Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-10-2020] Sau khi tôi đọc một bài viết tiếng Trung trên Minh Huệ Net tiêu đề “Suy nghĩ của tôi về bảo mật điện thoại di động” của một học viên ở Trung Quốc, tôi nghĩ các học viên bên ngoài Trung Quốc cũng nên cẩn thận với những lo ngại về bảo mật điện thoại di động.

Bởi vì trên bề mặt không có bức hại Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc, nhiều học viên có thể đã lơ là, không coi trọng vấn đề an toàn bảo mật. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ một vài điều mà tôi biết.

Cách đây vài năm, tôi thường nghe một điều phối viên phàn nàn về việc dù họ cố gắng giữ bí mật hạng mục và giới hạn các cuộc họp chỉ với một vài người, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn biết họ đang làm gì. Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi ngay lập tức nói với họ: “Nguyên nhân là do điện thoại di động của bạn.” Nhưng không ai tin điều đó.

Gần đây, một điều phối viên khác, gần đây từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, đã yêu cầu tất cả các học viên trong hạng mục của anh ấy gửi lại tên và số điện thoại di động của họ để liên lạc dễ dàng hơn. Điều phối viên không nhận ra rằng nó có thể đã gây ra các vấn đề an ninh nghiêm trọng.

Nhiều học viên không coi trọng vấn đề bảo mật điện thoại di động và không thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin của họ.

Tại sao bảo mật điện thoại di động lại đáng quan ngại

Trong buổi “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”, một học viên đã hỏi một câu hỏi về bảo mật điện thoại di động:

Đệ tử: Có người qua Đại Lục ở một năm nửa năm, sau đó về hải ngoại tham gia các loại hoạt động, gồm cả Pháp hội. Về Đại Lục cũng không có bức hại gì. [Con xin hỏi] đối đãi tình huống này thế nào?

Sư phụ: Việc này cần nghĩ một chút. Chư vị biết [việc] nghe lén điện thoại đó, điện thoại mà chúng ta mang trên thân, [tôi] bảo mọi người này, mỗi cái đều là thiết bị nghe lén. Trung Cộng nghe những thứ này, ngồi đó nghe chư vị trò chuyện, mà nghe hết sức rõ ràng. Điện thoại di động của mỗi đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, chư vị nói chư vị không tiết lộ sao? Hơn nữa điện thoại kết nối rất nhanh, chư vị hễ gọi số điện thoại thì nó kết nối rồi, sau đó thiết lập [để] nghe lén [số đó]. [Học viên] chưa bị tiết lộ, trường hợp đó quá ít; thậm chí không thể nào; chỉ cần chư vị hoạt động công khai, thì sẽ bị. Cho nên, [giả] thuyết về nước rồi, mà không sao cả, giống như đi đường bằng phẳng, thì tôi nghĩ, nhất định có vấn đề.”

Nếu chúng ta không chú ý đến bảo mật, chúng ta có thể vô tình trở thành người cung cấp thông tin cho ĐCSTQ. Thời gian trước, khi chưa có điện thoại di động, ĐCSTQ rất khó chiêu mộ điệp viên vì rất khó để biết được điểm yếu của một người để có thể bị lợi dụng. Tuy nhiên, trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, ĐCSTQ dễ dàng lấy được thông tin cá nhân của mọi người, chẳng hạn như sở thích của họ và sử dụng nó để thao túng và đe dọa người khác, ép họ trở thành gián điệp. Nếu ĐCSTQ có được điện thoại của một thành viên quan trọng của một hạng mục quan trọng, người đó có thể đã vô tình cung cấp cho ĐCSTQ thông tin cần thiết, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Một số học viên có thể nghĩ rằng chúng ta đang ở ngoài Trung Quốc và nằm ngoài tầm với của ĐCSTQ. Họ cảm thấy rằng ngay cả khi ĐCSTQ thu thập thông tin của chúng ta thì cũng chẳng thể làm gì được chúng ta. Tôi không đồng ý và cho rằng suy nghĩ này là vô trách nhiệm, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được ĐCSTQ có thể triển khai bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu để lợi dụng thông tin của chúng ta.

Đối với tôi, nó giống như bước vào một trận chiến mà không có áo chống đạn vì nghĩ rằng mình sẽ không bị trúng đạn. Hay như để một lượng lớn tiền mặt không được bảo vệ ở nơi dễ thấy và nghĩ rằng sẽ không có ai lấy nó. Có câu rằng: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.” Chúng ta không nên cho phép kẻ ác nắm giữ thêm thông tin.

Hậu quả có thể xảy ra là gì?

Chỉ cần tưởng tượng, nếu ĐCSTQ có thể lấy thông tin liên lạc của chúng ta, và thông qua điện thoại di động của chúng ta thu thập tất cả thông tin cá nhân và mạng lưới liên hệ của chúng ta, họ sẽ có khả năng làm gì? Họ có thể lợi dụng những mâu thuẫn, nghi ngờ và ghen tị của chúng ta để chia rẽ chúng ta, phá hủy các hạng mục chúng ta đang thực hiện và thậm chí cố gắng dẫn dắt các hạng mục của chúng ta theo hướng mà họ mong muốn.

Một số học viên có thể nghĩ rằng nếu chúng ta không có vấn đề về tâm tính, thì không ai có thể lợi dụng thông tin của chúng ta. Tuy nhiên, vì chúng ta vẫn là con người, không ai không có chấp trước. Chịu những khó nạn xảy ra do lỗi bảo mật điện thoại di động là không cần thiết.

Vì vậy, tôi kêu gọi các đồng tu cảnh giác với vấn đề bảo mật điện thoại di động và thực hiện các hành động để ngăn chặn rò rỉ thông tin qua điện thoại. Ví dụ, chúng ta có thể cố gắng giảm thiểu việc sử dụng điện thoại di động. Tránh thảo luận về các hạng mục hoặc các vấn đề quan trọng qua điện thoại di động mà thay vào đó là nói chuyện trực tiếp. Nếu có thể, chúng ta nên cố gắng không mang theo điện thoại di động khi ra ngoài để tránh bị theo dõi.

Trên đây là những gợi ý của tôi. Có vẻ rất khó để tránh xa điện thoại di động. Tuy nhiên, tôi biết một số người vẫn ổn mà không có điện thoại.

Tôi hy vọng nhiều học viên hơn có thể nhận thức rõ hơn về vấn đề này để bảo vệ những gì chúng ta đang thực hiện mà không bị các thế lực tà ác can nhiễu. Mục tiêu quan trọng nhất là cứu được nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188898.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share