghị, kêu gọi nhà trường hủy bỏ bằng cấp của ba nhân vật chính trị ủng hộ ông Trump bao gồm cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz và dân biểu Dan Crenshaw.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 1 đưa tin, Đại học Harvard và các trường đại học cấp cao khác đang xem xét thu hồi bằng tốt nghiệp và bằng danh dự của ông Trump. Bài báo cũng chỉ ra, ngay từ đầu tháng này, hội đồng trường Đại học Lehigh ở Pennsylvania và Học viện Wagner ở New York đã quyết định thu hồi các bằng danh dự mà ông Trump nhận được từ vài thập kỷ trước.

Lý do của đơn kiến ​​nghị nói trên và quyết định thu hồi bằng cấp là vì những người này đã phản đối kết quả bầu cử, kích động những người ủng hộ Trump tham gia vào các cuộc bạo động ở Quốc hội và cáo buộc họ đã lan truyền thông tin sai lệch.

Giới học thuật Mỹ sớm đã trở thành đại bản doanh của tư tưởng và tri thức của những phần tử cực tả và những người theo chủ nghĩa xã hội. Theo báo cáo của kênh truyền thông độc lập nước ngoài, Đại học Harvard đã trở thành lựa chọn hàng đầu của những quan chức cấp cao Trung Cộng đến Mỹ đánh bóng bản thân và được gọi là Trường Đảng Trung ương thứ hai của Trung Cộng. Không đề cập đến việc liệu có hợp lý hay không khi sinh viên cực tả của Đại học Harvard biến bằng cấp của họ thành công cụ đàn áp ngôn luận và trả thù chính trị, trong khi vụ bạo loạn Quốc hội vẫn còn đang trong quá trình tranh tụng pháp luật, những sinh viên này đã “chỉ lộc vi mã” mà tùy tiện chụp mũ và tính sổ bằng cách thu hồi bằng cấp của những người ủng hộ ông Trump. Đây là hành vi chà đạp một cách nghiêm trọng lên học thuật và hoàn toàn đi ngược lại Hiến pháp.

Một viên sĩ quan quân đội nghỉ hưu tiết lộ rằng công ty phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt XRVision, đã sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để phân tích những người biểu tình đột nhập vào Quốc hội và phát hiện ra rằng hai kẻ đột nhập vào Thượng viện ngày hôm đó là thành viên của Antifa ở Philadelphia. Một trong hai người có xăm hình ủng hộ chủ nghĩa Stalin. Nhiều thông tin tiết lộ, thành viên của tổ chức Black Lives Matter (BLM) John Sullivan và thành viên Antifa Aaron Mostofsky cũng tham gia vào vụ bạo loạn tại điện Capitol Hoa Kỳ.

Ai đã từng trải qua phong trào dân chủ năm 1989 và cuộc vận động chống Pháp Luân Công ở Trung Quốc đều sẽ nhận ra: Rất khó để chứng minh rằng vụ xâm nhập Quốc hội ngày 6 tháng 1 không phải là do các thành viên Antifa và BLM đóng giả thành những người ủng hộ ông Trump để đổ lỗi cho ông. Đây là một thủ đoạn vu oan điển hình của Đảng Cộng sản. Cái gọi là cuộc bạo động đốt xe quân sự ngày 4 tháng 6, tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và những kẻ phản loạn Hồng Kông tấn công Văn phòng Liên lạc đều là những nỗ lực của ĐCSTQ trong việc tạo ra những lời nói dối thế kỷ nhằm kích động lòng căm thù của người dân đối với những sinh viên yêu nước, những người tu luyện Pháp Luân Công và những thanh thiếu niên khao khát tự do ở Hồng Kông.

Nếu nói rằng việc tước bỏ bằng cấp là sự khởi đầu cho phong trào chống cực hữu, vậy tiếp theo đây người ta sẽ nhìn thấy được một cách toàn diện sự trả đũa của phe cực tả.

