Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2020] Theo trang web Minh Huệ, gần đây ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã phát động chiến dịch “xóa sổ” trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu các học viên Pháp Luân Đại Pháp đưa ra tuyên bố về việc liệu họ có còn tu luyện hay không?

Ngay khi nghe tin về đợt bức hại mới nhất này, các học viên địa phương ở chỗ chúng tôi đã phát chính niệm để giải thể can nhiễu thay vì hướng nội để xem lại trạng thái tu luyện tổng thể của chúng tôi. Điều này cho thấy rằng chúng tôi không nghĩ đến việc đề cao bản thân hay loại bỏ các chấp trước của chúng tôi.

Xét thấy tình huống này có thể không phải là trường hợp cá biệt giữa các học viên ở Trung Quốc, tôi muốn xem xét nguyên nhân của cuộc bức hại này từ góc độ tu luyện Chính Pháp và đề xuất một số cách đối đãi mà các học viên có thể sử dụng để tham khảo.

Xác định nguyên nhân gốc rễ của can nhiễu

Trong khu vực của tôi, một số học viên có cách đối đãi không phù hợp với Pháp. Một số học viên đã ra khỏi thị trấn để tránh nguy hiểm; một số sợ ra ngoài giảng chân tướng; và một số thì bối rối trước tình trạng hiện tại.

Chính Pháp đang đến hồi kết, vậy tại sao một số học viên, những người được xem là tinh tấn hơn, cũng bị sách nhiễu? Một số học viên đối với chính phủ sinh ra oán hận và phàn nàn; một số tật đố với những học viên chưa bước ra chứng thực Pháp và chưa bị bức hại; và một số phát chính niệm chỉ với mục đích bảo vệ bản thân.

Có thể những chấp trước con người đó chính nguyên nhân khiến cựu thế lực an bài những hành động này của cảnh sát? Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, cựu thế lực đã can nhiễu Chính Pháp bằng cách sử dụng cái gọi là “khảo nghiệm” của chúng.

cựu thế lực đang làm mọi việc theo nguyên tắc ích kỷ của riêng chúng. Tôi tin rằng lý do cựu thế lực có thể an bài can nhiễu này có liên quan trực tiếp đến những vấn đề về tâm tính của người tu luyện, những vấn đề đã kéo dài quá lâu. Người tu luyện không hướng nội hoặc nếu có nhưng lại không tìm ra được chấp trước. Các vấn đề dễ thấy nhất bao gồm không vượt qua được khảo nghiệm về tình thân quyến, có tâm tranh đấu mạnh mẽ, tật đố, không thể giữ vững được tâm tính.

Một số học viên đã lâu rồi không để tâm đến việc học Pháp. Họ học Pháp không nhập tâm, cũng như không tu luyện tốt. Một số không thể kiên trì luyện các bài công pháp và phát chính niệm, cũng như buông thả đến mức nghiệp lực cùng các thứ vật chất xấu khác tích tụ trong trường của họ.

Một số người khác vô thức buông lỏng tu luyện và nuôi dưỡng những chấp trước con người vì môi trường nới lỏng hơn trong những năm gần đây. Cũng có một số người đã không giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong thời gian dài, cũng có những người chưa làm tốt và không thể đột phá. Có vẻ như họ cũng chấp trước vào Pháp chính nhân gian và rằng họ sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.

Có góc nhìn cao hơn

Các đệ tử Đại Pháp có liên hệ với vô số chúng sinh trong thiên thể. Những chấp trước nhất định có thể loại bỏ được hay không sẽ quyết định tồn vong trong tương lai của những sinh mệnh này. Những người được an bài để các đệ tử Đại Pháp cứu cũng có liên hệ với vô số sinh mệnh.

Trong tu luyện, không có việc nhỏ. Nếu người tu luyện không nghiêm túc tu, họ có nguy cơ gây ra những tổn hại không thể vãn hồi được cho vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó.

Từ góc nhìn tổng thể, tôi tin rằng cựu thế lực đã an bài tình huống này vì chúng tin rằng một số lượng lớn người tu luyện cần phải được khảo nghiệm. Ví dụ như, trong nhóm của chúng tôi, có rất nhiều người đã lấy những học viên tu luyện tốt làm tấm gương và thi đua với họ; đồng thời cũng có rất nhiều học viên chỉ bước ra làm gì đó cho Đại Pháp sau khi môi trường đã được nới lỏng.

