Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2020] Khi chính quyền cử người đến quấy rối một học viên Pháp Luân Công, nhìn mọi việc từ một khía cạnh khác, chính là cấp cho học viên đó một cơ hội để cứu kẻ quấy rối. Đó cũng là tạo cơ hội cho người học viên cứu người đồng thời đề cao tâm tính của họ.

Chúng ta cần phải cứu người bằng trí huệ. Một trong những chương trình của Shen Yun từ vài năm trước là một minh chứng, khi hòa thượng Tế Công giả vờ bắt cóc một cô dâu để cứu người dân trong làng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã phát động một chiến dịch mang tên “Zero-Out” (Xóa sổ), là một nỗ lực phối hợp nhằm buộc mọi học viên trong danh sách đen của ĐCSTQ phải từ bỏ Pháp Luân Công; tất cả học viên trong danh sách đen này đều phải đưa ra lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ tu luyện.

Một đồng tu đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng già ở tỉnh Hắc Long Giang vài năm trước. Hai vợ chồng họ tập Pháp Luân Công trước năm 1999, nhưng họ đã ngừng tập sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã ba lần cử người đến quấy rối vợ chồng họ chỉ trong một ngày vào năm 2008. Lần thứ ba khi ông lão ra mở cửa, ông đã rất tức giận và quên cả sợ hãi.

Ông lớn giọng và thách thức kẻ quấy rối: “Tất cả mọi người, kể cả cái chính phủ này, đều nói Pháp Luân Công là tốt, vì vậy chúng tôi đã tập. Chúng tôi đã e dè và ngừng tập mặc dù đây là một pháp môn tốt”. Ông lão nói: “Đã tám năm nay chúng tôi không còn luyện tập nữa, mà tôi vẫn phải ký cam kết là sao? Ý các anh là nếu tôi làm ngược lại và tập lại thì tôi không cần ký cam kết phải không? Bây giờ tôi nói cho các anh biết, chúng tôi sẽ lại bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày mai”.

Kể từ đó, trên thực tế, cặp vợ chồng già đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trở lại.

Chiến dịch “xóa sổ” bắt đầu được thực hiện tại Trung Quốc vài tháng trước khi đại dịch virus corona bắt đầu bùng phát ở đất nước này. Những quốc gia, nhóm người hoặc người nào thân cận với ĐCSTQ đều bị nhiễm vi-rút. Người khôn ngoan nói rằng đó là “Virus Trung Cộng”. Để giữ an toàn trong đại dịch, chúng ta nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Hoa Kỳ mới đây đã công bố một chính sách mới rằng không cho phép đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh vào đất nước này và những người đã ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. Đó chẳng phải là một loại chiến dịch “xóa sổ” khác sao?

Nó cũng đang buộc người ta phải lựa chọn đứng về phe nào hay sao, và chúng tôi đã thấy rất nhiều người Trung Quốc sống ở Mỹ đang công khai tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ trên trang web của Đại Kỷ Nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/6/414687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188345.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share