Tập đoàn cực tả khởi động nút thanh toán những người ủng hộ ông Trump

Ngay từ khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, dân biểu cực tả Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) của hạt Bronx ở New York đã đề xuất cần phải tiến hành một cuộc thanh lý quy mô lớn những người ủng hộ ông Trump. Luật sư Powell và Luật sư Linwood của phe bảo thủ đã nhiều lần bị de dọa đến tính mạng vì lên tiếng ủng hộ tính công bằng của cuộc bầu cử. Bà Emily Murphy, cựu lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) của chính quyền Trump, vì thận trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của Biden, mà bản thân cô và gia đình thậm chí cả thú cưng đều bị phần tử cực tả hung hăng uy hiếp. Bà Ashley Babbitt, nữ sĩ quan thuộc Lực lượng Không quân Mỹ, từng có 14 năm phục vụ trong quân ngũ và là người ủng hộ ông Trump đã bị lực lượng an ninh Washington bắn chết tại Điện Capitol hôm 6 tháng 1.

Ngoài việc bị đe dọa đến tính mạng, Tổng thống Trump, luật sư Powell, luật sư Lin Wood và một số người khác còn bị những gã khổng lồ công nghệ và các hãng truyền thông xã hội “cấm cửa” ngay trước ngày diễn ra lễ nhậm chức 20 tháng 1. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã khởi động một làn sóng yêu cầu luận tội ông Trump. Điều này càng cho thấy rõ điểm tương đồng với thủ đoạn giết cùng diệt tận chủ nghĩa cộng sản. Nếu như luận tội thành công, những phúc lợi và sự an toàn cá nhân của ông Trump sau khi rời khỏi ghế Tổng thống sẽ rất đáng lo ngại.

FBI tiến hành điều tra lý lịch từng người một trong 25.000 binh sĩ được điều động đến bảo vệ lễ nhậm chức của Biden theo yêu cầu từ các quan chức Washington DC, trong đó 12 người “biểu hiện có vấn đề” và “phát ngôn không phù hợp” đã bị trục xuất khỏi Washington DC. Trong buổi lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ chưa từng có trong lịch sử này, người ta ngửi thấy mùi nồng nặc của tư tưởng “chính quyền sinh ra nòng súng” và “thẩm vấn chính trị” của ĐCSTQ.

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Biden đã thay thế Giám đốc điều hành của “Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ” (USAGM) do cựu Tổng thống Trump lựa chọn, đồng thời sa thải giám đốc và phó giám đốc của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, chủ tịch Đài châu Á Tự do và Chánh văn phòng đài truyền hình Cuba, họ đều là những người ủng hộ Trump hoặc những người kiên định chống lại chủ nghĩa cộng sản. Với ngân sách hơn 200 triệu đô la mỗi năm, VOA đã dần trở thành cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ trong vài năm qua. Ông Trump đã mất 4 năm thực hiện quy trình pháp lý để thay những quản lý cấp cao của VOA, và chỉ trong hai ngày ngắn ngủi sau khi nhậm chức, Biden đã thành công đảo ngược điều này. Trong số đó, Giám đốc VOA Robert Reilly vừa mới nhậm chức được hai tháng đã bị hai cảnh vệ cưỡng chế đuổi ra khỏi tòa nhà văn phòng mà không cần bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

Ngoài ra, những người theo chủ nghĩa xã hội dưới sự kiểm soát của chính phủ ngầm hoặc là kích hoạt nút thanh lý hoặc khởi động phong trào bài xích và phản đối ông Trump:

Nhiều nền tảng mạng xã hội đã chặn tài khoản của ông Trump, bao gồm Twitter, Facebook, Instagram và YouTube. Google, Apple và Amazon đã xoá bỏ ứng dụng xã hội được những người ủng hộ ông Trump sử dụng. Nền tảng thương mại điện tử Shopify đã gỡ bỏ các cửa hàng của tập đoàn Trump và đội chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thị trưởng phe cực tả thành phố New York Bill de Blasio đã không chút do dự tuyên bố chấm dứt mọi hợp đồng mà thành phố có với ông Trump; Công ty bất động sản thương mại Cushman & Wakefield cắt đứt quan hệ với Tập đoàn Trump; Hiệp hội những người chơi gôn chuyên nghiệp (PGA) của Mỹ đã bỏ phiếu quyết định hủy bỏ giải đấu giành chức vô địch được lên kế hoạch tại Trump Nation ở New Jersey; Deutsche Bank, Signature Bank of New York, Bank United ở Miami, Florida và Professional Bank ở Florida đã đóng toàn bộ tài khoản của ông Trump và chấm dứt quan hệ đối tác với ông. Các tập đoàn đa quốc gia như JP Morgan Chase, Citibank và AT&T đã tuyên bố ngừng quyên góp chính trị cho các thành viên kêu gọi bầu cử công bằng trong Quốc hội Hoa Kỳ. Các phương tiện truyền thông dòng chính của Mỹ đã kêu gọi nỗ lực chung trong các tập đoàn lớn để cấm tuyển dụng các thành viên trong đội ngũ của Trump tại Nhà Trắng…

