Bài viết của Thường Nhẫn 

[MINH HUỆ 04-11-2020] Kể từ năm nay, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền, lừa dối và che giấu sự thật nên đã dẫn đến dịch bệnh Vũ Hán (virus COVID-19) hoành hành trên toàn cầu, đã có gần 47 triệu người bị chẩn đoán nhiễm bệnh và 1,2 triệu người tử vong. Trong lúc dịch bệnh tiếp tục kéo dài vẫn chưa lắng xuống, ĐCSTQ lại liên tiếp mượn diễn tập quân sự để khuếch trương thế lực, dã tâm làm bá chủ thế giới của nó đã được phơi bày, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình của xã hội quốc tế làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ giới chính khách chủ chốt của các quốc gia.

Ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi Liên Xô và Đông Âu giải thể, chỉ còn mấy quốc gia vẫn kiên trì đi theo chủ nghĩa cộng sản cho đến hôm nay là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Cuba. Nếu luận về đầu độc thế nhân thì không còn nghi ngờ gì về việc ĐCSTQ là tên đầu sỏ mang đến tai họa. Cái đảng chuyên chế cực quyền này đã đem đến khổ nạn trăm năm cho người Trung Quốc. Hiện nay, ĐCSTQ che giấu số liệu dịch bệnh và tin tức virus khiến cho 7 tỷ người trên thế giới đều trở thành nạn nhân, việc này càng khiến cho người ta đáng thất vọng hơn nữa. Con ma đỏ chuyên môn gieo rắc tai họa vô tận cho nhân loại này đã hiển lộ ra những cái “hạng nhất” thật đáng xấu hổ, cho nên người ta không thể nào không dõi theo nó.

Sáu năm liên tiếp xếp “hạng nhất” từ dưới đếm lên về tự do internet

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Tổ chức phi chính phủ Freedom House công bố báo cáo về tự do internet hàng năm (Freedom on the Net), ĐCSTQ đã liên tiếp sáu năm liền xếp “hạng nhất” từ dưới đếm lên, là quốc gia trong số 65 quốc gia nhận được số điểm tệ hại nhất về tự do internet. Bài báo cáo cho biết, tình trạng tự do internet toàn cầu vẫn tiếp tục duy trì mức đi xuống trong 10 năm trở lại đây, ĐCSTQ còn chớp lấy thời cơ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán để khuếch đại kiểm soát mạng, thu thập dữ liệu và kiểm soát dư luận, nó sử dụng những thủ đoạn kỹ thuật cao để tiến hành kiểm soát xã hội.

Đạt 10 điểm cho quốc gia “không có tự do nhất”

Báo cáo này lại lần nữa khiến cho toàn thể người Trung Quốc phải cảm thấy xấu hổ, danh hiệu xấu xí “liên tiếp sáu năm hạng nhất từ dưới đếm lên” khiến người ta không thể không nghĩ đến ngày 4 tháng 3 năm nay khi Tổ chức Freedom House công bố kết quả điều tra về “Tự do toàn cầu năm 2020” (Freedom in the World 2020): Trong thang điểm 100, Trung Quốc Đại Lục chỉ đạt 10 điểm và liên tục bị bình chọn là quốc gia “không có tự do nhất”.

“Thứ tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ”

Ngày 28 tháng 4, Ủy ban Tự do tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (United States Commission on International Religious Freedom, gọi tắt là USCIRF) công bố báo cáo tự do tôn giáo toàn cầu năm 2020, do ĐCSTQ bức hại tín ngưỡng nghiêm trọng cho nên Trung Quốc bị liệt vào diện “quốc gia được chú ý đặc biệt” trong hai mươi mốt năm liên tiếp. Tình trạng này thuộc vào loại “tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ”, tức là chính phủ của nước này tham dự vào hoặc dung túng cho những hành vi bức hại tự do tôn giáo nghiêm trọng liên tục và có hệ thống.

Hai mươi mốt năm liên tiếp bị liệt vào diện “quốc gia được chú ý đặc biệt”

Vài chục năm trở lại đây, những ghi chép về nhân quyền của ĐCSTQ vẫn luôn bị xã hội quốc tế chỉ trích rộng rãi. Cho dù là báo cáo nhân quyền các nước do Liên Hợp Quốc, Quốc hội Mỹ hay Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Theo dõi nhân quyền công bố thì mấy năm liên tiếp đều nhắm vào ĐCSTQ bức hại nhân quyền cơ bản, gây tổn hại đến tự do tín ngưỡng, nhưng ĐCSTQ vẫn cứ y nguyên như cũ, thậm chí là còn biến thành ghê gớm hơn. Hai mươi mốt năm liên tiếp bị mang danh hiệu “quốc gia được chú ý đặc biệt”, quả là càng khó để Trung Quốc trở thành một quốc gia văn minh hiện đại.

