Học kinh văn mới “Tổng tuyển cử” và “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020” của Sư phụ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 11-12-2020] Học kinh văn mới “Tổng tuyển cử” và “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020” của Sư phụ, tôi có chút cảm ngộ sau:

1. Tổng tuyển cử không chỉ là cuộc bầu cử tổng thống và lưỡng đảng của Hoa Kỳ, mà còn là cuộc tổng tuyển cử của Thần đối với thế nhân. Thế nhân, những người tham gia hành ác, đều đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Đồng thời đây cũng là cuộc tổng tuyển cử dành cho các đệ tử Đại Pháp. Một niệm giữa Thần và người, đặt mình giữa chốn người thường, bị can nhiễu và cuốn vào loạn tượng của thế gian; hay vẫn coi mình như một vị Thần, thủ vững bản thân, giảng chân tướng cứu thế nhân tốt hơn?

2. Chiến thắng của Tổng thống Trump trong tổng tuyển cử là kết quả tất yếu của an bài của Thần. Nhưng an bài của cựu thế lực trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ là gây loạn tượng nhiễu loạn xã hội, thao túng thế nhân hành ác và đào thải một lượng lớn thế nhân mà cựu thế lực coi thường. Cơ điểm trong việc đệ tử Đại Pháp phát chính niệm cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ không phải là đặt mình chốn người thường, trợ giúp TT. Trump đắc cử tổng thống và dựa vào TT. Trump để đánh bại chế độ Cộng sản Trung Quốc, mà là trợ Sư chính Pháp, phá vỡ an bài của cựu thế lực, thanh trừ tà linh cộng sản, tất cả những sinh mệnh và nhân tố tà ác đang gây ảnh hưởng đến xã hội, thao túng thế nhân hành ác, can nhiễu việc đắc cứu của thế nhân. Đồng thời, chắc chắn sẽ khiến chính khí hồi thăng, chính nghĩa và lương tri trở thành xu hướng chính trong xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/帮助大量世人得救-416305.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share