Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 17-12-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2020, người dân Úc từ mọi tầng lớp xã hội đã tập trung tại Quảng trường Martin nằm ở Khu Thương mại Trung tâm của Sydney để tổ chức mít-tinh ủng hộ những người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhằm kêu gọi người dân toàn thế giới chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ và chấm dứt sự chuyên chế của nó.

99bdb34d5fdc0caca2dfd80ef19a7088.jpg

3a753946fe85619faa1c68f565128bea.jpg

Người Úc từ mọi tầng lớp xã hội tổ chức mít-tinh để ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ và nhằm kêu gọi chấm dứt sự chuyên chế của chính quyền này

362692fdbac54a361a198486032bbaad.jpg

Bà Joanna Chu, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tại Sydney

Bà Joanna Chu, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu tại Sydney, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà cho biết ĐCSTQ đã buộc đa số người Trung Quốc phải trở thành thành viên của ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên liên đới của nó, đồng thời ép buộc họ phải thề sẽ hy sinh mạng sống của mình để chiến đấu cho ĐCSTQ. Ở nước ngoài, chính quyền này ra sức cưỡng chế xã hội phương Tây phải nhượng bộ nó thông qua những biện pháp ưu đãi và khuyến khích kinh tế. Bà cho biết ĐCSTQ đã mang đến khó khăn cực lớn cho người dân toàn thế giới. Hiện nay, mọi người đều phải lựa chọn xem nên đi theo ĐCSTQ hay loại bỏ nó.

e8e7f44fa8a8fab38a4cd05a05e6a195.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết các học viên Pháp Luân Công đã và đang giúp đỡ mọi người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc cho biết: “Mục đích của ĐCSTQ trong việc phá hủy văn hóa Trung Hoa truyền thống và các nhóm tín ngưỡng khác nhau chính là để cắt đứt mối liên hệ tâm linh giữa nhân loại và Thần.”

“Phong trào thoái ĐCSTQ đang thức tỉnh lương tri của người dân Trung Quốc. Khi đang lựa chọn giữa chính và tà, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào để hỗ trợ việc giải thể ĐCSTQ. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ người dân Úc và những người đang phải chịu khó khăn do chế độ chuyên chế của ĐCSTQ gây ra ở Trung Quốc.”

Nghị sỹ Quốc hội gửi thư thể hiện sự ủng hộ

5c1df2cea7a7e0e234f99fcc0a6aff6d.jpg

Bà Concetta Fierravanti-Wells, Thượng Nghị sỹ Đảng Tự do gửi thư thể hiện sự ủng hộ buổi mít-tinh

Đúng vào ngày tổ chức mít-tinh, bà Concetta Fierravanti-Wells, Thượng Nghị sỹ Đảng Tự do đã gửi thư thể hiện sự ủng hộ của mình. Trong thư, bà viết: “Chúng ta phải ủng hộ việc thoái xuất tổ chức ĐCSTQ cũng như nỗ lực của những người thúc đẩy tự do và dân chủ.”

Trong thư, bà chỉ ra rằng ĐCSTQ là một chính quyền cộng sản với các giá trị và tín ngưỡng khác với nước Úc.

“Ở Úc, chúng ta đã chứng kiến những hành động tà ác của những người trung thành với Bắc Kinh. Chúng ta biết rằng những tổ chức này đang gieo rắc sợ hãi và bất ổn. Đạo luật An ninh Quốc gia mới đây đã được thông qua ở Hồng Kông, càng làm nỗi sợ hãi đó trầm trọng hơn. Rõ ràng là đạo luật này không chỉ có hiệu lực ở Hồng Kông mà mục đích của nó là nhằm đe dọa người ở các nước khác chỉ trích Bắc Kinh. Tuy nhiên, tôi kêu gọi các bạn hãy vượt qua nỗi sợ hãi này, bước ra đấu tranh cho dân chủ và tự do.”

Bà cũng viết rằng đây là thời khắc quan trọng nhất đối với toàn thể người dân Úc và kêu gọi mọi người hãy tiếp tục nỗ lực để chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ, không chỉ riêng ở Úc mà là trên toàn cầu.

