Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2020] Bảy cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị hai tòa án địa phương đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lâm Hải Anh, mẹ của bà Lâm là bà Lý Thụy Hoa, bà Tiêu Ngọc Hà, bà Vương Mỹ Linh và ông Khâu An bị Tòa án khu Ngũ Hoa đưa ra xét xử. Hai học viên khác là bà Quảng Đức Anh và bà Bạch Hải Anh bị Tòa án khu Tây Sơn đưa ra xét xử.

Ngày ra tòa được xác nhận là ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2020, nhưng chưa rõ các học viên có bị đưa ra xét xử hai ngày hay không hay một nhóm học viên đầu sẽ bị xét xử vào ngày 18 và nhóm khác vào ngày 19.

Mỗi học viên chỉ có hai thành viên gia đình được phép tham dự phiên tòa xét xử. Chi tiết về các phiên tòa xét xử vẫn đang được điều tra.

Dưới đây là chi tiết về các vụ bắt giữ của các học viên

Bà Lâm Hải Anh và mẹ, bà Lý Thụy Hoa

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, bà Lâm Hải Anh 54 tuổi cùng mẹ là bà Lý Thụy Hoa bị cảnh sát của Văn phòng An ninh Nội địa khu Ngũ Hoa bắt giữ. Họ có mặt hai lần tại Tòa án khu Ngũ Hoa vào ngày 29 tháng 10 và 29 tháng 11 năm 2019. Phiên tòa xét xử gần đây nhất là phiên xét xử thứ 3 của họ.

Trước đó cả hai mẹ con bà Lâm từng bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2009 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà Lâm bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Bà Tiêu Ngọc Hà

Bà Tiêu Ngọc Hà, 58 tuổi bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát xông vào nhà của bà và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Tiêu đã nhiều lần trở thành mục tiêu của cảnh sát vì đức tin của mình.

Ngày 4 tháng 4 năm 2000, bà bị bắt giữ vì khiếu nại lên chính quyền tỉnh Vân Nam để phản đối cuộc bức hại và bà bị giam giữ 15 ngày.

Ngày 23 tháng 7 năm 2000, bà bị bắt giữ một lần nữa vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, sau đó được đưa trở lại Côn Minh.

Bà bị kết án năm năm tù giam sau khi bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 7 tháng 2 năm 2012.

Bà Vương Mỹ Linh

Bà Vương Mỹ Linh, một kế toán nghỉ hưu 66 tuổi ở thành phố Sở Hùng tới thăm gia đình ở Côn Minh trong dịp lễ hội Thuyền rồng vào tháng 6 năm 2019. Bà bị bắt giữ sau khi một sinh viên tố cáo bà vì nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công. Kể từ khi bị bắt bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Côn Minh.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Vương từng bị bắt giữ cùng với con gái của mình là cô Hồng Nghệ Chiêu vào ngày 30 tháng 1 năm 2000, khi họ tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ 56 ngày, sau đó được đưa về Vân Nam và bị kết án quản thúc tại gia sáu tháng.

Bởi sự sách nhiễu của cảnh sát, bà buộc phải sống xa nhà từ ngày 7 tháng 2 năm 2001.

Ngày 16 tháng 7 năm 2002, bà bị bắt giữ tại Côn Minh trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Ngày 10 tháng 3 năm 2011, bà Vương bị bắt giữ một lần nữa và bị Tòa án Sở Hùng Châu kết án ba năm tù.

Ông Khâu An

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, ông Khâu An, một chủ cửa hàng đồ điện 48 tuổi bị bắt giữ tại cửa hàng của mình. Ông Khâu bị giam giữ tại trại tạm giam Quan Độ kể từ khi bị bắt.

Trước đó ông Khâu từng bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 ở trong cửa hàng của mình sau khi bị tố cáo vì tặng cho khách hàng phần mềm vượt kiểm duyện internet ở Trung Quốc. Ông bị đánh đập và xịt hơi cay ở trong đồn công an. Một đợt kiểm tra y tế được tiến hành và kết luận rằng sự ngược đãi thân thể mà ông phải chịu đựng dưới bàn tay của cảnh sát khiến xương sườn và xương chậu của ông bị gãy.

Bà Quảng Đức Anh

Bà Quảng Đức Anh ngoài 50 tuổi quê gốc ở huyện Xảo Gia. Cuối tháng 9 năm 2019, bà bị bắt giữ trong khi đang tới thăm một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Côn Minh. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Côn Minh kể từ khi bị bắt giữ. Phiên xét xử gần đây nhất là phiên phúc thẩm của bà tại Tòa án khu Tây Sơn.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Quảng đã từng nhiều lần bị bắt giữ vì đức tin của mình. Bà hai lần thụ án lao động cưỡng bức và một lần thụ án tù với tổng thời gian là hơn 9 năm.

Bà bị bắt giữ lần đầu vào tháng 2 năm 2000 và bị giam giữ một tháng. Tháng 7 năm 2000, bà bị bắt giữ trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì bà đang mang thai.

Ngày 6 tháng 1 năm 2002, bà Quảng bị bắt giữ một lần nữa vì phân phát tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và kết án bà hai năm lao động cưỡng bức.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà diễn ra vào tháng 11 năm 2004 sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2005, sau khi bị giam giữ bảy tháng tại trại tạm giam Xảo Gia bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Ngày 16 tháng 7 năm 2008, bà Quảng bị bắt giữ thêm một lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam Tiểu Sa Bá . Tháng 12 năm 2008, Tòa án huyện Xảo Gia bí mật kết án bà bốn năm tù giam.

Bà Bạch Hải Anh

Bà Bạch Hải Anh, một nhân viên cửa hàng nội thất bị cảnh sát bắt giữ tại nơi làm việc vào khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát tuyên bố rằng họ có một số câu hỏi cho bà. Tiếp đó cảnh sát lục soát nhà của bà. Họ tuyên bố rằng họ có lệnh khám xét nhưng không đưa ra cho gia đình bà. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công và điện thoại di động của bà Bạch.

Vào ngày hôm sau khi gia đình bà Bạch tới đồn công an hỏi về vụ bắt giữ của bà và yêu cầu trả tự do cho bà, cảnh sát từ chối cung cấp thông tin và nói rằng bà có thể bị tạm giữ 48 tiếng.

Chiều ngày hôm sau, bà Bạch bị tạm giữ hình sự và bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Côn Minh và bị giam giữ ở đó hơn một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188378.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share