Bài viết của Thành Trưởng 

[MINH HUỆ 15-12-2020] Trận đại chiến chính-tà bầu cử Mỹ đã trở thành tâm điểm trong mắt mọi người hơn một tháng vừa qua. Biển thông tin về gian lận bầu cử không ngừng được phơi bày ra ánh sáng, ví như phe cánh tả cực đoan ở Mỹ không từ thủ đoạn, lợi dụng công nghệ cao, phiếu bầu qua bưu điện v.v. Gần như tất cả các kênh truyền thông của Mỹ đều giống như miệng lưỡi của Trung Cộng, che giấu sự thật, tuyên truyền dối trá, phát tán thù hận; hơn nữa, FBI và các cơ quan pháp lý khác nhìn mà chẳng thấy, không làm nên thành tựu gì; giới quan chức như Thống đốc ở các bang dao động xảy ra gian lận… tham ô hủ bại giống hệt như quan chức của Trung Cộng, vô pháp vô thiên… Những người đứng về phía TT Trump dựa vào pháp luật để tìm kiếm sự thật, chính nghĩa, bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ nền tảng lập quốc của nước Mỹ.

Trong khoảng thời gian này, không những có bài giao lưu của các đồng tu trên Minh Huệ Net, mà Ban biên tập Minh Huệ cũng đăng tải bài viết, và còn có cả kinh văn mới của Sư phụ trợ giúp chúng ta nhìn rõ hình thế. Thiện-ác chính-tà phân biệt rõ ràng đến thế, tôi cho rằng với người tu luyện mà nói, về góc độ nhận thức và mức độ nhận thức nông cạn hay thâm sâu sẽ có khác nhau, thế nhưng cơ điểm và phương hướng lại không có chút khác biệt nào. Trước mắt, làm một người tu luyện Đại Pháp trong trận đại chiến chính-tà lần này, chúng ta cần phải chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản và tà ác hậu thuẫn gian lận bầu cử, thanh trừ tà linh, tà ác phía sau những người phản đối TT Trump, giảng rõ chân tướng một cách lý trí và cố gắng giúp cho những người bị mê mờ, bị lừa dối, bị tà linh cộng sản đầu độc nhanh chóng thanh tỉnh ra, vứt bỏ tà ác và tiến bước trên con đường quang minh.

Song từ các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ, tôi nhìn thấy một số học viên nước ngoài có thái độ nhận thức và các chủng nhận thức khác nhau về bầu cử Mỹ, ví như cá nhân có cách nghĩ của bản thân về TT Trump, mà từ đó đứng im nhìn lửa cháy bên sông, thậm chí cho rằng nó không có quan hệ gì tới mình. Còn có đồng tu cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ, kết quả đã định tốt cả rồi, như vậy giữa làm chút việc gì đó và không làm gì cả về vấn đề bầu cử Mỹ lần này chẳng phải giống nhau cả sao? Còn có đồng tu cho rằng năm nay không được rồi, xong hết rồi, bốn năm sau lại tranh cử tổng thống thôi v.v. Tôi thấy các đồng tu chia sẻ về một số vấn đề, trình bày và phân tích từ rất nhiều phương diện và góc độ hết sức chân thành, điều này đã mang đến động lực để tôi chia sẻ một chút về cách nhìn nhận của mình với các đồng tu từ một góc độ khác. Nếu có chỗ nào nói thẳng không vừa ý, mong mọi người lượng thứ, bản thân tôi cũng không có ý mạo phạm.