Những thủ đoạn của tà linh đã quen thuộc với người dân Trung Quốc

Những người đến từ các quốc gia cộng sản độc tài có thể dễ dàng nhận thấy, những thủ đoạn và chiến lược của phe cực tả về cơ bản chính là sự sao chép lại đường lối của Đảng Cộng sản Liên Xô và ĐCSTQ.

Khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã đề xuất chính sách “Tân tam quang”: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể. Danh tính của các học viên Pháp Luân Công được lưu vào hồ sơ cá nhân. Trong thời đại kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ coi là thành phần bất đồng chính kiến, thông tin cá nhân của họ đều được lưu lại. Công việc, cuộc sống, đi lại, tiêu dùng…. Của họ đều không được đối xử một cách bình thường trên mọi phương diện trong xã hội cộng sản. Các đãi ngộ đều bị cắt giảm, không có cơ hội thi cử, thăng tiến, và bị mọi người kỳ thị, gia đình ghẻ lạnh. Ngoài ra, họ thường xuyên bị Trung Cộng giám sát nghiêm ngặt, rất dễ dàng trở thành đối tượng để duy trì ổn định và bị kết án oan.

Trung Cộng giám sát, bắt giữ và kết án các học viên Pháp Luân Công mà không theo bất cứ trình tự pháp luật nào, họ từ chối các luật sư bào chữa và không cho phép các thành viên trong gia đình đến tham dự phiên toà xét xử. Khi 200.000 học viên Pháp Luân Công và thành viên gia đình họ gửi đơn khiếu nại hình sự lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao chống lại Giang vì đã phát động đàn áp Pháp Luân Công, họ đã bị Trung Cộng vu khống là lạm dụng quyền truy tố và bị đàn áp.

Triệt để tiêu diệt kẻ thù giai cấp và đối thủ chính trị là phong cách nhất quán của phe chủ nghĩa cộng sản. Vài tháng sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, Sa hoàng Nicholas II và gia đình 10 người của ông đã bị những người Bolshevik hành quyết bằng súng máy vào tháng 7 năm 1918. Thi thể của họ được tẩm axit sunfuric và dùng xăng đốt, và phần xương còn lại được chôn trong một hang động bỏ hoang ở Yekaterinburg. Trong thời gian Lenin ốm, Joseph Stalin, Lev Kamenev và Grigory Zinoviev đã thành lập một đội ba người để chủ trì các công việc của đảng. Họ cấu kết với nhau, tung tin đồn và vu khống, đe dọa, uy hiếp đồng thời mua chuộc những người ủng hộ Leon Trotsky. Họ dùng các loại thủ đoạn đáng xấu hổ và hèn hạ khác để đẩy Trotsky ra khỏi các chức vụ khác nhau, khai trừ khỏi đảng, và lưu đày sang Trung Á và nước ngoài. Năm 1940, Trotsky khi đang sống lưu vong ở Mexico đã bị Stalin ám sát.

