Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2020] Một gia đình ở thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc đã đệ đơn khiếu nại viện kiểm sát địa phương và các cơ quan liên quan vì buộc tội oan sai người thân của họ bởi tu luyện Pháp Luân Công, bất chấp việc bà gần như qua đời sau khi bị đột quỵ ở trong nhà giam.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 6 năm 2020, bà Mã Hội Hân (hay còn được biết đến với tên Mã Tân Nghịnh) bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày hôm sau bà được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi biết bà hoàn toàn khỏe mạnh, họ đưa bà tới Trại tạm giam Bảo Định.

Khoảng giữa đêm ngày 7 tháng 11, con trai bà Mã nhận được một cuộc gọi từ phó trưởng trại giam và nói rằng bà đã được đưa tới bệnh viện để hồi sức sau khi bị xuất huyết não nghiêm trọng.

Sáng ngày hôm sau con trai và con gái của bà tới bệnh viện. Bà đã được chuyển tới khu chăm sóc tích cực và vẫn trong tình trạng hôn mê. Trại giam cáo buộc rằng bà Mã bị huyết áp cao kéo dài trước khi vào trại giam và gây áp lực cho con trai bà ký vào một văn bản có bằng chứng giả mạo về tình trạng sức khỏe của bà.

Con trai bà Mã từ chối ký vào tài liệu và nói bà chưa từng có tình trạng huyết áp cao trước đây giống như cáo buộc. Anh hỏi: “Nếu mẹ tôi thực sự bị bệnh tại thời điểm bà bị bắt giữ, tại sao trại giam lại tiếp nhận bà?”

Trong khi bà Mã đang nằm viện thì Viện kiểm sát Cao Dương đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Cao Dương.

Ngày 9 tháng 11, chồng và con trai bà Mã tới Tòa án Cao Dương và yêu cầu thẩm phán bãi bỏ vụ án và tha bổng cho bà. Thẩm phán trả lời: “Hiện tại chúng tôi sẽ không tổ chức phiên tòa xét xử. Chúng tôi kết án bà ấy sáu tháng quản chế và sau đó sẽ lên kế hoạch cho phiên tòa xét xử.”

Sau khi ở trong khu chăm sóc tích cực hai tuần, bà Mã được chuyển tới khu điều trị bình thường. Tâm trí của bà vẫn ở trong trạng thái mê sảng.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Hà Bắc ở trong tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ trong khi bị giam giữ

Hai cư dân Hà Bắc đã bị giam giữ vài tháng sau khi bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/415832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188572.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share