Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-09-2020] Tất cả các đồng tu trở về từ hang ổ hắc ám, bất luận là dùng chính niệm vượt qua hay thỏa hiệp trái với lương tâm để trở về, đều đã phải trải qua quá trình tẩy não một cách hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một số nội dung tẩy não rất dễ phát hiện và các đồng tu có thể dùng chính niệm để phủ nhận nó, vì chúng trực tiếp tấn công Đại Pháp và bôi nhọ nhà sáng lập của Pháp môn, tuy nhiên có một số nội dung được lồng ghép một cách tinh vi vào những cái gọi là nghiên cứu văn hóa truyền thống, tọa đàm về kiến thức dưỡng sinh, và các chương trình TV dường như không liên quan gì đến cuộc bức hại. Mặc dù đây đều là những nội dung tẩy não của tà ác, tuy nhiên rất nhiều đồng tu mất cảnh giác, vì chúng được ngụy trang bằng vỏ bọc “vô hại”.

Khi phải chịu những thống khổ trong nhà tù và bị cưỡng bức tẩy não, nếu có chút hồ đồ, hoặc có chỗ không thanh tỉnh về Pháp lý, các học viên có thể sẽ bị những nội dung kia làm loạn tư tưởng, dao động lòng tin, thậm chí phạm vào sai lầm của “bất nhị pháp môn.”

Mặc dù những tri thức về dưỡng sinh chỉ có ích đối với người thường, nhưng trong hoàn cảnh không được luyện công và phải chịu áp lực cự đại, rất nhiều đồng tu trạng thái thân thể không được tốt, nên những thứ tri thức về dưỡng sinh kia rất dễ dàng rót vào đầu. Còn đối với những chương trình TV giải trí kia, các học viên lại càng mất cảnh giác, vì nghĩ rằng những chương trình đó có thể giúp họ thư giãn một chút và tạm quên đi đau đớn trong môi trường khắc nghiệt trong tù.

Dần dần, trong não họ đầy những nội dung kia, uy lực của Pháp giảm dần, trong khi sơ hở ngày càng lớn. Họ chểnh mảng trong tu luyện và trở nên thụ động hơn và cảm thấy chán nản. Đây chính là điều mà tà ác muốn.

Nếu ở trong tù đã trúng phải những thứ độc đó, sau khi về nhà nếu không kịp thời thanh lý bản thân bằng cách học Pháp và luyện công nhiều hơn, thì những cám dỗ kia sẽ ngày càng trở nên điên cuồng, hơn nữa khi ở trong tù không được tự do lựa chọn, còn lúc này lại có được cái gọi là không gian tự do, nếu không quản tốt bản thân sẽ không thể tự thoát ra được. Thật đáng buồn khi thấy một số học viên kiên cường và giữ đức tin khi bị tra tấn dã man ở trong tù, nhưng sau khi trở về nhà lại buông lơi tu luyện. Một số thậm chí còn bị trượt ngã.

Vì vậy, các đồng tu đã thoát khỏi nhà tù cần phải hiểu rõ những thủ đoạn của tà ác, để không bị “viên đạn bọc đường” của chúng mê hoặc.

Chúng ta không hề bài xích văn hóa truyền thống. Cái chúng ta cần phản đối là những thứ núp dưới hình thức “văn hóa truyền thống” để làm loạn tư tưởng và hành vi của học viên. Trên thực tế, chúng chính là đang phá hoại văn hóa và các giá trị truyền thống của Trung Quốc.

Chúng ta cũng không phản đối những tri thức dưỡng sinh của người thường. Con người, đặc biệt là những ai quan tâm đến văn hóa truyền thống, đều hiểu được họ cần kiềm chế dục vọng để giữ được sức khỏe kiện khang. Điều này có thể hiểu được. Nhưng cái chúng ta phản đối là việc những kẻ bất lương sử dụng những hình thức này để tô son điểm phấn cho hành vi cưỡng chế chuyển hóa đối với các học viên.

Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta cần nhận thức rõ rằng chúng ta không được chạy theo những truy cầu của người thường. Không có gì sai khi tổ chức và trình chiếu các hoạt động và chương trình truyền hình giải trí ở trong tù, nhưng chúng ta cần nhận thức rõ ngay từ đầu rằng nhà tù không bao giờ là nơi chúng ta nên ở lại. Tà ác đang lợi dụng hình thức này để làm loạn tư tưởng của người tu luyện, làm suy yếu ý chí của họ từ đó khiến họ chểnh mảng trong tu luyện.

Chúng ta không cần phải phân biệt điều gì là tốt hay xấu trong các chương trình giải trí được phát trong nhà tù của ĐCSTQ. Thay vào đó, chúng ta nên loại bỏ tất cả những can nhiễu của tà ác và những thứ bị nhồi nhét vào tâm trí của chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải học Pháp thật tốt, loại bỏ những chấp trước và các quan niệm đã bị tà ác lợi dụng, và nhanh chóng đề cao bản thân trong Pháp. Nếu chúng ta cảm thấy khó chịu ở đâu đó trong cơ thể và vẫn tham khảo các bí quyết giữ gìn sức khỏe đó, nghĩa là những thông tin đó vẫn ảnh hưởng đến chúng ta và những chất độc hại ấy vẫn cần phải bị loại bỏ.

Trong tình huống như thế này, chúng ta cần học Pháp nhiều hơn nữa và nhanh chóng quy chính lại bản thân theo các nguyên lý của Pháp. Chúng ta cũng cần luyện công thường xuyên hơn để cải thiện sức khỏe vốn đã bị tổn hại trong cuộc bức hại. Chúng ta cũng nên phát chính niệm thường xuyên hơn để loại bỏ tất cả những thứ dơ bẩn bám vào tâm trí của chúng ta khi ở trong tù. Chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân và học Pháp với tâm tĩnh lặng, bởi vì chỉ khi học Pháp tốt, chúng ta mới có thể làm tốt những gì mà các học viên Đại Pháp nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/和刚从邪恶黑窝里回来的同修交流-411423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/3/187660.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share