Ủy viên Hội đồng Thành phố kêu gọi thế giới hợp sức trong việc trừng phạt ĐCSTQ

24f09c25b20bfea457fd7347339bcd0b.jpg

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta phát biểu: “Chính phủ Úc đã giao thương với ĐCSTQ trong nhiều năm và không dám ngăn chặn những hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền này.”

Ông kêu gọi người dân hãy viết cho Nghị sỹ của họ để nói rằng hành vi lưu manh của ĐCSTQ ở nước ngoài cần phải bị chấm dứt.

Ông nói: “Nếu toàn thế giới cùng đoàn kết lại để trừng phạt ĐCSTQ, thì chính quyền đó sẽ không dám làm điều xấu. Người Úc cần dũng cảm nói với Nghị sỹ của mình cũng như gia đình và bạn bè mình rằng ĐCSTQ không thể tiếp tục hành ác ở đất nước chúng ta.”

Tổng Giám đốc tại TFP của Úc: ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm

565e989f539969c87733573485e0615c.jpg

Ông Paul Folley, tổng giám đốc của TFP Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Paul Folley, Tổng giám đốc của một tổ chức phi lợi nhuận của Cơ đốc giáo TFP Úc (Truyền thống, Gia đình và Tài sản), đã phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Folley cho biết: “72 năm trước, thế giới đã chứng kiến cuộc bức hại tàn khốc của Đức Quốc xã đối với người Do Thái ở các trại tập trung trong Thế chiến thứ II. Vì thế, luật nhân quyền thế giới đã được tạo ra để tai họa nhân quyền tương tự sẽ không lặp lại nữa. Nhưng ngày nay, ác quỷ Trung Cộng thậm chí còn đang bức hại người dân của nó bằng những phương thức kinh hoàng hơn thế, lấy đi nội tạng mà không được sự đồng thuận rồi đem bán kiếm lợi nhuận. Tội ác này đã được chứng thực qua những bằng chứng khác nhau. Vì thế, ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm.”

Ông cho hay: “Nhiều chính trị gia và người dân lựa chọn im lặng và thờ ơ trước sự đồi bại của ĐCSTQ. Đó là sự ô nhục đối với nhân loại. Nếu toàn thế giới cùng đứng lên chống lại ĐCSTQ, nó sẽ rất nhanh bị giải thể.”

ĐCSTQ là hiểm họa lớn nhất đối với nhân loại

f6b673e19733638e59209296bb6a5fce.jpg

Ông Phan Tình, đại diện chi nhánh tại Sydney của Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Phan Tình, đại diện chi nhánh tại Sydney của Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, cho biết ĐCSTQ là hiểm họa lớn nhất đối với nhân loại.

“ĐCSTQ là thứ virus bệnh hoạn, giống như loại virus đang lây lan trên toàn cầu và gây nguy hiểm cho vô số người. Nó im ắng, không màu, thế nhưng nó lại có khả năng lây nhiễm cao và dễ đánh lừa. Nó rất giỏi ngụy trang. Chúng ta cần cảnh giác và kêu gọi mọi người xung quanh cùng hành động, phơi bày bản chất tà ác của nó và chôn vùi hoàn toàn khối u ác này – chính là ĐCSTQ và virus Trung Cộng”, ông phát biểu.

Nhà hoạt động nhân quyền: ĐCSTQ đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới

a360e905a486b9a1ec944d84b488b175.jpg

Ông Trương Tiểu Cương, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Trương Tiểu Cương, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, cho biết trong suốt những năm qua, người dân ở thế giới phương Tây đã ôm giữ ảo tưởng về ĐCSTQ và giao thương với nó. Do đó, khi ĐCSTQ tiến hành thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn, rồi bức hại các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và công dân Hồng Kông, thì họ đã ngoảnh mặt đi. Nhưng hiện nay ĐCSTQ đã lộ rõ bản chất của nó và đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới.

Ông nói: “Không chỉ tất cả các quốc gia phương Tây đều nên nói không với ĐCSTQ, mà họ còn cần phải hợp lực để loại bỏ chế độ này, giống như loại bỏ virus Trung Cộng vậy.”

