[MINH HUỆ 14-09-2020] Sau khi tôi đọc các bài giảng gần đây, tôi đã có nhận thức rõ hơn về cách phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi hiểu ra chúng ta không nên để các vấn đề tích tụ rồi mới phát chính niệm, mà cần không ngừng phủ nhận an bài của cựu thế lực. Không nên để chúng dùi vào sơ hở mà tạo thành những khổ nạn ngăn cản chúng ta làm ba việc và cứu người. Chúng ta là đệ tử của Sư phụ. Chỉ có Sư phụ mới an bài con đường tu luyện của chúng ta, điều này không liên quan gì đến cựu thế lực. Chúng ta nên chủ động thay vì bị chúng dẫn dắt.

Trong một thời gian dài, tôi không thực sự diệt trừ được hoàn toàn các nhân tố cựu thế lực khỏi những suy nghĩ ẩn sâu nhất của bản thân. Sơ hở của tôi đã bị chúng lợi dụng và bức hại tôi. Khi nhận ra bản thân đã để mất nhiều thứ, tôi phát chính niệm mạnh mẽ phủ định hết thảy những vật chất bất hảo tại không gian khác. Tôi cũng phủ nhận tất cả giả tướng nghiệp bệnh và những trạng thái không đúng đắn đang cưỡng chế lên thân thể tôi. Tôi tự nói với chính mình hãy triển hiện ra trạng thái phi thường của Đại Pháp từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, để chứng thực Pháp tốt hơn.

Tôi phát chính niệm vài lần một ngày, và chỉ sau vài ngày, tôi đã thấy có sự khác biệt.

Đầu tiên, một số đốm đen trên mặt tôi đã biến mất hoặc mờ dần. Những cục u mọc dưới cánh tay của tôi vài năm trước đã biến mất. Hệ tiêu hóa của tôi gặp một số vấn đề trong vài năm, nhưng giờ tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Tháng đó kinh nguyệt của tôi bình thường trở lại. Ngón cái bên trái của tôi bị đơ cứng suốt một thời gian dài, cũng trở nên bình thường.

Một thay đổi rõ rệt khác là tôi tích cực làm ba việc hơn. Suốt nhiều năm, tôi thường không dậy sớm để luyện công vì tôi cho rằng nó không quan trọng lắm. Tôi nghĩ chỉ cần bản thân đề cao tâm tính là đủ dù thực tế tâm tính tôi chưa hề đề cao chút nào. Sau khi thay đổi suy nghĩ và phát chính niệm, tôi đã có thể dậy sớm và luyện công.

Do chấp trước lôi kéo mà tôi hay xem các chương trình truyền hình trên TV, phim ảnh và tin tức của người thường thay vì làm ba việc. Sau khi phát chính niệm cường đại, tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh để học Pháp.

Những lần khảo nghiệm trạng thái tu luyện của bản thân

Trước đây, mỗi lần đối mặt với nghiệp bệnh, tôi thường luyện công và hướng nội nhưng tình trạng không mấy được cải thiện.

Sau đó, tôi nhận ra mình có hai vấn đề căn bản. Thứ nhất, tôi không hiểu đúng cựu thế lực là gì. Thứ hai tôi thường xuyên lơ là phát chính niệm, thể hiện rằng tôi chưa thực sự tín Sư tín Pháp.

Suốt nhiều năm, tôi đã không thực hiện việc phát chính niệm bốn lần mỗi ngày. Thực tế là tôi rất ít khi phát chính niệm. Mỗi lần làm việc này, tôi lại bị can nhiễu bởi nghiệp tư tưởng và những thứ khác khiến tôi khó có thể tập trung làm tốt. Với trạng thái như vậy sao tôi có thể diệt trừ tà ác được? Ngay từ đầu, Sư phụ đã yêu cầu chúng ta phát chính niệm để bài trừ can nhiễu và diệt trừ nó. Nhưng tôi đã không tin vào sức mạnh của việc phát chính niệm cũng như không tin bản thân mình có công năng. Điều đó cho thấy tôi không thực sự tín Sư tín Pháp.

Thời gian đầu bước vào tu luyện, tôi gặp phải một vài khổ nạn và cảm thấy rất khó vượt qua. Một đồng tu nhắc nhở tôi nên phát chính niệm. Phản ứng đầu tiên của tôi là hoài nghi không biết liệu việc làm này có ích không. Tôi không tin vào sức mạnh của chính niệm. Thay vì suy nghĩ trên cơ điểm là một học viên đang tu luyện thì tôi lại coi bản thân như một người thường. Đó là lý do dù tôi đã cố gắng phát chính niệm, thì cũng không khởi được tác dụng, vì một người thường thì không có thần thông.

Thông qua việc học Pháp, tôi ngộ ra cơ điểm của những việc chúng ta làm thực sự vô cùng trọng yếu.

Sư phụ giảng:

“…từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần làm mọi việc dựa trên cơ điểm của tâm vị tha và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể chỉ xem trọng bản thân như truy cầu sức khỏe, an nhàn thoải mái hay những thứ khác. Điều chúng ta muốn là vượt qua khổ nạn để làm tốt ba việc và cứu thêm nhiều người hơn nữa. Chúng ta cũng mong muốn mọi người được chứng kiến huyền năng của Đại Pháp để chúng ta có thể cứu họ. Chính niệm của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ nếu đây là cơ điểm của chúng ta. Nói cách khác, mục đích của việc phát chính niệm là cho người khác, không phải cho chính chúng ta.

Nếu chúng ta muốn duy trì được chính niệm và phát chính niệm mạnh mẽ, thì chúng ta cần học Pháp cho tốt và tu luyện bản thân vững chắc. Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta phải học Pháp. Sức mạnh của chính niệm sẽ bị hạn chế nếu chúng ta không có Pháp chỉ đạo. Nhưng nếu chỉ đọc các bài giảng Pháp mà không tu luyện bản thân thì cũng chưa đủ.

Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào công năng của bản thân. Chúng ta có đủ khả năng giải thể tà ác. Đừng để cựu thế lực lợi dụng sơ hở của chúng ta, thay vào đó, hãy phủ nhận hết thảy an bài của chúng. Sư phụ đã ban cho tất cả chúng ta khả năng này. Hãy tin vào Sư phụ và tin vào Pháp. Hãy triển hiện ra thần thông của đệ tử Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187708.html

Đăng ngày 09-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share