Bài viết của đệ tử Đại Pháp Mỹ quốc

[MINH HUỆ 14-11-2020] Bầu cử Mỹ năm 2020, vốn chính là một trận đại chiến chính tà, đại chiến Thần-ma, ngay cả người thường cũng có thể thanh tỉnh nhận thức được, đây không phải là đang bầu cử tổng thống, mà là tuyển trạch tương lai của nước Mỹ, tuyển trạch tương lai của lịch sử nhân loại. Sau khi bài viết của Ban biên tập Minh Huệ công bố, đồng tu đối với nhận thức này lại càng thêm minh xác. Sư phụ đồng thời công bố kinh văn mới trên Minh Huệ Net và Epoch Times, khiến cho sự việc này lại có những biến hóa khác.

Gần đây, các đồng tu giao lưu về vấn đề này rất nhiều. Ở đây, tôi cũng bàn một chút lý giải của mình, có những lời cần phải nói đi nói lại. Cũng như hai mặt của đồng tiền, nếu chỉ bàn một mặt, sẽ khiến người ta sinh ra hiểu sai, hoặc có sự hoài nghi phiến diện. Cho nên, chúng ta cũng cần suy xét vấn đề một cách biện chứng. Bài viết có gì thiếu sót, vẫn là xin đồng tu từ bi góp ý.

1. Chúng ta không tham dự chính trị

Trong học viên vốn đã có những cá nhân có khuynh hướng với chính đảng khác nhau, đó đều là chính thường, nhưng có những học viên thường hay sinh ra nghi vấn đối với phương hướng báo cáo của kênh truyền thông chúng ta. Ví như, năm 2016 sau khi TT Trump vừa mới đắc cử, truyền thông dòng chính cực lực bêu xấu ông, lên cơn sốt về cái gọi là sự kiện “thông đồng Nga”, kênh truyền thông của chúng ta vẫn kiên trì nói TT Trump là vô tội, là bị vu oan. Lúc đó, ngay cả cựu luật sư của TT Trump cũng thỏa hiệp nhận tội, muốn làm nhân chứng tố cáo, chúng ta vẫn kiên trì TT Trump vô tội. Lúc đó, đã có học viên sinh ra nghi vấn, cho rằng có phải là chúng ta tuyên truyền chính diện cho TT Trump quá nhiều không? Có phải là tham dự chính trị không? Thậm chí có những học viên muốn cắt đứt với Epoch Times.

Kỳ thực, truyền thông dòng chính Mỹ, không chỉ là bị Trung Cộng thâm nhập nghiêm trọng mấy năm gần đây. Mấy chục năm qua, giới văn hóa của phe tự do (liberal) cũng kéo cả thế giới phương Tây về phía cánh tả. Từng người một của phe bảo thủ (đặc biệt là nhân sĩ phe bảo thủ mà thành công) bị chỉnh cho bầm dập khắp thân. Có người thân bại danh liệt, có người khuynh gia bại sản, có người thậm chí uất ức mà chết. TT Trump là người đầu tiên muốn, và dám đối kháng lại truyền thông, ông là người công khai tuyên chiến với cái xấu ác của truyền thông.

Thử nghĩ, chúng ta chiểu theo khẩu độ của truyền thông phe tự do mà phao tin đồn vu khống, thì là không tham gia chính trị? Không lên tiếng về sự thực chân tướng, thì là không tham gia chính trị?

Sư phụ giảng:

“Các kênh thông tin của đệ tử Đại Pháp sao có thể nói dối? Hẳn là sẽ không có ý nghĩ [không hay về chúng ta] chỉ vì không nói giống như các kênh truyền thông giả dối khác?” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Cuối cùng, kết quả điều tra sự kiện thông đồng Nga, chứng minh TT Trump là vô tội, là bị vu khống.

