Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2020] Một phụ nữ 61 tuổi đã bị kết án sáu năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Hứa Tú Vân đã đệ đơn kháng án.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 21 tháng 9 năm 2019, bà Hứa ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị hai cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi bà đang phân phát tài liệu thông tin về cách đột phá kiểm duyệt internet ở Trung Quốc.

Tháng 8 năm 2020, thẩm phán Điền Hạo của Toà án Đông Châu đã xét xử và kết án bà Hứa. Thẩm phán Điền nói rằng ông ta kết án bà sáu năm vì bà là “kẻ tái phạm” khi lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra sau chưa đầy năm năm sau khi bà đã thụ án 13 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Mười tám năm trước vào ngày 6 tháng 4 năm 2002, bà Hứa cùng một học viên khác là bà Kim Thuận Nữ đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cả hai bị kết án 13 năm trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào tháng 11 năm 2002 và được thả vào ngày 5 tháng 4 năm 2015.

Một năm trước lần bắt giữ gần đây nhất của bà Hứa vào năm 2019, bà Kim đã bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2018 vì yêu cầu các tài liệu để phục hồi lương hưu bị đình chỉ của bà. Trong lúc bị giam, bà rơi vào hôn mê vào ngày 6 tháng 10 năm 2018 và đã qua đời bốn ngày sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/413239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187786.html

Đăng ngày 16-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share