Trước tiên tôi muốn hỏi một câu: Đồng tu đang ôm giữ các chủng loại cách nghĩ khác nhau, bạn có thường xuyên xem Minh Huệ Net hay không? Bạn có quan tâm chú ý đến bài viết của Ban biên tập Minh Huệ hay không? Khi có đại sự xảy ra mà mọi người vẫn còn mãi quan sát, suy xét xem nhận thức thế nào, bạn có xem qua những bài chia sẻ của các đồng tu liên quan đến sự việc lần này trên Minh Huệ Net chưa? Nếu câu trả lời của bạn là chưa thì thật dễ dàng hiểu được vì sao bạn lại có những cách nghĩ của mình như thế. Thú thật là, nếu bạn thường xuyên xem Minh Huệ Net, để tâm vào bài viết của Ban biên tập Minh Huệ, quan tâm đến các bài chia sẻ của đồng tu về đại sự lần này trên Minh Huệ thì bạn sẽ biết suy ngẫm và quy chính nhận thức thiếu sót của mình, đứng tại góc độ nhận thức của bản thân, mức độ nông cạn hay thâm sâu, cảnh giới có thể không giống nhau nhưng sẽ không có sai biệt quá lớn về cơ điểm và phương hướng, thậm chí là không có trái ngược nhau. Bởi vì trong tâm mắt của họ, Minh Huệ Net là nơi có thể tin cậy và dựa vào trên con đường tu luyện, bởi vì Minh Huệ Net là nơi giao lưu mà Sư phụ an bài cho đệ tử.

Có lẽ đồng tu hải ngoại đảm nhiệm rất nhiều hạng mục và rất bận bịu, không có thời gian thường xuyên đọc Minh Huệ, nhưng đối với bài viết của Ban biên tập Minh Huệ và các bài chia sẻ của đồng tu về chuyện đại sự trên Minh Huệ Net, bản thân mình nên nhận thức và đối đãi thế nào, ngay cả những thứ này mà mình cũng không quan tâm thì làm sao thể hiện ra mình là một người tu luyện kia chứ? Chúng ta không thể mang theo tâm thái của người thường bận bịu đi làm rất nhiều hạng mục và sự việc.

Tiếp theo tôi muốn hỏi một câu nữa: Đồng tu có xem báo không? Có xem mạng xã hội không? Có xem điện thoại không? Nếu như tất cả đều không xem thì cách nhìn nhận của cá nhân về TT Trump ở đâu mà ra vậy? Về vấn đề bầu cử Mỹ, làm gì đó và không làm gì đó chẳng phải là giống nhau sao, thử hỏi cách nghĩ này ở đâu ra vậy? Năm nay không được rồi, thế là xong rồi, bốn năm sau lại tranh cử tổng thống tiếp v.v. Bạn cho tôi hỏi những lối suy nghĩ này ở đâu ra vậy? Nếu đồng tu có xem báo, xem điện thoại v.v. Thì trước tiên tôi đề nghị đồng tu dành ra chút thời gian để xem Minh Huệ Net, có thái độ quan tâm đến Minh Huệ Net một chút.

Như vậy, ở Mỹ hiện nay ngoại trừ những kênh truyền thông như Epoch Times, NTD v.v. Nói lời chân thật và phơi bày chân tướng ra thì các kênh truyền thông còn lại đều bị phe cực tả kiểm soát giống y như miệng lưỡi của tà đảng cộng sản, che giấu chân tướng, tuyên truyền dối trá, phát tán thù hận. Làm học viên chúng ta chẳng phải cần có lựa chọn về kênh truyền thông để xem tin tức sao? Tại thời khắc lịch sử hôm nay, việc này thực ra vô cùng trọng yếu, đó là có trách nhiệm với bản thân, cho nên tôi mong rằng đồng tu nghiêm túc và lý tính đối chiếu phân tích, suy ngẫm, phân biệt rõ ràng thật-giả, thiện-ác, không được để những kênh truyền thông giả bị tà ác kiểm soát làm loạn bản thân mình.

