Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 30-11-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã bày tỏ lòng biết ơn và những lời chúc tốt đẹp đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí nhân dịp Lễ Tạ ơn ở Bắc Mỹ. Các học viên Pháp Luân Công, những người đã kiên trì giảng chân tướng tại các điểm du lịch ở Hồng Kông trong nhiều năm đã nhận thấy rằng hiện ngày càng có nhiều người hơn hiểu được chân tướng. Thậm chí có một người dân Hồng Kông, sau khi anh này hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đã thuyết phục được gần 1000 người ở Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó.

2020-11-29-hongkong-thanks--ss.jpg

Các học viên giảng chân tướng tại các điểm du lịch cảm tạ Ngài Lý Hồng Chí vì đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến cho con người toàn thế giới (Từ trái sang: Bà Trịnh, cô Tiểu Vương – người đứng thứ 3).

Khi hành khách đi tàu từ Trung Quốc đến Hồng Kông xuống tại ga Hung Hom, cảnh tượng bắt gặp đầu tiên là điểm giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điểm giảng chân tướng này có các biểu ngữ bắt mắt với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trời diệt Trung Cộng là tất nhiên của lịch sử”, và “Toàn cầu khởi tố Giang Trạch Dân”, bên cạnh là các học viên Pháp Luân Công lặng lẽ phân phát các tờ báo giảng chân tướng cho mọi người, ngày qua ngày, năm qua năm. Cảnh tượng này đã trở thành một điều đặc thù của cảnh đẹp Hồng Kông.

Từ năm 2012, Hiệp hội Thanh niên quan ái Hồng Kông, một tổ chức do ĐCSTQ chống lưng, đã gây can nhiễu đối với các điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông và chúng liên tục treo các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công bên cạnh các điểm giảng chân tướng của các học viên. Bất chấp can nhiễu, các học viên Pháp Luân Công vẫn bền bỉ nỗ lực một cách ôn hòa và có lý trí, không ngừng giảng chân tướng dù chỉ một ngày.

Tháng 7 năm 2020, sau khi ĐCSTQ cưỡng ép thi hành Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông, khảo nghiệm đối với các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tăng lên một cấp độ khác. Nhiều người trở nên lo lắng cho sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông, nhưng các học viên không thoái lui và tiếp tục giảng chân tướng một cách ôn hòa và lý trí.

Cô Tiểu Vương, một người nói giọng Giang Tô, đã kiên trì giảng chân tướng ở khu vực Hung Hom trong 17 năm. Cô Tiểu Vương có một phong thái tao nhã, hàng ngày phát các tài liệu giảng chân tướng cho khách qua đường với một nụ cười trên môi. Khi nghĩ về Lễ Tạ ơn, người mà cô ấy biết ơn nhất chính là nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí.

“Tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài đã dạy chúng tôi Đại Pháp cao tầng vào thời kỳ mạt kiếp này của lịch sử nhân loại khi mà đạo đức và môi trường sống của nhân loại đang bại hoại đến mức độ nguy hiểm. Trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe tôi rất kém và tôi có nhiều chấp trước. Tuy nhiên, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết được mục đích chân chính của cuộc đời trong xã hội thực dụng này. Tôi có thể phân biệt được tốt xấu, đúng sai. Vì vậy, tôi thực sự vô cùng biết ơn vì Sư phụ Lý đã cứu độ mình.”

Cô Tiểu Vương nói rằng nhờ sự nỗ lực trong nhiều năm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông, và đặc biệt sau phong trào phản đối dự luật dẫn độ hồi năm ngoái, ngày càng nhiều công dân Hồng Kông đã thực sự nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ và đã tự xếp đặt họ vào phía chính diện. Nhiều công dân mà đã hiểu chân tướng đã tự nguyện giúp truyền bá chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác. Ví như có một công dân Hồng Kông, là người thường xuyên đọc báo của các học viên đã quyết định gửi những tờ báo này về quê nhà của anh ở Trung Quốc. Anh ấy sau đó đã giúp được 1000 người tại Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Tiểu Vương nói: “Anh ấy đã gửi các tờ báo giảng chân tướng cho mọi người ở làng quê anh ấy đọc. Sau đó, tôi nói với anh ấy rằng khi người ta đã hiểu chân tướng, sao anh không yêu cầu họ thoái ĐCSTQ? Bây giờ, bất cứ lúc nào ghé qua, anh ấy sẽ mang đến thêm các danh sách với tên của trên 20 đến 30 người muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và tên trong các danh sách đó đều là tên thật. Đến nay, anh ấy đã mang đến hơn 40 danh sách. Anh ấy đã giúp hoàn thành được nhiều việc mà sẽ mang lại cho anh ấy đức lớn phi thường”.

Học viên Pháp Luân Công, bà Trịnh nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho thân và tâm của bà. Bà rất biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Bà nói với lòng biết ơn: “Sư phụ, xin Ngài đừng lo lắng. Chúng con nhất định sẽ kiên trì giảng chân tướng cho mọi người ở ga Hong Hum để họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/-415813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188535.html

Đăng ngày 23-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share