Tự do tín ngưỡng tôn giáo vốn là quyền lợi cơ bản Hiến pháp Trung Quốc ban cho người dân. Nhưng ĐCSTQ lại tùy tiện báng bổ pháp luật, hạn chế người dân tín ngưỡng tôn giáo. Nhiều năm qua, ĐCSTQ vẫn luôn không chịu tiếp thu chỉ trích về bức hại nhân quyền tồi tệ từ xã hội quốc tế, nó cho rằng những cáo buộc này là can dự vào nội chính, thậm chí là nó còn đáp trả cảnh cáo các quốc gia đã đưa ra những lời chỉ trích thẳng thắn này. Điều hoang đường nực cười nhất là nhiều lần ĐCSTQ còn dám mặt dày nói láo: “Hiện nay là thời kỳ tốt nhất về tình trạng nhân quyền trong lịch sử Trung Quốc.”

“Tà ác chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trên hành tinh này”

Từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ vận động toàn diện bộ máy quốc gia bức hại Pháp Luân Công, tập đoàn họ Giang đã sử dụng các thủ đoạn như tẩy não, tra tấn, thảm sát v.v. để ép buộc học viên Pháp Luân Công vứt bỏ tín ngưỡng vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Hai mươi mốt năm qua, đã có ít nhất hơn 4.500 người bị bức hại đến chết, hàng triệu người mất tích không dấu vết, cuộc bức hại tàn khốc vẫn còn tiếp tục diễn ra cho đến hôm nay.

Tội ác ĐCSTQ mổ cắp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công đã được phơi bày ra ánh sáng lần đầu tiên vào năm 2006. Ông David Matas và David Kilgour đã báo cáo kết quả điều tra nghiên cứu trong cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs). Cuốn sách đưa ra 52 phương pháp đối chứng và kiểm chứng để chứng thực việc ĐCSTQ đã mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông Matas cho biết đây là “tội ác chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trên hành tinh này”.

Vương quốc hàng giả

ĐCSTQ đã quen với “giả, ác, đấu”, thói quen giả dối hình thành trong thời gian lâu dài. Xu hướng bất hảo “giả dối” dẫn đến suy đồi đạo đức. Bên trên làm thế nào thì bên dưới bắt chước theo, bầu không khí “hư giả” bao trùm xã hội, dẫn hướng nhân tâm bại hoại, pháp kỷ băng hoại toàn diện, cho đến cuối cùng hỗn loạn xảy ra ở khắp mọi nơi. Các loại hàng hóa độc hại, thịnh hành “phiên bản hàng nhái”, tràn lan từ “vắc-xin giả”, “sữa bột có độc” cho đến dữ liệu của cơ quan chính phủ, truyền thông ngôn luận và video diễn tập quân sự của Đảng, thậm chí là “bằng cấp”, “kết quả giám định quan hệ ruột thịt” cũng đều có thể công khai làm giả, khiến cho “Made in China” trở thành thương hiệu “hàng nhái”. Cái tên xấu xí “vương quốc hàng giả” khiến cho tất cả người Hoa bẽ mặt thậm tệ.

Lý niệm bức hại “Chân-Thiện-Nhẫn” của tập đoàn Giang Trạch Dân lại càng khiến cho “giả, ác, đấu” đầu độc toàn nước Trung Quốc. ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu, nói dối ngập trời nào là giết người, biển thủ tiền bạc v.v. Mưu đồ kích động thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công. Hiện nay, việc nhìn thấu sự thật về tuyên truyền bừa bãi “dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn” đã khiến cho vô số người Hoa hiểu được tình huống chân thật về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Quý độc giả có thể tải video về Vụ dàn dựng tự thiêu để xem thêm.

“Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”

Ngày 1 tháng 10 năm nay, dân biểu Scott Perry ở Hạ viện Mỹ cho biết Hạ viện đã đề ra dự luật yêu cầu chính phủ Mỹ xác nhận ĐCSTQ là “tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”, đưa nó vào danh sách “mục tiêu tổ chức tội phạm quốc tế chủ chốt (TICOT)”, tiến hành khởi tố, trừng phạt và xóa sổ (eliminate) nó.

Ông Perry nói: “ĐCSTQ tiến hành cưỡng chế bắt giữ, thay đổi văn hóa, làm suy yếu và diệt trừ ngôn ngữ, mổ cắp nội tạng, thiết lập trại tập trung v.v. Nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cục diện này ắt phải kết thúc. Chúng tôi nhận định ĐCSTQ xác thực là một tập đoàn tội phạm cai trị và áp bức Trung Quốc, chúng ta cần phải thực thi biện pháp trừng phạt tương ứng đối với nó.” Ông Perry kêu gọi lực lượng quốc tế cùng nhau kết thúc ĐCSTQ, và cam kết sẽ tiêu diệt ĐCSTQ ngay trong thế hệ này.