Các hành vi của họ có bắt nguồn từ chính niệm không? Hay tín tâm của họ vào Đại Pháp đã đạt đến mức độ lệch lạc như cựu thế lực mong muốn? Rốt cuộc cựu thế lực đã làm cho tình hình thế giới trở nên căng thẳng để họ có thể đẩy những học viên không đủ tiêu chuẩn ra ngoài.

cựu thế lực an bài mức độ bức hại và can nhiễu khác nhau cho mỗi học viên. Ví dụ, một số học viên có khá nhiều sơ hở trong tu luyện cá nhân nhưng không nhận ra chúng; một số đã làm việc xấu và cần được khảo nghiệm lại; và một số được cho là đã làm tốt việc giảng rõ chân tướng nhưng không tu luyện cá nhân tốt.

Tất cả người tu luyện đều có quan niệm người thường trước khi họ viên mãn. Họ có tinh tấn hay không còn phụ thuộc vào việc họ có thể dùng chính niệm để đối đãi với những quan niệm này hay không. Cựu thế lực lên kế hoạch can nhiễu học viên khi nghiệp lực của họ đã tích lũy đến một mức độ nhất định và khi thiên tượng đạt đến một thời kỳ nhất định.

Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, tà ác đã không ngừng can nhiễu và bức hại các học viên không tinh tấn. Cựu thế lực chỉ tập trung vào việc thực hiện những an bài của chúng và không tin rằng các học viên xứng đáng đạt viên mãn.

Một giải pháp mang tính xây dựng

Nếu các học viên có thể đối đãi với can nhiễu bằng chính niệm và không nảy sinh nhân tâm, thì loại can nhiễu này sẽ không thể tiếp tục được nữa, cực thế lực sẽ buộc phải dừng lại. Nếu không chúng sẽ bị chính Sư phụ Lý và các vị thần hộ Pháp trực tiếp tiêu diệt.

Vì cựu thế lực đã an bài bức hại vì mục đích nêu trên, nên mọi người đều đang bị khảo nghiệm. Vậy hãy nghĩ xem, vì cựu thế lực tin rằng tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là cực kỳ nghiêm túc và có liên quan đến tương lai của vũ trụ, nếu những sinh mệnh bị khảo nghiệm không thể buông bỏ quan niệm người thường hay đề cao, thì liệu tà ác có buông tha cho họ không?

Các đệ tử Đại Pháp có thể phát chính niệm để giải thể những sinh mệnh tà ác, nhưng vì chỉnh thể hay cá nhân người tu luyện đều không chính lại những thiếu sót của mình, tu luyện của họ không đề cao, nên cựu thế lực đã phản kháng mạnh mẽ và thậm chí còn gia tăng bức hại.

Nhưng nếu một người tu luyện có thể hướng nội, chính lại những thiếu sót trong tu luyện, dùng các Pháp lý để loại bỏ những tư duy và quan niệm con người, đối đãi với cuộc bức hại bằng chính niệm, thì người đó sẽ vượt qua được bức hại mà cựu thế lực an bài. Đồng thời, Sư phụ sẽ dựa theo đó mà ban cho người tu luyện khả năng hóa giải các nhân tố cựu thế lực bên trong thiên thể của họ.

Nếu những người tu luyện có thể phối hợp với nhau hình thành bầu không khí hướng nội, đề cao tâm tính, hình thành một chỉnh thể bất phá, thì hành vi của chúng ta sẽ đạt yêu cầu của Chính Pháp.

Nói tóm lại, đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, nhiệm vụ của chúng ta là luôn hướng nội và chính lại bản thân. Chúng ta không được quên điều này; đó là điều căn bản để tu luyện.

Bài viết này nhằm nhắc nhở các học viên rằng giữa khổ nạn, chúng ta đầu tiên phải hướng nội và tu bản thân, lấy trạng thái thuần tịnh của người tu luyện để bước đi con đường chứng thực Pháp. Có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188026.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share