Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 03-12-2020] Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, Minh Huệ Net đã đăng tải toàn bộ loạt bài xã luận “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” của Ban biên tập Cửu bình trên thời báo Epoch Times. Chúng ta cần phải đọc quyển sách này thật kỹ.

An bài của binh đoàn ma quỷ phân thành hai ngã rẽ hội tụ với nhau ở xã hội Trung Quốc hôm nay

Kể từ khi Marx xuất hiện trên vũ đài lịch sử nhân loại lúc ban đầu, binh đoàn tà linh cộng sản đã phân thành hai ngã rẽ: Một ngã là Lenin, ông ta đã phát động cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, sử dụng bạo lực phá hủy truyền thống, bạo lực cai trị quốc gia cộng sản. Một ngã khác là thứ chủ nghĩa cộng sản theo dạng thức tiến triển từng bước, sử dụng phương thức thâm nhập toàn diện vào nền chính trị, văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, giải trí đại chúng v.v. Của phương Tây, lật đổ tín ngưỡng truyền thống và đạo đức truyền thống, biến dị nhân loại, quốc gia chủ nghĩa tư bản diễn biến hòa bình theo dạng thức tiến dần từng bước, rồi quá độ sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ trên bề mặt mà nhìn, Trung Quốc cũng bắt đầu học tập những thứ kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến và văn hóa của phương Tây, nhưng trên thực tế, an bài của tà linh cộng sản càng ác độc hơn nữa, nó cần sử dụng những nhân tố văn hóa tà ác đã lật đổ nền văn minh phương Tây để tiến thêm một bước đầu độc người dân Trung Hoa, khiến cho người Trung Quốc không còn chút kiêng nể gì về tín ngưỡng và đạo đức để tăng tốc bại hoại. Trung Cộng tà ác tiến thêm một bước dùng bạo lực trấn áp chính tín truyền thống, đặc biệt là nó đã tiến hành cuộc bức hại to lớn mang tính hủy diệt đối với Pháp Luân Đại Pháp; mặt khác, nó sử dụng quan niệm và phương thức sinh hoạt tha hóa rối mắt của phương Tây để dẫn dụ người Trung Quốc rơi vào trụy lạc. Chốn quan trường hủ bại chỉ là một loại phương diện bại hoại, quan niệm và phương thức sống trụy lạc đã ăn mòn nghiêm trọng đối với 1 tỷ người, nó đã tạo thành trở ngại nghiêm trọng khi Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Cũng nói là, kế hoạch phân chia hai ngã của binh đoàn tà linh cộng sản đã hội tụ tại Trung Quốc, biểu hiện của sự hội tự tại Trung Quốc là sử dụng chính quyền và bạo lực để duy trì quan niệm và phương thức sống trụy lạc của phương Tây để cho nó tràn lan biến thành tai họa.

Giới trí thức và sinh viên đại học bị hại nặng nề nhất

Mở cửa cải cách không có đưa những thứ tốt đẹp thật sự của phương Tây tiến nhập vào Trung Quốc. Đặc biệt là sau ngày 4 tháng 6 năm 1989, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh bốn nguyên tắc cơ bản đã chặn đứng những thứ tốt đẹp thật sự của phương Tây ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, ngược lại những thứ xấu xa lại càng nhanh chóng rót vào Trung Quốc. Các chủng loại chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, tự do nổi loạn, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa Marx hiện đại, chủ nghĩa Freud, chủ nghĩa tồn tại, chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa thực dụng, văn học nghệ thuật phái hiện đại, phương thức sống trụy lạc hiện đại phương Tây trong khoa học nhân văn triết học toàn bộ lũ lượt kéo vào Trung Quốc, giới trí thức Trung Quốc đi đầu trong việc liễu giải những thứ này, thậm chí họ còn chủ động tuyên truyền những thứ này, trong sân trường đại học không ngừng tiếp thụ sự tấn công của những thứ này.

Bởi vì Trung Cộng phá hoại văn hóa truyền thống, làm ô nhục văn hóa truyền thống, cho nên có rất nhiều sinh viên đại học cho rằng lịch sử Trung Quốc không có thứ gì tốt đẹp cả, hết thảy đều là thứ văn hóa chuyên chế phương Đông. Thứ gì cũng đều là sự tốt đẹp của phương Tây, cho nên giới trí thức và sinh viên học sinh là đối tượng bị hại nặng nề nhất. Đương nhiên, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp cũng đặt mình vào trong đó, và cũng chịu nhận ô nhiễm tư tưởng ở các mức độ khác nhau. Đệ tử Đại Pháp cần phải tiến thêm một bước thanh trừ độc tố tàn dư của tà linh cộng sản. Đệ tử Đại Pháp là dòng nước thanh khiết ở nơi thế gian ô trọc, thế nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề ô nhiễm tư tưởng ở các mức độ khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Ấy là nguyên nhân chủ quan vì bản thân không đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn người tu luyện nên mới không tĩnh lại được. Hiện nay về mặt khách quan cũng tồn tại một tình huống này, đang can nhiễu nghiêm trọng làm chư vị không tu luyện lên cao tầng được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người luyện công. Như mọi người đã biết, thuận theo [trào lưu] khai mở cải cách, năng động kinh tế, thì chính sách cũng nới rộng. Có nhiều khoa học kỹ thuật mới cũng được tiến nhập vào, mức sống người ta cũng nâng cao, người thường ai cũng cho rằng thế là tốt. Tuy nhiên cần xét theo cả hai mặt, [cần] nhìn nhận một cách biện chứng; những thứ bất hảo cũng thuận theo sự khai mở mà tiến nhập vào, đủ thứ đủ loại. Trong tác phẩm văn hoá nếu không có chỗ viết về tình dục, thì dường như cuốn sách đó không bán được, bởi vì phải xét đến vấn đề số lượng [sản phẩm] tiêu thụ; trên truyền hình hay điện ảnh nếu thiếu mấy cảnh chăn gối, thì dường như [chương trình] truyền hình điện ảnh ấy sẽ không có người xem, vì phải xét đến vấn đề tỷ lệ khán giả; còn trong tác phẩm mỹ thuật, thì không ai biết nổi rằng đó là nghệ thuật chân chính hay là một cái gì đó; nền nghệ thuật dân tộc cổ xưa của Trung Quốc chúng ta vốn không hề có những thứ ấy. Mà truyền thống dân tộc Trung Hoa của chúng ta cũng không phải là do ai phát minh, ai sáng tác ra cả.” (Chuyển Pháp Luân)

