Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2020] Một cư dân 70 tuổi ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Chiết Giang vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 với án tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Ưng Quốc Phương bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 trong một cuộc bắt giữ tập thể đối với hơn 20 học viên Pháp Luân Công. Bà đã bị huyết áp và đường huyết cao ở mức nguy hiểm trong Trại giam thành phố Ninh Ba. Gia đình bà đã đề nghị cho bà được bảo lãnh tại ngoại nhưng cảnh sát đã từ chối và nói với họ rằng không thể phóng thích bà trước ngày Quốc khánh lần thứ 70 của chính quyền cộng sản Trung Quốc, trừ khi bà trút hơi thở cuối cùng.

Bà Ưng đã bị xét xử qua truyền hình do Tòa án quận Trấn Hải ngày 3 tháng 7 năm 2020 tổ chức. Sau đó bà đã bị kết án 3 năm và bị phạt 6000 nhân dân tệ.

Trước án tù lần này, bà Ưng từng bị bắt 8 lần từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 9 năm 2003. Nhà bà đã bị lục soát 3 lần. Bà đã bị giam ở một trại giam trong 1 tháng và hai lần bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà đã bị rạn xương sau khi bị một cảnh sát đánh vào lưng ngày 15 tháng 9 năm 2003, trước khi bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Bà Ưng lại bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2007 và bị giam ở Trại giam thành phố Ninh Ba.

Bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não 2 lần nữa vào tháng 8 năm 2016 và trong khoảng từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 8 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/414853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188358.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share