Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 13-12-2020] Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2020, người dân Úc đến từ mọi ngành nghề đã tổ chức buổi lễ mít-tinh tại Martin Place trong trung tâm thành phố Sydney để kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế.

Pháp Luân Đại Pháp đã thức tỉnh lương tri của mọi người

ebf07650406d9b8d2cb71e8ad588589d.jpg

Ông John Deller, đại diện cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu

Trong bài phát biểu khai mạc, ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, đã dẫn lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hồi tháng 10, rằng: “Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tương lai của tự do tín ngưỡng là cuộc chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người dân của mọi đức tin.”

“Hệ tư tưởng cộng sản có mối hận thù phi lý với tín ngưỡng. ĐCSTQ tiêu diệt các nhóm tín ngưỡng với mục đích phá hủy mối liên hệ tâm linh giữa nhân loại với Thần. Chế độ này tìm mọi cách xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp vì Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người rằng Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính căn bản nhất của vũ trụ. Môn tu luyện đã thức tỉnh lương tri của người dân Trung Quốc và người phương Tây. Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp thế giới hiểu ra sự thiện lương và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

“Hiện nay, khi các giá trị và nền tự do của Úc đang bị đe dọa bởi ĐCSTQ bộc lộ bản chất thực sự của nó, thì chính phủ Úc phải đứng lên chống lại sự chèn ép này. Đồng thời, không có gì sai khi lên tiếng cho nhân quyền và kết thúc cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Điều này cho thấy việc sợ ĐCSTQ sẽ dẫn tới hành vi dung túng và thông đồng với tội ác của chính quyền này – việc minh bạch ly khai khỏi ĐCSTQ có thể giúp tránh bị hủy diệt cùng nó khi nó sụp đổ.”

ĐCSTQ không thể tránh khỏi sụp đổ khi các lực lượng chân chính quốc tế hợp sức cùng nhau

078fcfe8e17f35e1119f5be8a08ab11f.jpg

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, Phó Giáo sư Nghiên cứu về Trung Quốc học tại Đại học Công nghệ Sydney

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, Phó Giáo sư Nghiên cứu về Trung Quốc học tại Đại học Công nghệ Sydney, đại diện cho Liên minh Giá trị Úc, phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông nói: “ĐCSTQ là chế độ độc tài toàn trị tàn ác nhất. Trong hơn 70 năm thống trị, nó đã phạm vô số tội ác phản nhân loại chỉ để duy trì quyền lực của nó. Cộng đồng quốc tế hiểu ra bản chất và tham vọng của chế độ tà ác này tuy muộn, nhưng gần đây cũng đã có sự chuyển biến đáng kể. Ngày hôm nay tôi rất vui khi thấy cộng đồng quốc tế và người Trung Quốc cuối cùng đã nhận ra rằng họ phải hợp sức cùng nhau để chiến đấu với chế độ này. Tôi tin chắc rằng khi các lực lượng chính nghĩa của cộng đồng quốc tế cùng nhau chống lại ĐCSTQ, thì không ai có thể cản nổi họ và họ có sức mạnh để giải thể và kết thúc chế độ độc tài này.”

“ Chính phúc Úc đang có những bước tiến trong việc chống lại sự xâm nhập và can thiệp của ĐCSTQ, đặc biệt trong những năm gần đây, để ngăn chặn sự thâm nhập của chế độ này, chính phủ Úc đã thông qua một loạt các đạo luật liên quan, như Đạo luật Can thiệp Chính phủ nước ngoài và Đạo luật Đăng ký Cơ quan ở Nước ngoài. Cách đây vài ngày, Dự luật Đối ngoại được nhiều người mong đợi đã chính thức được thông qua tại Quốc hội Liên bang Úc. Luật này cho phép chính phủ Liên bang đánh giá các hợp đồng đã ký giữa chính quyền Trung Quốc và các chính phủ địa phương cũng như các trường đại học ở Úc. Nếu hợp đồng vi phạm lợi ích quốc gia, mục tiêu đối ngoại hay giá trị cơ bản của Úc, thì chính phủ Liên bang có quyền chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn Thỏa thuận Vành đai Con đường với ĐCSTQ mà chính phủ bang Victoria đã ký.”

