Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2020] Sau cư dân ở huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 11 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Năm người trong đó là ông Vương Hải Khiêm, 57 tuổi; ông Đặng Minh Chí, 54 tuổi; bà Hà Đại Thúy, 69 tuổi; bà Trịnh Đông Phân, 53 tuổi; và bà Lục Chính Dân – đã bị nhắm vào trong một cuộc bắt giữ tập thể vào ngày 27 tháng 7 năm 2019.

Người thứ 6 là ông Đường Chí Khải, 70 tuổi, đã bị bắt ngày 28 tháng 8 năm 2019 sau khi cảnh sát đi theo ông. Cả ba nơi ở của ông đã bị lục soát. Máy in, máy nghe nhạc và tiền mặt của ông đã bị tịch thu.

Ba người đàn ông đã bị giam ở Tòa án huyện Đại Trúc trong khi những người phụ nữ bị đưa đến Trại giam thành phố Đạt Châu.

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, tất cả 6 người đã bị xét xử ở Tòa án huyện Đại Trúc trong một phòng xử tạm thời ở Trại giam huyện Đại Trúc. Họ đã phải mang những đồ bảo hộ dày và khẩu trang che mặt. Chỉ nhìn thấy mắt của họ. Mỗi học viên chỉ được phép có một người nhà xem video của phiên xử sau khi xin giấy phép của tòa án. Chính quyền đã sắp xếp cảnh sát bên ngoài trụ sở tòa án để canh chừng những học viên Pháp Luân Công địa phương đến biểu thị sự ủng hộ của mình đối với các học viên đang bị xét xử.

Bà Hà, vốn không thể tự đứng được, nên lính gác phải dìu bà vào phòng xử. Bà đã bị họ nhiều.

Phiên xử kéo dài từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ba luật sư đã tuyên bố vô tội cho các thân chủ của mình và yêu cầu rằng họ phải được trả tự do. Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/415222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188355.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share