Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2020] Một người phụ nữ 66 tuổi bị lâm vào tình trạng nguy kịch trong nhiều tháng sau khi bỏ tù và thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Chung Nhất, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị bắt tại nhà vào ngày 1 tháng 9 năm 2019 và bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Côn Minh vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Tòa án quận Tây Sơn đã xét xử bà Trương qua video vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa. Ngày 3 tháng 4, mình đã bị kết án một năm bảy tháng tù, và 2.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Trương bị viêm túi mật nặng và các biến chứng khác ngay sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam. Mặc dù nhà tù đã ra thông báo tình trạng nguy kịch gửi tới gia đình bà, nhưng không cho phép họ vào thăm bà.

Hiện bà Trương đang được điều trị ở bệnh viện nhà tù. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về tình trạng của bà. Theo dự kiến, bà sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/414419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188083.html

Đăng ngày 10-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share