Toàn thế giới cần thức tỉnh để kết thúc ĐCSTQ

Ông Tsundu Oser, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Tây tạng tại Sydney, đã phát biểu tại lễ mít-tinh: “ĐCSTQ đã giết hại hàng triệu người Tây Tạng và hủy hoại nền văn hóa của họ kể từ khi nó lên nắm quyền vào năm 1949. Sự tra tấn vô nhân đạo của nó đối với người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hán, và các học viên Pháp Luân Công là không thể hình dung! Hiện chính quyền này đang thực hiện các hành vi tà ác tương tự ở xã hội quốc tế, trong đó có virus Trung Cộng. Bởi sự bưng bít của nó, dịch bệnh đã lan rộng toàn cầu gây ra vô số ca nhiễm, tử vong, và lũng đoạn kinh tế. Các nhà lãnh đạo thế giới và mọi người trên trái đất này cần thức tỉnh. Chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt ĐCSTQ và kết thúc nó!”

e8395078254ef709acda22c55bf07225.jpg

Ông Tsundu Oser, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Tây Tạng tại Sydney

Tôi hy vọng Chính phủ Úc sẽ bảo vệ Nhân quyền, lên án, chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

431ebc4082fcb712f9174c9c791b0b92.jpg

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, phát biểu: “Từ khi nắm chính quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã đối xử với người dân như thú vật. Nó đã sát hại hàng triệu người. Lớn lên ở Trung Quốc, tôi nhớ rằng chúng tôi bị cấm nói về văn hóa hoặc tín ngưỡng của mình. Nhiều người đã bị giam giữ trong các trại tập trung, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền này không chỉ giết hại nhiều người dân vô tội với bàn tay nhuốm máu, mà nó còn luôn nói dối.”

“ Tôi hy vọng mọi người trên thế giới có thể đứng lên và lên tiếng giúp chấm dứt ĐCSTQ. Tôi hy vọng chính phủ Úc có thể bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền của Úc, thông qua luật sớm nhất có thể, sử dụng Đạo luật Magnistky để trừng phạt các quan chức ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, và kết thúc sự thống trị của nó.”

69a603024c95a842431eff4d9da82a56.jpg

Ông Paul Huy Nguyen, Chủ tịch Cộng đồng người Việt bang New South Wales

Ông Pau Huy Nguyen, Chủ tịch Cộng đồng người Việt bang New South Wales, phát biểu: “Cộng đồng người Việt chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính phủ Úc trong việc kết thúc sự xâm nhập của ĐCSTQ vào quốc gia này. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh với những người phản đối ĐCSTQ bởi chúng tôi đã tự mình trải qua chế độ độc tài của nó. Chúng tôi biết rằng thế giới đã im lặng để cho ĐCSTQ sát hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng trong thời gian dài. Chúng ta phải nhìn thấu những lời dối trá của chế độ này và bảo vệ nền dân chủ và tự do của Úc.”

5c07797302c3586f343dc1cc95fb9639.jpg

Ông Phan Tình đại diện cho cơ sở Sydney của Liên đoàn Vì một Trung Quốc Dân chủ hô to “Đả đảo Trung Cộng”

Ông Phan Tình, đại diện cho cơ sở Sydney của Liên đoàn vì Một Trung Quốc Dân chủ, đã có bài phát biểu. Ông nói: “Chế độ chuyên chế toàn trị của ĐCSTQ là cuộc bức hại nhân quyền nghiêm trọng nhất. Khi chúng ta mong cầu quyền lợi cá nhân, chúng ta phải biết rằng chỉ bằng cách tiêu diệt sự cai trị độc tài của ĐCSTQ chúng ta mới có thể thực hiện được các mục tiêu nhân quyền của mình.” Kết thúc bài phát biểu, ông liên tục hô lên: “Đả đảo Trung Cộng”.