Nếu xem truyền thông phơi bày chân tướng thì chúng ta rất dễ dàng minh bạch tại sao bầu cử Mỹ lần này hết sức quan trọng, mỗi một người đều đang được đo lường, không thể đợi cho đến bốn năm sau lại ra tranh cử v.v. Nói ngắn gọn là nếu đám người của Biden đánh cắp bầu cử thì Trung Cộng và tà linh cộng sản sẽ nắm lấy nước Mỹ, và nước Mỹ sẽ biến thành như Hồng Kông, nước Mỹ do Thần tạo ra sẽ bị hủy diệt, toàn thế giới sẽ bị Trung Cộng và tà linh cộng sản thống trị, thử hỏi bốn năm sau có còn là bầu cử tổng thống chính thường của nước Mỹ do Thần tạo ra nữa không?

Cho nên, sự việc trọng đại như vậy đương nhiên hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay Sư phụ, và kết quả đều đã có cả rồi. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa nói là chúng ta làm gì và không làm gì đối với vấn đề bầu cử đều sẽ như nhau, nhận thức và đối đãi thế nào cũng được. Đạo lý không khó hiểu, ví như Sư phụ nói với chúng ta Chính Pháp tất thành, như vậy chúng ta không chứng thực Pháp và thậm chí là không tu Đại Pháp nữa, “bản thân chúng ta tu hay không tu cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự thành công cuối cùng của Chính Pháp”, cho nên chúng ta không cần phải tu nữa sao?

Từ một phương diện khác, tôi có nhận thức hữu hạn là việc chúng ta đối đãi thế nào không thay đổi được quả bầu cử, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân và chúng sinh. Đối diện với những cơn sóng tà ác đầy trời tấn công và hủy hoại nước Mỹ do Thần tạo ra, đối với bại hoại toàn diện và hủy diệt nhân loại, đối với sự kiên định, dốc toàn lực ức chế tà ác, tìm kiếm chân tướng và bảo vệ nền tảng lập quốc Hoa Kỳ của những người đứng về phía TT Trump, dựa vào chính nghĩa lương tri căn bản của nhân loại thì chúng ta đều biết cần phải làm gì. Đương nhiên tôi không cho rằng đồng tu cố ý không nhìn thấy những cái này. Nhưng chúng là những quan niệm, thói quen, sở thích, thậm chí là chấp trước nhân tâm mà mình không ý thức được đã khiến cho bản thân rời xa Minh Huệ, rời xa truyền thông phơi bày chân tướng, và vẫn chưa nhận ra nó có ảnh hưởng gì tới bản thân mình, từ đó sinh ra những cách nghĩ kia trong khi mình vẫn không hề hay biết.

Cho nên, tôi đề nghị đồng tu coi trọng việc xem Minh Huệ Net, trên Minh Huệ Net có chân tướng, có bài viết của Ban biên tập chỉ ra vấn đề nghiêm túc trong tu luyện, có chia sẻ nhận thức của đồng tu, có những kinh nghiệm và bài học giáo huấn mà đồng tu khác đã bước qua nhưng bản thân chúng ta vẫn chưa ý thức được, còn có rất nhiều thứ giúp chúng ta không ngừng tinh tấn trên con đường tu luyện. Thật sự có trách nhiệm với bản thân mình, thật sự nghĩ đến tu luyện tinh tấn, nhất định không được coi thường và bỏ qua sự trợ giúp quan trọng của Minh Huệ Net đối với bản thân. Tôi tin rằng nếu bạn chú ý quan tâm đến Minh Huệ Net thì bạn sẽ dễ dàng có được nhận thức chính xác về vấn đề bầu cử Mỹ. Bởi vì đối với người tu luyện mà nói, việc này không phải là vấn đề cao thâm, bất quá nó chỉ là nhìn rõ chân tướng, bước ra khỏi chướng ngại mê mờ giả dối. Thực ra, hiện nay đã có rất nhiều con người thế gian đều có thể làm được điểm này rồi.

Nhận thức bản thân có hạn, chỗ nào còn thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ rõ! Cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/就美國大選與不同想法的同修交流-416509.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share