Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-12-2020] Ngày 27 tháng 12 năm 2020, tờ Flathead Beaconcủa bang Montana đã đăng bức thư của một độc giả Katherine Combes gửi cho ban biên tập với tiêu đề “Cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Trong thư, cô Combes nói những lời dối trá và thông tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong đại dịch virus corona càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cả thế giới mất cảnh giác và đe dọa người dân trên toàn thế giới.

Cô nói mặc dù hiện nay nhiều người đã biết ĐCSTQ đàn áp những người “cố gắng cảnh báo thế giới về tính nghiêm trọng của chủng virus này”, nhưng việc đàn áp người dân Trung Quốc trong nước có thể ít được công khai hơn.

“Sự tàn bạo của Trung Quốc đối với những người cố gắng nói lên sự thật và yêu cầu lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cũng bị giấu kín. Những người thực hành tín ngưỡng ở Trung Quốc, như các tín đồ Cơ đốc giáo, học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và phật tử Tây Tạng, cũng bị đàn áp thông qua các hình thức tẩy não, tra tấn và giết hại người vô tội, và cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn để kiếm lời.

Tuy nhiên, đàn áp tự do tín ngưỡng không phải là vấn đề duy nhất của ĐCSTQ. Nó còn đánh cắp tài sản trí tuệ và lấy mất việc làm trong ngành sản xuất của ​​Hoa Kỳ thông qua “dối trá, lừa đảo, và gián điệp”.

Cô viết: “Chủ nghĩa cộng sản đang thâm nhập vào rất nhiều phương diện của nền văn hóa chúng ta mà chúng ta vẫn không nhận ra, và người Mỹ chẳng mấy chốc sẽ đánh mất nền độc lập. Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh, tránh xa ĐCSTQ và đứng lên bảo vệ nhân quyền và sự thật.”

Cô còn chỉ ra rằng mặc dù cuộc bầu cử hiện tại ở Hoa Kỳ trông như cuộc xung đột giữa “cánh hữu và cánh tả, giữa tự do và bảo thủ, và giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ”, nhưng thực ra, nó chính là sự lựa chọn giữa “giá trị quan của chủ nghĩa cộng sản và giá trị quan của Mỹ”.

“Chúng ta từ lâu đã được hưởng các quyền tự do, trong khi ĐCSTQ lại nhồi nhét một cách chiến lược các học thuyết của chủ nghĩa cộng sản vào cuộc sống của chúng ta. Không khó để tìm bằng chứng cho điều này”, cô nói.

Cô kết luận rằng “Virus corona đã phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ĐCSTQ mới là virus thực sự. Nó là quỷ dữ, và chúng ta cần phải truy cứu trách nhiệm của nó vì tội ác chống lại loài người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189062.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share