Những người chân chính có lương tri phải làm mọi thứ để giải thể ĐCSTQ

be925c684a5cd5f595e2096c4f51ae56.jpg

Anh Drew Pavlou, nhà hoạt động nổi tiếng người Úc

Anh Drew Pavlou, nhà hoạt động người Úc nổi tiếng được biết đến với việc kiện các quan chức ĐCSTQ, đã từ Queensland tới tham gia lễ mít-tinh. Anh nói: “ĐCSTQ là tổ chức tà ác, kinh hoàng nhất trên thế giới. Chúng thực hiện các chính sách diệt chủng quy mô lớn đối với một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, công dân Hồng Kông, và các học viên Pháp Luân Công, mổ lấy nội tạng của họ và bán chúng để kiếm lời. Những người chân chính có lương tri phải làm mọi việc để giải thể ĐCSTQ. Nếu chế độ này không bị lật đổ thì cả thế giới sẽ biến thành Hồng Kông, Tân Cương, và Tây Tạng.”

“Các quan chức ĐCSTQ đã che giấu những khoản tiền phi pháp ở Úc đến từ Trung Quốc . Họ nghĩ rằng việc này an toàn. Do đó, chính phủ Úc cần thông qua Đạo luật Magnitsky để đóng băng tài sản ở nước ngoài của những quan chức này và ngăn họ nhập cảnh vào Úc. Đây là hình phạt mà họ đáng phải lãnh vì hành vi chà đạp nhân quyền.”

Người Úc kêu gọi chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ

fd41f34077606ca5d111c52082ce242d.jpg

Ông Raimond Kelly, người Úc thế hệ thứ sáu, chỉ trích ĐCSTQ vì những hành động tàn bạo đối với người dân Trung Quốc

Ông Raimond Kelly, một người Úc thế hệ thứ sáu, đã tới đòi công lý bên ngoài văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney hồi đầu năm nay sau khi biết rằng ĐCSTQ đã bưng bít về virus Trung Cộng khiến cho dịch bệnh bùng phát toàn cầu.

Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh, ông nói: “Tôi ủng hộ những người đấu tranh cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Tôi đặc biệt đồng ý với tuyên bố của người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Những học viên này đã giúp tôi hiểu ra được bản chất ôn hòa và tốt đẹp của môn tu luyện cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ. Khi chính quyền này bộc lộ bản chất thật và đe dọa giá trị và nền tự do của Úc, chúng ta cần kiên trì với công lý và lương tri, trân quý giá trị truyền thống của chúng ta và không bị ĐCSTQ mua chuộc. Chúng ta cần ly khai khỏi nó, và quan trọng nhất là lên án nó và kết thúc chế độ chuyên chế của nó.”

Ông Từ, một du khách đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết: “Những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ đã khiến nhiều người Trung Quốc hiểu sai về Pháp Luân Công. Các hành động của chính quyền này hoàn toàn phản nhân loại. Khi đột phá kiểm duyệt Internet, tôi đã xem các video phơi bày sự dối trá của ĐCSTQ về Vụ Thảm sát Thiên An Môn và Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy các học viên Pháp Luân Công đã có đóng góp rất lớn trong việc chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ trên toàn cầu. Tôi ủng hộ môn tu luyện này.”

Sau lễ mít-tinh, những người tham gia đã tuần hành trong hơn một giờ đồng hồ và căng các tấm biểu ngữ có thông điệp như “ĐCSTQ là kẻ thù của nền văn minh nhân loại”, “Ủng hộ chính phủ Úc phản đối sự can thiệp nước ngoài”. Họ khởi hành từ Martin Place và đi qua văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188849.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share