Di sản này tiếp tục được ĐCSTQ kế thừa. Trước khi đánh cắp được chính quyền, nó giả vờ hô hào kháng Nhật, thề non hẹn biển một chế độ dân chủ. Nhưng khi đã có được quyền hành trong tay, nó ngay lập tức khởi động một cuộc thảm sát lớn, trong cuộc vận động trấn phản khoảng 5 triệu người thuộc chính phủ Quốc dân đảng đã chết trong tay của ĐCSTQ. Thông qua các cuộc vận động chính trị như cuộc vận động cải tạo tư tưởng phần tử trí thức, vận động công tư hợp doanh, vận động phản cánh hữu… đã đàn áp toàn bộ những người bất đồng chính kiến, những nhà tư bản tư nhân và những phần tử trí thức dám nói lên quan điểm của bản thân, đồng thời phát động cuộc Cách mạng Văn hoá, đả kích các đối thủ chính trị và phá hủy hoàn toàn văn hóa truyền thống. Đảng cộng sản nô dịch nhân dân với danh nghĩa nhân dân là chủ đất nước, hô hào khẩu hiệu dân chủ thực hiện chuyên chế bạo chính, hứa hẹn tự do lừa bịp lòng dân. Khi nhân dân giao quyền lực cho nó, đem tương lai của bản thân gửi gắm vào nó, bộ mặt hung ác của nó ngay lập tức lộ ra.

Giờ đây, thật không khó để dự đoán một nước Mỹ mà những người theo chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại.

Chính phủ mới của Nhà Trắng: Hủy bỏ các giá trị truyền thống, loại bỏ chính quyền Trump

Ngay ngày đầu khi vừa bước chân vào Nhà Trắng, phe cực tả đã ký 15 sắc lệnh hành pháp và 2 mệnh lệnh, một trong số đó là “thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone XL” khiến 70 nghìn người dân Mỹ mất việc.

Tổ chức Y tế Thế giới bị ĐCSTQ thâm nhập, gần như đã trở thành một tổ chức ngoại vi của ĐCSTQ. Hàng năm, tổ chức này chi khoảng 500 triệu đô la Mỹ viện trợ từ Hoa Kỳ. Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán năm 2020, WHO đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua tội ác của ĐCSTQ và đồng thời thay nó che giấu hòng thoát tội. Ông Trump không thể chịu đựng được điều này vì vậy đã tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên nhậm chức, phe cực tả ngay lập tức lên tiếng hủy bỏ động thái này.

17 sắc lệnh hành pháp cũng bao gồm lệnh thu hồi yêu cầu của cựu Tổng thống Trump về việc cấm nhập khẩu và sử dụng các thiết bị nước ngoài có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia thông qua mạng lưới điện. Tờ Wall Street Journal đã tiết lộ rằng các quan chức an ninh quốc gia cho biết Nga và Trung Quốc có khả năng và đã từng âm mưu tạm thời dừng hoạt động các cơ sở điện và đường ống dẫn khí đốt tự nhiên công cộng của Hoa Kỳ. Sắc lệnh hành pháp của ông Trump rõ ràng đã ngăn chặn hiệu quả mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Ngày 21 tháng 1, mọi người phát hiện ra rằng trang web mới của Bộ Ngoại giao đã loại bỏ sáu vấn đề trong cột chính sách, bao gồm bảo mật 5G, các mối đe dọa từ Trung Quốc (Trung Cộng), nhập cư bất hợp pháp, các mối đe dọa từ chính quyền Iran, khôi phục nền dân chủ của Nicaragua và cuộc khủng hoảng dân chủ của Venezuela.

Trong các sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên của chính phủ mới tại Nhà Trắng cũng bao gồm “ngăn ngừa và chống phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuynh hướng tình dục và bản dạng giới tính” Đầu tháng này, Fox News đưa tin bà Pelosi đã đề xuất một dự thảo trong Quốc hội lần thứ 117. Dự thảo này có kế hoạch cấm các đại từ chỉ giới tính như “anh ấy” và “cô ấy”, và thay thế “chị gái” và “anh trai” bằng “anh chị em” trong tương lai , “cha mẹ” thay thế “cha” và “mẹ”, “ con” thay cho “con trai” và “con gái”, v.v. Thậm chí, các thành viên trong nội các của chính phủ mới rất nhiều là người đồng tính và chuyển giới.

Các nhà phân tích cho rằng, chính phủ cực tả sẽ tiếp tục ban hành các chính sách “loại bỏ chính quyền Trump” nhằm mục đích loại bỏ ông Trump và những thay đổi của ông nhằm khôi phục nước Mỹ. Một điều mang tính lịch sử đã xảy ra, vào ngày thứ hai sau khi nhậm chức, con rối của phe cực tả đã bị nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene luận tội và trở thành tổng thống bị luận tội trong nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử.