Trong lần bầu cử Mỹ này, kênh truyền thông chúng ta cũng là ra sức báo cáo chính diện về TT Trump, đã hình thành đối lập rõ ràng với truyền thông vu khống tin giả. Những cái gọi là thăm dò dân ý kia, kỳ thực hoàn toàn không có thăm dò gì, chỉ là đang dối trá, tạo thế, để tạo thế cho phiếu bầu giả sau này. Sau phiếu bầu giả, chính là truyền thông điên cuồng bùng nổ, bức bách TT Trump nhận thua, chuyển giao quyền lực. Ai có thể chứng minh đó không phải là một loạt âm mưu đã được lập ra từ trước? Đằng sau chính trị dơ bẩn, thông thường ẩn tàng nhân tố của tà giáo cộng sản. Chúng ta biết rằng, ông tổ của đảng cộng sản Marx, chính là thành viên của Illuminati phân nhánh của tà giáo Satan. “Tuyên ngôn đảng cộng sản” cũng không phải là nguyên tác của Marx, tư tưởng chủ yếu và quan điểm của nó đều là của Illuminati. Rất nhiều người Mỹ cũng đều biết, Mỹ quốc có một “chính phủ ngầm”, cho nên TT Trump nói muốn tát cạn đầm lầy chính trị.

Khi thăm dò dân ý giả thịnh hành, khi Biden tự tuyên bố là mình thắng cử, có những học viên lại hoài nghi kênh truyền thông của chúng ta, phải chăng là tham dự chính trị rồi? Có phải là tạo chướng ngại cho việc giảng chân tướng sau này rồi?

Chúng ta biết rằng, tham dự chính trị, là ý chỉ về có mưu cầu về chính trị, muốn có được lợi ích chính trị và quyền lực chính trị, đó gọi là tham dự chính trị. Chúng ta không có những mưu cầu này, ngược lại, chúng ta chỉ là kiên trì chân lý, lương tri, chịu trách nhiệm đối với hết thảy nhân tố chính, cho nên chúng ta không hề tham dự chính trị. Ngược lại, nếu chúng ta gió chiều nào che chiều ấy, nương nhờ quyền quý, đổi lấy lợi ích, thì đó mới là thật sự là tham dự chính trị.

Sư phụ giảng:

“còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Thế nhân trong khi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng đã minh bạch Trung Cộng là tà ác, thì sẽ có đối xử khác một chút. Khi cựu thế lực tà ác điên cuồng phản kích, hạ thủ đối với những chúng sinh đã minh bạch chân tướng này, chúng ta có thể bó tay đứng nhìn sao?

Nhưng chúng ta không hề tham dự chính trị, cũng sẽ không tham dự vào trong chính trị. Chúng ta chỉ là chịu trách nhiệm với nhân tố chính.

Sau khi bài viết của Ban biên tập Minh Huệ công bố, người tu luyện vốn nên tranh thủ thời cơ làm tốt việc mình nên làm, thế nhưng, một số học viên có khuynh hướng Đảng Cộng hòa có thể sẽ thêm vào lý niệm Đảng Cộng hoà; có một số học viên cứ luôn bất mãn với Đảng Dân chủ, bèn thừa cơ phê bình Đảng Dân chủ. Đại Pháp sẽ không hậu thuẫn bất kể chính đảng nào, bất kể tổ chức nào của người thường, làm sao đáng để Đại Pháp của vũ trụ hậu thuẫn ủng hộ chứ? Họ hôm nay cương lĩnh này, ngày mai cương lĩnh kia, có tốt có xấu, hoàn toàn không đáng để Đại Pháp đến khẳng định. Chúng ta chỉ nhìn nhân tâm, không nhìn vào tổ chức, người của lưỡng đảng, đều là đối tượng mà chúng ta cần cứu. Người ủng hộ TT Trump, người phản đối gian lận bầu cử, trong đó cũng không thiếu người của Đảng Dân chủ. Cho nên, chúng ta nói những người mà khống chế gian lận bầu cử kia, là nhân tố cựu thế lực cũng vậy, hay là thế lực hắc ám cũng vậy, người ta đều có thể tiếp thu. Nhưng mà, nếu mở miệng là nói Đảng Dân chủ thế này thế nọ, thì sẽ đẩy rất nhiều người ra ngoài, hơn nữa cũng không phù hợp với sự thực. Trong những người của Đảng Dân chủ rất nhiều người thiện lương, chính trực, bản thân chúng ta không thể hãm nhập vào trong cái khung chính trị.

