– Đệ tử Đại Pháp Đại Lục cần phải coi trọng phát chính niệm cho bầu cử Mỹ hơn nữa

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 20-12-2020] Gần đây tôi mới biết ở hải ngoại vẫn luôn tổ chức cho rất nhiều đệ tử Đại Pháp duy trì phát chính niệm liên tục trong 24 tiếng đồng hồ cho bầu cử Mỹ, tuy đều là hành vi cá nhân, nhưng hải ngoại rốt cuộc đã có thể trực quan liễu giải tình huống thực tế của trận đại chiến chính-tà trong bầu cử Mỹ trước mắt, bây giờ xác thực đã là thời khắc vô cùng quan trọng rồi, tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta cần phải coi trọng phát chính niệm cho bầu cử Mỹ hơn nữa.

Tại phiên điều trần Quốc hội ở tiểu bang Arizona, cựu thượng tá Phil Waldron đã đứng ra tuyên thệ làm chứng, ông ấy đưa ra bằng chứng cho thấy tin tặc đến từ Trung Quốc, Iran và Belgrade (thủ đô của Serbia) đã đột nhập vào hệ thống bỏ phiếu Dominion bắt đầu từ ngày 3 tháng 11, hơn nữa có khả năng là họ đã tiến hành sửa đổi kết quả bầu cử, mãi cho đến ngày 9 tháng 11 thì tin tặc mới rời đi.

Dominion đã thu mua hệ thống bỏ phiếu Sequoia, người sáng lập của Sequoia Holdings là Thẩm Nam Bằng (Neil Shen). Thẩm Nam Bằng là Ủy viên của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị ĐCSTQ lần thứ 13, Phó chủ tịch Ủy ban chuyên môn quỹ đầu tư của Hiệp hội quỹ đầu tư chứng khoán Trung Quốc, ông ta cũng là thành viên Ban Cố vấn phát triển sách lược mới của Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Một văn kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ cho thấy: Một tháng trước khi diễn ra bầu cử, vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, công ty mẹ của Dominion là Staple Street Capital đã nhận 400 triệu đô la Mỹ từ UBS Securities Co., Ltd. Hơn nữa, 75% cổ phần của UBS Securities Co., Ltd là do chính phủ Trung Cộng kiểm soát. Phân chia cơ cấu quyền cổ đông như sau: Công ty TNHH Quản lý tài sản Quốc Tường (doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia thành phố Bắc Kinh) 33%, tập đoàn UBS Securities 24,99%; tập đoàn Giao thông Quảng Đông (Guangdong Provincial Communication Group Company Limited) 14,01%; tập đoàn China Telecom 14%; COFCO Group 14%. Như vậy, bối cảnh cộng sản của Dominion không cần nói cũng có thể hiểu rõ.

Hiện nay càng lúc càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Cộng ngoại trừ trực tiếp thao túng gian lận bầu cử Mỹ từ phía sau, ăng-ten cộng sản của nó đã vươn đến mọi phương diện trong xã hội Mỹ. Sau đêm bầu cử vừa qua, truyền thông dòng chính Hoa Kỳ, những gã khổng lồ công nghệ, truyền thông mạng xã hội, tập đoàn tài chính lớn, đầm lầy Washington v.v. đều công khai đứng về phía Biden gian lận bầu cử. Thế lực cấu kết mật thiết thâm sâu với Trung Cộng đang dốc hết sức lực để cản trở người chiến thắng thật sự của cuộc bầu cử là TT Trump tiếp tục nhiệm kỳ sắp tới. Rất nhiều người dân cảm thấy vô cùng kinh hoàng trước thế cuộc hỗn loạn trong bầu cử lần này, họa đỏ chủ nghĩa cộng sản đang nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ xã hội Mỹ.

Tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta cần phải coi trọng phát chính niệm cho bầu cử Mỹ hơn nữa, bởi vì nếu như nói ở nước Mỹ trận chiến chính-tà đang diễn ra trực quan, như vậy những nhân tố tà ác thực sự chèo chống can nhiễu TT Trump tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo chủ yếu nhất vẫn là đến từ Trung Quốc Đại Lục, bất luận là từ không gian này hay từ không gian khác đều như nhau, các đệ tử Đại Pháp chúng ta được an bài ở tại Trung Quốc Đại Lục nơi đây cũng có sứ mệnh, tựa như Tôn Ngộ Không chui vào trong bụng yêu tinh vậy, Tôn Ngộ Không đánh yêu tinh từ bên ngoài tốn khá nhiều sức lực, nhưng nếu Tôn Ngộ Không chui vào trong bụng yêu tinh rồi khuấy đảo trong đó, thì yêu tinh sẽ lập tức van xin tha thứ, mà bây giờ chính là lúc các đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta cần phải đi làm sự việc này.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/肚裏肚外-416747.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share