Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2020] Nhiều học viên khi giảng thanh chân tướng thường nói: “Virus là nhắm vào những người vô Thần” còn cá nhân tôi thì lại cảm thấy điều này không thật sự đúng lắm.

Có rất nhiều người dân ở Trung Quốc theo thuyết vô thần, tuy nhiên khi họ nhìn thấu bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và một vài người nhìn nhận chính diện về Pháp Luân Đại Pháp thì họ sẽ có thể được cứu.

Ở một phương diện khác, có những người hữu thần lại cũng không hiểu Đảng Cộng sản là gì. Mặc dù họ tin vào Thần Phật nhưng họ lại ủng hộ và đồng tình với Trung Cộng, đứng cùng phía với Trung Cộng. Những người này cũng thật sự đang gặp nguy hiểm.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng”. (Lý tính)

Từ đoạn Pháp này, tôi ngộ ra rằng sứ mệnh của chúng ta là mang cơ hội được đắc cứu đến tất cả chúng sinh. Chúng ta không thể phân biệt hay chọn ra những người để giảng chân tướng.

Mong rằng các bạn đồng tu không trong vô thức mà hoán đổi khái niệm căn bản này, như vậy sẽ gây tác dụng cản trở người nghe chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/413671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188775.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share