Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2020] Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân ở huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam đã nhiều lần bị bắt và bị giam trong 21 năm qua. Bà Đàm Tiểu Lan đã bị giam 1 năm trong trại lao động và 3.5 năm trong tù. Trong khi bị giam giữ, bà đã bị tra tấn tàn bạo và bị cho dùng thuốc độc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Đàm đã từng bị ung thư tụy giai đoạn cuối và gặp những vấn đề về thận, bao gồm bị sỏi thận, áp-xe thận và ứ nước tiểu. Tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất không lâu sau khi bà học Pháp Luân Công vào năm 1998. Mặc dù bà từng bị mất sức trong 2 năm, nhưng bà đã có thể quay trở lại làm nông với gia đình mình. Nhiều dân làng đã kinh ngạc vì những biến đổi của bà Đàm và hàng trăm người trong số họ đã theo tập Pháp Luân Công chỉ trong một thời gian ngắn.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà Đàm và mẹ bà là bà Hầu Kim Nguyên đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2000. Trên Quảng trường Thiên An Môn, họ đã ngồi trên mặt đất và biểu tình ôn hòa bằng cách tập bài ngồi thiền của Pháp Luân Công. Trong vài giây, cảnh sát đã bắt họ.

Tại đồn cảnh sát, bà Đàm đã từ chối cung cấp tên và địa chỉ của mình vì chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là làm liên lụy đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Bà đã bị đánh đập và bị sốc điện ở miệng bằng dùi cui điện.

Bà Đàm lại quay trở lại Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2001 với một số học viên khác. Họ đã giương một biểu ngữ với dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo“ trên Quảng trường Thiên An Môn và bị bắt ngay lập tức.

Lần này, cảnh sát ở Thạch Môn đã đi theo họ đến Bắc Kinh và đưa họ trở lại. Bà Đàm bị ép phải lao động khổ sai trong 1 năm. Cảnh sát cũng đưa bà đi diễu qua đường phố để sỉ nhục bà.

Khi bà Đàm vẫn bị giam ở trại giam địa phương, lính gác đã ra lệnh cho các tù nhân đi tiểu lên khăn trải giường của bà. Khi bà tập các bài tập Pháp Luân Công, các tù nhân đã kéo quần bà xuống và nhồi giấy báo vào. Các lính gác cũng đánh đập bà và dùng tăm tre để đâm bà. Khi bà Đàm tiếp tục luyện công, họ đã túm tóc bà và đập đầu bà vào tường hoặc bàn.

Trước khi bà Đàm bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Bách Mã Long, bà đã được khám sức khỏe và họ phát hiện ra bà bị một vấn đề đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát tiếp tục giam giữ bà trong hơn 1 tháng trước khi trả tự do cho bà.

Bị đưa đến trung tâm tẩy não

Bà Đàm lại bị bắt vào năm 2003 sau khi bà bị tố cáo là treo những tấm biểu ngữ về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu những quyển sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chụp người sáng lập Pháp Luân Công và một số tư liệu thông tin của bà. Bà đã được trả tự do một vài ngày sau đó.

Bà Đàm bị bắt hai lần nữa vào năm 2005 và 2006, và bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương. Bà đã tuyệt thực sau lần bị bắt năm 2005 và bị bức thực với những loại thuốc không rõ tên. Một tháng sau, khi bà bị đưa đến trung tâm tẩy não vào năm 2006, bà đột nhiên bị liệt ở bên trái thân thể và không thể cử động được. Bà nghi rằng có thể bà bị cho uống thuốc độc.

Bị kết án 3,5 năm tù

Bà Đàm bị triệu tập đến đồn cảnh sát ngày 6 tháng 5 năm 2016 vì cảnh sát nói rằng họ có một số câu hỏi cho bà. Khi bà đến, cảnh sát đã bắt bà ngay lập tức vì một số thông tin mà bà gửi đi trên mạng xã hội QQ. Giấy thông báo bắt giam bà đã được điền trước đó và bà bị buộc tội là thành viên của một giáo phái, một tội danh phổ biến được dùng để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Bà Đàm đã từ chối ký vào bản thông báo hay thừa nhận việc bức hại phỉ báng đó.

Vào ngày 18 tháng 5, bà đã bị chuyển đến Trại giam Bạch Hạc Sơn. Chồng bà đã gặp cảnh sát vào ngày 30 tháng 5 và yêu cầu trả tự do cho bà nhưng không có tác dụng.

Khi gia đình bà đến thăm bà vào ngày 1 tháng 6, bà Đàm nói rằng bà đã bị bắt phải lao động khổ sai không công và không được ngủ nếu bà không thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày. Đồ ăn bà được cấp không hơn gì cám lợn.

Bà Đàm đã hai lần bị đưa ra Tòa án huyện Thạch Môn, vào ngày 23 tháng 8 và 21 tháng 9 năm 2016, trước khi bị kết án 3,5 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/413603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187974.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share