Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 15-01-2021] Nhìn từ tình hình bên ngoài của bầu cử tổng thống Mỹ mà nói, dường như cánh tả sắp thành công, có thể một bộ phận đồng tu buông lơi việc tiếp tục phát chính niệm cho cuộc bầu cử, buông lơi phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản, một số thì chán nản, đủ mọi tư duy phụ diện đều phản ánh ra. Tôi cho rằng đệ tử Đại Pháp không nên có các trạng thái này.

Đầu tiên chúng ta nhất định phải đặt tâm cho chính, cơ điểm cho chính, chúng ta phải minh xác rằng đây là Sư phụ đang chính Pháp, đến bề mặt thế gian biểu hiện ra là như vậy. Sư phụ muốn đến thời gian nào thì Chính Pháp biểu đạt ra trạng thái nào, khảo nghiệm và cứu độ một bộ phận người nào, chúng ta là đệ tử, nhất định phải 100% kiên tín Sư phụ, nhất định phải 100% viên dung tất cả những yêu cầu mà Sư phụ muốn đạt đến. Mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát của Sư phụ.

Tổng thống Trump là người được Thần chọn, ông ấy có việc mà bản thân cần làm, có phương thức tiến hành của riêng ông, chúng ta không cần quá hao tâm tổn trí mà lo lắng. Bởi nơi con người thế gian này, không có bất cứ sự kiện trọng đại nào thành tựu mà không phải trải qua quá trình khúc khuỷu và gian nan.

Then chốt là tiến trình Chính Pháp đã đến bước này, càng khảo nghiệm tâm tính của đệ tử Đại Pháp một cách nghiêm khắc hơn nữa, chúng ta phải theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, không thể giống như trạng thái khi mới đắc Pháp tu luyện, ấy là chỉ dừng lại ở nhận thức cảm tính đối với Đại Pháp. Hy vọng Sư phụ dùng sức mạnh cường đại bên ngoài để giải quyết những vấn đề hiện nay, kỳ thực trong quá trình này bao hàm sự viên dung đối với Đại Pháp và sự đề cao tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân. Kỳ thực “tự nhiên” là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế, họ cũng không nghĩ đến bản thân “tự nhiên” ấy là gì. Do chịu nhận ảnh hưởng của loại ý thức ấy, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, là như thế rồi, sản sinh ra một loại trạng thái bó tay tiêu cực.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ giảng:

“Phương thức suy xét, nhận thức, cảm kích của chư vị về tôi và Đại Pháp đều là biểu hiện tư duy người thường. Nhưng điều tôi dạy chư vị chính là vượt thoát khỏi người thường cơ mà! Hãy từ lý tính mà nhận thức Đại Pháp một cách chân chính.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Trong tu luyện chư vị không phải là do chính mình đề cao một cách hết sức thực tại một cách chân chính, từ đó khiến bên trong phát sinh biến hoá lớn mạnh về bản chất, mà là dựa vào lực lượng của tôi, mượn nhân tố lớn mạnh bên ngoài, như thế vĩnh viễn không cải biến bản chất con người của chư vị chuyển biến thành Phật tính được. Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tiến trình Chính Pháp tiếp cận vĩ thanh rồi, là đệ tử, chúng ta phải nhanh chóng chiểu theo yêu cầu của Pháp mà đề cao tâm tính của bản thân, từ trong Pháp mà nhận thức Pháp, từ đó tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, viên dung tất cả những điều Sư phụ mong mỏi, và cộng đồng tinh tấn thực tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/也三言两语谈美国大选-418569.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share