Khoảnh khắc đen tối trước lúc bình minh

Từ những chính sách mới được đưa ra trong hai ngày kể từ khi phe cực tả vào Nhà Trắng, mọi người có thể thấy rằng “Nước Mỹ trên hết” sắp bị phủ nhận hoàn toàn và gạt ra ngoài lề, và được thay thế bởi các bộ mặt khác nhau của chủ nghĩa cộng sản ở phương Tây: chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa môi trường, chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa công bằng. Để đối phó với chính quyền Trung Cộng tà ác, chính phủ cực tả có thể ngoài mặt kêu đánh, nhưng lại bí mật bám vai bám cổ cấu kết với nhau, điều này xác minh những gì giáo sư của Trung Cộng Địch Đông Thăng đã nói: đầu giường cãi vã cuối giường hòa hợp; nền tảng của nền văn minh phương Tây, đức tin và văn hóa Cơ đốc, sẽ phải chịu sự phản bội đáng kể. Hiện tại, Đức Chúa Trời không phải là tối cao, mà thay vào đó là tiền bạc, tình dục, chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố…

Marx tuyên bố học thuyết của mình là “chủ nghĩa xã hội” “khoa học”. Về vấn đề này, nhà sử học người Anh Paul Johnson cho rằng, chủ nghĩa Marx không phải là khoa học, mà chỉ là ấu trĩ, giả tạo. Nhà sử học người Anh Arnold Toynbee nhận xét: “Marx đã khiến nữ thần của tính tất yếu lịch sử thay thế cho Đức Chúa Trời toàn năng của Đức Giê-hô-va, và giai cấp vô sản ở thế giới phương Tây thay thế cho quốc gia Do Thái. Vương quốc Messiah của ông là chế độ giai cấp vô sản chuyên chính.”

Chế độ này được thực hiện bởi những nhân vật thuộc chính phủ ngầm có tầm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao, Nghị viện, Nhà Trắng, giới tinh hoa Phố Wall, và những gã khổng lồ công nghệ… Văn minh Cơ đốc giáo và chế độ tự do dân chủ, nhân quyền mà trời ban tặng đang gặp phải những thách thức chưa từng có từ tà linh cộng sản. Nếu như không có những ràng buộc về mặt đạo đức, dù cho chế độ đó có tốt đến đâu, cũng chỉ là giả tạo và không hiện thực, và thậm chí nó sẽ biến chất thành một kế hoạch hoàn hảo để ma quỷ thống trị thế giới.

Hãy giữ vững niềm tin vì sau cơn mưa trời lại sáng

Ngày nay, khi ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta, khi ngọn hải đăng của nền dân chủ là Hoa Kỳ đang trong thời khắc đen tối nhất phải đối mặt với chủ nghĩa cộng sản, có bao nhiêu người còn giữ vững chính niệm trong tâm, không hề nao lòng truyền tải chân tướng, có bao nhiêu người vẫn còn đang chờ đợi Thần sắp xuất hiện, mà âm thầm cầu nguyện. “Tật phong tri kính thảo, bản đãng thức trung thần” (Trong phong ba bão táp mới biết đâu là ngọn cỏ cứng cáp, lúc thời thế loạn lạc mới nhận ra ai là trung thần). Càng đen tối, thì tức là cách ánh sáng càng lúc càng gần. Quan trọng là, ai có thể kiên trì giữ vững được nhân cách và đức tin đến cùng mới có thể chứng kiến được ​​sự xuất hiện của ánh sáng.

“Khổ nạn là con đường để đạt được sự vinh quang vĩnh cửu”. Vinh quang tuy không phải dựa vào khổ nạn mà có được, nhưng khổ nạn vẫn là nguyên nhân để con người đạt được vinh quang. Thần mong muốn con người hiểu rõ mục đích của Ông, đó chính là, Ông không chỉ dùng những niềm vui to lớn ban tặng cho những người phải chịu đựng khổ nạn, mà còn dùng những khổ nạn đó trở thành con đường đưa tới hạnh phúc.

“Phúc thay cho những ai bị bách hại vì sống công chính, vì thiên quốc là của họ.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190129.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/25/419030.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share