“Mà không chỉ có vậy, điều gì cũng đã thay đổi rồi, nào là đồng tính luyến ái, giải phóng tình dục, hút hít ma túy, đủ thứ loạn bậy đều đã xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Thực ra, những nhân tố biến dị này của xã hội hiện đại mà Sư phụ chỉ ra chính là những thứ tà linh cộng sản làm ra từ phương diện văn hóa ở Tây phương. Những thứ này đã trải qua cải cách mở cửa mang đến ảnh hưởng sâu sắc đối với Trung Quốc, cũng như sự phá hoại cực lớn đối với nền văn hóa truyền thống khó mà tưởng tượng cho hết. Sư phụ giảng những thứ này “đang can nhiễu nghiêm trọng làm chư vị không tu luyện lên cao tầng được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)Cho nên, đọc quyển “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” là phương pháp trọng yếu để phá trừ can nhiễu của tà linh cộng sản đối với tu luyện.

Thanh lý độc tố tàn dư của tà linh cộng sản, trợ Sư Pháp chính nhân gian

Trong giới trí thức phổ biến cách nghĩ kỳ vọng vào văn hóa phương Tây có thể cứu vãn Trung Quốc, con người thế gian không nghĩ tới chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu vãn nhân loại, họ không nghĩ tới việc tiếp thụ lời chỉ dẫn của Đại Pháp, quay về văn hóa truyền thống Trung Hoa mới là hướng đi chân chính của tương lai văn minh thế giới. Đại Pháp không chỉ là hy vọng duy nhất quay về thánh đạo của người tu luyện, mà còn là hy vọng duy nhất để con người thế gian quay về với văn hóa truyền thống Trung Hoa do Sáng Thế Chủ hữu ý khai sáng.

Tại thời khắc Pháp chính nhân gian, nội hàm tu luyện của chúng ta có bao hàm thanh trừ tà linh cộng sản đầu độc nhân loại và hủy hoại chúng sinh như thế nào, cũng bao hàm sứ mệnh lịch sử dẫn dắt nhân loại quay về quỹ đạo chân chính của văn hóa truyền thống như thế nào.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp thâm nhập sâu vào thế gian con người, chúng ta cũng nhìn thấy: Chiến trường đầu tiên của trận giao chiến giữa tà linh cộng sản và nền văn minh pháp chế dân chủ chính là Hồng Kông. Trung Cộng đã lột bỏ toàn bộ lớp vỏ ngụy trang, sử dụng thói lưu manh côn đồ và bạo lực quen thuộc để trấn áp nguyện vọng của người dân Hồng Kông yêu cầu hệ thống pháp luật hợp pháp, tự do và đời sống dân chủ.

Chiến trường thứ hai giữa tà linh cộng sản và nền văn minh phương Tây chính là nước Mỹ, chúng ta đã nhìn thấy chính đảng, bộ máy chính phủ, hệ thống nhân viên công vụ, truyền thông dòng chính, truyền thông đại chúng, giáo dục đại học, thậm chí là trường sở tôn giáo và hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đã bị tà linh cộng sản ăn mòn nghiêm trọng, bị bắt cóc để phục vụ cho tà linh cộng sản hủy diệt toàn nhân loại.

Ngoại trừ vấn đề ô nhiễm tư tưởng của bản thân chúng ta ra, đệ tử Đại Pháp còn có nhiệm vụ giúp đỡ con người thế gian nhìn rõ phương hướng tiền đồ. Nhân loại nhận thức Đại Pháp, cảm ân Đại Pháp; nhận thức Sáng Thế Chủ, cảm ân Sáng Thế Chủ; chân tâm hướng đến thanh trừ triệt để tà linh cộng sản, yêu cầu nhân loại thật sự thức tỉnh, yêu cầu bản thân con người từng bước từng bước cần đạt đến bước đó.

Đệ tử Đại Pháp không tham dự vào chính trị của người thường, nhưng phát chính niệm và giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp sẽ thanh trừ triệt để tà linh cộng sản từ không gian khác. Thời kỳ toàn thịnh tại thế gian mà Đại Pháp khai sáng cho nhân loại cần phải do những người hoàn toàn thức tỉnh đến làm. Đệ tử Đại Pháp hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp còn có rất nhiều sự việc cần làm.

Quyển sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã hé lộ rất nhiều vấn đề và manh mối mà tương lai chúng ta đối diện, mọi người nên đọc kỹ quyển sách này, nó có thể giúp chúng ta theo kịp tiến trình Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415929.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share