Chúng ta phải hành động để loại bỏ ĐCSTQ

050c4232c764084167ed7ecbd4074ffe.jpg

Ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt bang NSW, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt bang NSW, cho biết: “Chỉ đơn giản là chỉ trích ĐCSTQ thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải hành động để loại bỏ nó. Hiện nay, tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ. Người Úc đang cùng chúng ta đứng lên chống lại sự mua chuộc và thâm nhập tràn lan của ĐCSTQ. Chỉ khi thực sự hạ bệ nó thì toàn thế giới chúng ta mới thực sự được tự do và dân chủ.”

a97ca8c57795922d0a71c6a7c2d4811c.jpg

Bà Fatimah Abdulghafur kêu gọi người Úc nhanh chóng hành động để giải thể ĐCSTQ

Nhà hoạt động và nhà thơ Duy Ngô Nhĩ Fatimah Abdulghafur đại diện cho một tổ chức phụ nữ Tân Cương ở Úc phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà đã kể câu chuyện về việc người thân của bà và nhiều công dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại như thế nào. Bà nói rằng ĐCSTQ cũng xâm nhập vào mọi nơi trên thế giới. Bà kêu gọi người Úc nhanh chóng hành động để hạ bệ nó.

“Nếu bây giờ các bạn không làm gì cả, thì điều mà tôi đã trải qua hôm nay sẽ xảy ra với các bạn trong tương lai”, bà cho biết.

Mọi người đang thức tỉnh, ĐCSTQ sẽ bị hạ đài

42fccf85ded4591a63ab5fad64d410fd.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Samraat Joshua Grewal

Nhà hoạt động nhân quyền Samraat Joshua Grewal đã phát biểu tại buổi mít-tinh: “Trung Quốc là quốc gia ngoan cường nhất với hàng ngàn năm văn hóa. Nhưng trong chưa đầy một thập kỷ, ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa, vinh dự và danh dự của mình. Chúng tôi hiểu sự khác biệt giữa dân tộc Trung Quốc và nền cai trị chuyên chế của ĐCSTQ”.

Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, nói rằng ĐCSTQ đó là tà ác và dối trá.

“Năm 2021 là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Mọi người đang thức tỉnh và ĐCSTQ sẽ sớm bị hạ đài. Thần sẽ phán quyết đối với ĐCSTQ. Những ai đứng về phía nó, và phản đối Thần, sẽ sụp đổ cùng bức tường đó. Chính nghĩa cao cả sẽ hàng lâm”, ông cho biết.

Sự thật lộ rõ tà ác và chính nghĩa sẽ thắng thế

Ngày hôm đó, nhiều người đã dừng lại để xem buổi mít-tinh. Nhiều người thừa nhận các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với việc giải thể ĐCSTQ.

a281970492e555267a2344bf9222276a.jpg

Anh Drew Wheeler (bên phải)

Anh Drew Wheeler nói rằng anh tán đồng các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

“Tôi biết về tội ác thu hoạch nội tạng qua Internet. Tôi nghĩ ĐCSTQ là một ác quỷ giết người, chà đạp những nhân quyền cơ bản. Đại dịch này xảy ra là do sự dối trá và che đậy của chính quyền Trung Cộng. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu sự thật quan trọng này thì khi đó họ sẽ kêu gọi giải thể chính quyền đó”, ông cho biết.

518346d250060e044b7d57e18af13f0f.jpg

Anh Erfa Moheng

Anh Erfa Moheng nói rằng ĐCSTQ cực kỳ tàn ác khi giết hại những người tu luyện Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ, nhưng anh cho rằng cuối cùng rồi cái thiện sẽ thắng cái ác. ĐCSTQ sẽ nhanh chóng giải thể, giống như Liên bang Xô Viết.

cf281b8849bfd98de304076a3f14cef4.jpg

Ông Geoffrey

Ông Geoffrey nói rằng sự thật có sức mạnh to lớn, có thể xua tan tà ác. “Hoa Kỳ khôn ngoan trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với ĐCSTQ. Tội ác của chính quyền này phải được phơi bày. Toàn thế giới hãy cùng nhau đứng lên can đảm chống lại nó”, ông Geoffrey phát biểu.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2020/12/17/16630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/24/188970.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share