Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Gần đây, một cư dân thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam đã bị kết án 2 năm tù. Đây là lần thứ hai bà Từ Lệ Quyên bị kết án vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Từ, 57 tuổi, từng làm việc tại Chi Cục Thống kê thành phố Sở Hùng. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và tin rằng nhiều bệnh tật của bà khỏi nhờ tu luyện pháp môn này.

Sau khi cuộc bức hại diễn ra, bà Từ quyết định đi tới Bắc Kinh, cách xa tới 1.300 dặm (hơn 2.000km), để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, tuy nhiên bà đã bị bắt tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 2000 khi mới đi được nửa chặng đường. Bà bị giam tại Nhà tù Trường Sa 3 ngày trước khi bị đưa trở lại Sở Hùng và bị giam giữ hơn 1 tháng.

Bà Từ lại bị bắt vào tháng 2 năm 2002 và bị giam trong trung tâm tẩy não trong 9 ngày.

Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 13 tháng 7 năm 2002, rất nhiều công an đã đột nhập vào nhà bà để lục soát. Bà bị bắt và đưa đến Trại tạm giam thành phố Sở Hùng vào ngày hôm sau.

Bà Từ bị Tòa án thành phố Sở Hùng kết án 3 năm tù vào ngày 9 tháng 10 năm 2002. Tại nhà tù số 2 tỉnh Vân Nam, bà bị các tù nhân giám sát suốt ngày đêm, kể cả khi bà sử dụng nhà vệ sinh. Các tù nhân rọi đèn pin lớn vào mặt bà cứ 10 phút một lần vào ban đêm nhằm không cho bà ngủ.

Vào tháng 2 năm 2003, bà Từ đã bị đưa vào khu “quản lý nghiêm ngặt” để tăng cường thực hiện việc tẩy não. Bà phải làm việc 16 giờ mỗi ngày để may đồng phục công an và các loại quần áo khác và không được trả lương. Nhà tù cũng từ chối các chuyến thăm từ phía gia đình bà trong 1 năm.

Bà Từ cũng bị biệt giam và bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và không được cử động trong hơn 10 giờ đồng hồ. Các tù nhân thường xuyên không cho bà tắm rửa, sử dụng nhà vệ sinh, nói chuyện với bất kỳ ai, hoặc thậm chí bà còn không được uống nước.

Bà Từ bị bắt lần nữa vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 và bị lục soát nhà. Công an đã trình hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát huyện Đại Diêu vào ngày 23 tháng 5 năm 2020. Sau đó bà bị Tòa án huyện Đại Diêu kết án 2 năm thông qua phiên xét xử trực tuyến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187757.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share