2. Dùng phương thức mà người thường có thể lý giải để cứu người

Người thường có một số quan niệm là thâm căn cố đế, những việc không phù hợp với quan niệm của họ thì họ sẽ bài xích, từ đó tạo ra chướng ngại cho việc đắc cứu. Cho nên, mặc dù Ban biên tập Minh Huệ công bố bài viết, đã minh xác rằng chúng ta nên ủng hộ ai, nhưng chúng ta vẫn không thể lấy danh nghĩa Phật Học hội, hoặc lấy danh nghĩa người tu luyện Pháp Luân Công để làm, cũng không thích hợp kết hợp với một số việc giảng chân tướng khác để cùng làm. Lấy danh nghĩa cá nhân tham gia hoạt động, hoặc lấy danh nghĩa cá nhân, danh nghĩa truyền thông tình nguyện chia sẻ tin tức, bài viết, thì đều không sao cả.

Nhân sĩ của các tôn giáo tham gia diễu hành ủng hộ ông Trump cũng rất nhiều, họ sẽ nói Thần bảo hộ ông Trump thế này, cầu nguyện đến Thần thế kia, nhưng nào có ai từng nói, là đại biểu cho giáo hội nào đó tham gia diễu hành, là giáo chủ giáo đường nào đó tổ chức họ đến đâu? Con người trong hoạt động xã hội, có rất nhiều thân phận khác nhau, không có người Mỹ nào khi tham gia biểu tình sẽ nói: “Tôi đại biểu cho phụ nữ, nhi đồng, tôi đại biểu cho toàn thể cư dân của khu phố hay tòa nhà nào đó”, họ đều chỉ là đại biểu cho cá nhân họ.

Những người chúng ta bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng ở Trung Quốc Đại lục, lại không quen với việc “không đại biểu cho ai”. Kỳ thực, một sinh mệnh đứng ra biểu đạt thái độ, hoặc một đệ tử Đại Pháp đứng ra chứng thực Pháp, thì chẳng phải là việc của bản thân sinh mệnh đó sao? Năm đó chúng ta thỉnh nguyện đến chính phủ Trung Quốc, chẳng cũng đều là đại biểu cho cá nhân chúng ta sao?

Có một số học viên hễ nghe nói chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân tham gia hoạt động, bèn cảm thấy không quan hệ với Chính Pháp, không quan hệ với cứu người. Kỳ thực, lấy danh nghĩa cá nhân tham gia, là vì có thể để người thường lý giải, không tạo ra chướng ngại cho việc cứu người, chứ không phải là không quan hệ với Chính Pháp.

3. Điều chúng ta thay đổi là nhân tâm

Có học viên nói, hết thảy trên thế gian là Thần an bài, ai thắng cử là Thần sớm đã an bài cả rồi. Như vậy, Thần sớm đã an bài hết cả rồi, thì [cần] xem nhân tâm động thế nào. Nhân tâm mà động sai đi, chẳng phải sẽ không được đắc cứu sao? Đệ tử Đại Pháp ít thế này, thế nhân nhiều thế kia, từng người giảng chân tướng Đại Pháp, khiến chúng sinh đồng ý với Đại Pháp, mà vẫn thật là khó khăn. Có lẽ Sư phụ đã giảm tiêu chuẩn chúng sinh đắc cứu hết lần này lần khác, đã trở thành một mốc kiểm tra rất nhỏ, thế nhân chỉ cần tiến tới một bước nhỏ, trong đại chiến chính tà biểu đạt thái độ đúng đắn là có thể vượt quan. Hoặc nguyên vốn xuất phát từ lợi ích cũng vậy, lý tưởng quốc gia cũng vậy, họ lựa chọn ủng hộ TT Trump, vào lúc này chỉ cần họ thuận theo quán tính vốn có, dấn bước về phía trước một bước, là được đắc cứu. Nhưng mà, trong trường khí thế tà ác cuồn cuộn tới này, có lẽ họ sẽ bị dọa sợ, sẽ không thể dấn được cái bước kia. Vào lúc này, chúng ta còn không cần khích lệ họ, dẫn dắt họ, dẫn động họ dấn được cái bước mấu chốt kia sao?