Dự luật này của Hạ viện Mỹ đã được lặp lại trong hai lần tuyên thệ trọng đại của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Đặc biệt, ĐCSTQ mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công là tội ác cực đoan khiến cho người và Thần phẫn nộ, đi quá xa so với ranh giới đạo đức luân lý phổ quát. ĐCSTQ và cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân quả thật xứng đáng với danh hiệu phần tử khủng bố và “tập đoàn tội phạm”.

Chính tà giao phong, lựa chọn giữa thiện và ác

Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi toàn thế giới liên hợp chống cộng, bên cạnh đó ông Pompeo cũng vạch trần hoang ngôn ĐCSTQ đại diện cho tiếng nói của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc. Ông Pompeo cam kết nước Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn chính quyền ĐCSTQ bắt cóc người dân Trung Quốc, nước Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới tự do kiên định sát cánh cùng với người dân Trung Quốc cùng nhau đánh tan kẻ bạo chính độc tài là ĐCSTQ.

Ngày 27 tháng 9, lúc trả lời phỏng vấn, ông Pompeo đề cập đến sự hiếu chiến của ĐCSTQ và đã trình bày về việc Mỹ chấm dứt chính sách “bình định”, lập ra liên minh toàn cầu phản kích ĐCSTQ bành trướng quyền lực. Ông Pompeo nhấn mạnh: “Đây không phải là vấn đề giữa Mỹ và ĐCSTQ, mà nó là một cuộc khiêu chiến để đảm bảo rằng thế kỷ tiếp theo sẽ không phải là thế kỷ dành cho ĐCSTQ, không phải là thế kỷ do chính quyền áp bức chuyên chế thống trị, mà sẽ là một thế kỷ được cai trị bởi chính quyền tin vào nền pháp trị với chủ quyền quốc gia và trật tự tự do làm nền tảng cốt lõi.”

Đả đảo tà ma Trung Cộng, phục hồi vinh quang cho dân tộc Hoa Hạ

Chính quyền giả đối của Trung Cộng không phải là sản vật chính thường của xã hội văn minh. Nó ngập tràn đấu tranh, thù hận, thảm sát, chiến loạn, hoang ngôn và khủng bố, đi ngược lại với những giá trị thiện lương phổ quát. Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc, cái bộ “văn hóa đảng” của nó và nền văn hóa truyền thống kính Trời tín Thần của Trung Quốc hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Trung Cộng không tin Thần Phật, nó tin vào thù hận, thời kỳ Đại cách mạng văn hóa lại càng là một đại kiếp hủy diệt nhắm thẳng vào văn hóa Trung Hoa.

Rất nhiều người ngày trước đã từng nhận thức không rõ ràng hoặc trong tâm vẫn còn tơ tưởng về ĐCSTQ. Sau khi họ đọc xong cuốn sách Cửu Bình thì mới nhìn rõ ĐCSTQ là tập đoàn lưu manh chính trị tà ác nhất: phản nhân tính, phản tự nhiên, giết người như rạ, chuyên chế độc tài, phá hoại văn hóa dân tộc, cai trị bạo lực khủng bố. Kể từ Tam phản, Ngũ phản, Đại cách mạng văn hóa, Lục Tứ, bức hại Pháp Luân Công v.v., nó đã gây ra món nợ máu đối với 80 triệu sinh mạng, tội ác cùng cực.

Trung Quốc có nền văn minh huy hoàng 5.000 năm đáng để tất cả người dân Hoa Hạ vô cùng tự hào. Sự phồn vinh thịnh vượng của thời thịnh thế Đường Tống luôn được người đời khen ngợi; bốn phát minh lớn siêu việt người thường (bao gồm: la bàn, giấy, thuốc súng, in ấn) tạo ra vô số phúc phận cho lão bách tính; văn vật lịch sử phong phú đủ mọi màu sắc là viên bảo ngọc lấp lánh độc nhất vô nhị trên thế giới. Điều khiến người ta phải thở dài chính là ĐCSTQ đã khiến tất cả những thứ này tan thành mây khói, ngược lại nó còn khiến cho Trung Quốc ghi lại những kỷ lục “hạng nhất” không hề quang minh lỗi lạc gì.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” có viết trong chương 18 như sau: “Trung Cộng không phải là một chính đảng hay chính quyền theo nghĩa thông thường, nó không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, mà đại diện cho tà linh cộng sản ở nhân gian. Giao du với Trung Cộng chính là hợp tác với ma quỷ, hữu hảo với Trung Cộng chính là đang nuông chiều ma quỷ và trợ giúp cái ác làm điều xấu, đẩy nhân loại đến đường cùng. Ngược lại, chống trả lại Trung Cộng chính là một trận chiến giữa chính và tà, đây không phải là tranh giành lợi ích quốc gia đơn thuần, mà hơn hết là vì tương lai của nhân loại.” Mục đích của những lời này đáng để cho người dân Thần Châu suy ngẫm nhìn lại.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/中共不光彩的「第一」-414637.html

Đăng ngày 06-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share