Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 04-10-2020] Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Lünen, Đức năm nay trùng với Tết Trung thu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mừng Tết Trung thu cùng người dân địa phương. Tờ báo địa phương lớn nhất đã thông báo về hoạt động sắp diễn ra và đưa tin sau khi sự kiện kết thúc.

7a46e707c93263b4706d3ff4efb0823e.jpg

Tờ báo Lünen thông báo về hoạt động mừng Tết Trung thu sắp tới trong Tuần lễ Văn hóa Quốc tế

fe21a20dec4ded7df457911ee2de07d2.jpg

Báo Lünen: Lễ mừng Tết Trung thu đẩy Tuần lễ Văn hóa Quốc tế lên đỉnh điểm

Báo Lünen: Lễ mừng Tết Trung thu đẩy Tuần lễ Văn hóa Quốc tế lên đỉnh điểm

Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Lünen đã khai mạc theo kế hoạch bất chấp đại dịch. Thị trưởng Lünen phát biểu: “Dịch bệnh không thể ngăn cản tinh thần dân chủ của chúng ta. Khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chúng ta vẫn có thể thể hiện thành phố của mình đầy màu sắc và cởi mở như thế nào.”

Một trong những điểm nổi bật trong tuần là các hoạt động mừng Tết Trung thu do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức. Tờ Lünen nêu: “Lễ mừng Tết Trung thu đã đẩy Tuần Văn hóa Quốc tế lên đỉnh điểm.” Ủy viên Di trú, Tiến sỹ Admi nhận xét: “Lễ hội Trung thu thật bắt mắt. Chúng tôi rất vui vì đã đưa phần tham gia này của các học viên vào trong sự kiện.”

cece163500c9d60f37757815cb9d717b.jpg

Tiến sỹ Admi hoàn thiện phần nhãn cầu cho con rồng vàng mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp múa cùng

Tờ nhật báo Lünen đưa tin: “Một con rồng vàng Trung Hoa bắt đầu trở mình sau khi Tiến sỹ Admin đặt con ngươi vào mắt nó. Nó nhảy múa xung quanh những người tham dự lễ hội trên nền nhạc Trung Hoa. Đôi khi nó tự vươn mình và thi thoảng lại cuộn tròn rồi lao về phía trẻ em hoặc các khán giả. Những đám mây đen trên đầu tách ra và một cầu vồng lớn xuất hiện.”

Người dân Đức trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp

“Tối nay, tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc” là chủ đề của Lễ mừng Tết Trung thu. Cư dân địa phương đã tham gia các hoạt động của các học viên và học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Trong đại dịch này, sức khỏe trở nên đặc biệt quan trọng, và các học viên giải thích rằng luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp giúp giảm căng thẳng và nâng cao hệ thống miễn dịch người học một cách hiệu quả.

88ee6b840a317873dac13b31122c7a4b.jpg

Những người tham dự lễ hội học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Một số học viên trẻ phương Tây đã biểu diễn tiết mục múa rồng. Cô Natalie cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện sự tập trung của tôi và giúp tôi trong việc học ở trường. Tôi đã trở nên chân thành và chính trực hơn. Còn điều gì quan trọng hơn một xã hội hài hòa tốt đẹp chứ?”

Anh Simon, 27 tuổi, đến từ Cologne cho biết: “Tôi nghĩ lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là bạn buông bỏ được sự tiêu cực và thay đổi một cách tích cực từ căn bản. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã ban cho tôi nhiều cơ hội tu luyện. Tôi vô cùng cảm ân Ngài.”

Cô Satalina hân hoan kính chúc Sư phụ bằng tiếng Trung, cô nói: “Con kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảm tạ Sư phụ! Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp con nhận ra mong ước sống một cuộc sống chân thành. Như khi con nghĩ mình bị đối xử bất công, con tự xem xét mình có làm gì sai không. Con nghĩ về những gì con nói tác động tới người khác như thế nào và làm sao để giữ nội tâm an hòa. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng mở rộng trái tim con và con không còn lo lắng về nhiều thứ nữa.”

Ông Phạm là một kỹ sư công nghệ thông tin. Ông đã gần 50 tuổi nhưng tràn đầy năng lượng và trông như mới ngoài 30. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp là phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Đại Pháp mang lại cho tôi sức khỏe tốt và cải biến tâm tính tôi. Đêm nào tôi cũng thiền định một giờ. Tôi thường cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ thông thấu trong cơ thể khi tôi thiền định, và cả tâm lẫn thân của tôi đều được thư thái hoàn toàn. Tôi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày, và thường ngộ ra các nguyên lý tu luyện thâm sâu.”

“Tôi cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn của một người tu luyện, dùng Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam cho mình. Tôi đã tu bỏ nhiều chấp trước và dục vọng. Đề cao tâm tính đi đôi với việc luyện các bài công pháp. Chỉ khi người học đề cao tâm tính và trở nên thuần tịnh, người đó mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong việc luyện công.

“Chỉ vì tôi không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã bị bức hại ở Trung Quốc nhiều lần. Tôi hy vọng được mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với người dân Đức.”

Các học viên cũng chia sẻ về âm nhạc truyền thống của Trung Quốc và quá trình phát triển của chữ viết Trung Quốc. Họ đọc câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng, một truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Một nhạc sỹ người Đức đã chơi bản nhạc “Moon River” và mọi người đã được tận hưởng một buổi tối vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187780.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share