Thế lực tà ác, mặc dù sẽ vẫn còn có kế hoạch tiếp sau. Nhưng nếu chúng ta khiến những người chính nghĩa đều dám đứng ra, khiến nhiều thế nhân hơn nữa minh bạch chân tướng, như vậy, số người mù quáng chạy theo thế lực tà ác sẽ giảm đi nhanh chóng, càng nhiều thế nhân hơn nữa sẽ đều được cứu.

Điều chúng ta cải biến là nhân tâm. Cải biến của nhân tâm, mới có thể cải biến tương lai.

4. Tuyển trạch của Sư phụ, chính là tuyển trạch của Chính Pháp

Nếu như Sư phụ không tham dự, vậy lần bầu cử Mỹ này cũng chỉ là một trận đại chiến mấu chốt trọng đại nhất trong chuỗi đại chiến chính tà mà thôi. Sư phụ đã công bố kinh văn nói về bầu cử Mỹ đồng thời ở Minh Huệ Net và Epoch Times khiến cho sự việc này phát sinh biến hóa về bản chất. Phàm là sự việc mà Sư phụ tham dự, chúng ta cần từ cao độ của Chính Pháp mà lý giải. Tuyển trạch của Sư phụ chính là nhu cầu của Chính Pháp, tuyển trạch của Chính Pháp.

Toàn bộ thế giới, toàn bộ lịch sử, đều là vận chuyển chung quanh Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp là vai chính của vũ đài này. Quá khứ là như vậy, hiện tại lại càng như vậy.

Trong khi hầu như tất cả kênh truyền thông đều ủng hộ một chiều cho Biden, lãnh đạo các quốc gia lần lượt chúc mừng Biden, thế giới là một mảng đen tối. Chỉ có truyền thông của đệ tử Đại Pháp, đang kiên trì chính nghĩa, truyền tải chân tướng, chúng ta đã đang đứng ở vị trí trung tâm của vũ đài trung tâm thế giới rồi. Không cần Sư phụ nói, thế nhân cũng có thể biết rõ ràng thái độ của chúng ta. Nhưng Sư phụ vĩ đại của chúng ta, vào thời khắc chú mục vạn chúng sinh này, đã trực tiếp công bố kinh văn về kỳ bầu cử (Đại tuyển). Chúng ta chẳng phải đã nhìn thấy, vào lúc này, tâm điểm chú ý của cả thế giới đều tập trung vào? Người trên toàn thế giới đều biết rằng, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã ra mặt rồi. Tâm điểm chú ý đã chiếu đến chúng ta, chúng sinh đang đợi chờ màn diễn xuất đặc sắc của chúng ta.

Chúng ta chẳng vẫn luôn nói rằng vĩnh viễn đi theo Sư phụ sao? Khi Sư phụ huơ tay, diễn xuất đặc sắc của đệ tử Đại Pháp bắt đầu. Vậy mà, nếu chúng ta trốn đi không thấy bóng người đâu, câm miệng không nói gì, uể oải tựa như cử động mà không động, chúng ta nói một lời không dễ nghe, chúng ta được tính là đệ tử Đại Pháp gì đây? Vào thời khắc này, đệ tử Đại Pháp nghìn vạn không thể tuột mắt xích, nghìn vạn không thể tuột mắt xích.

Nói về bầu cử Mỹ quốc, vừa là ưu ái đệ tử Đại Pháp Mỹ quốc, cũng là sứ mệnh của chúng ta. Trước kia, ấn tượng mà đệ tử Đại Pháp để lại cho thế nhân là đoàn thể chịu bức hại. Hễ nhắc đến Pháp Luân Công, rất nhiều người Mỹ đều sẽ nghĩ đến là đoàn thể bị Trung Cộng bức hại rất thê thảm. Nhưng ngày hôm nay, rất nhiều người Mỹ đã nhận thức được, học viên Pháp Luân Công là một nhóm người có tín ngưỡng kiên trì với chính nghĩa lương tri, vĩnh viễn không cúi đầu trước tà ác. Rất mau chóng, thế nhân sẽ thanh tỉnh nhận thức được, đệ tử Đại Pháp là hy vọng đắc cứu của thế nhân, nơi nào có đệ tử Đại Pháp, nơi ấy mới có tương lai tốt đẹp. Huy quang của Đại Pháp sẽ chiếu sáng thế gian.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/也談理性看待美國大選-415077.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share