Bài của Ye Linghui

[MINH HUỆ 28-5-2006] Vào ngày 27 tháng 5 năm 2006, hơn 2000 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tề tập tại Dundas Square, trung tâm thành phố Toronto để tham gia diễn hành trọng đại chào mừng kỷ niệm 14 năm ngày phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp trong công chúng. Cùng với việc chào mừng, các đệ tử kêu gọi mọi người giúp chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).


Quang cảnh buổi lễ: Các tiểu đệ tử biểu diễn các bài luyện công


Múa quạt


Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành


Biễu diễn luyện công trên xe hoa


Tưởng niệm các đệ tử bị tra tấn đến chết.


Công chúng đang thưởng ngoạn đoàn diễn hành.

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Pháp Chính Càn Khôn” và các bài khác để mở đầu chương trình. Các đệ tử ca ngợi Đại Pháp, gởi lời cám ơn Sư phụ và chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trong công chúng trên toàn thế giới với các bài hát, múa và thơ.


George Smitherman, Bộ trưởng Bộ Y tế của Ontario nói rằng “Tôi sẽ đứng bên cạnh các bạn mãi mãi”.

Pháp Luân Công được phổ truyền trong hơn 80 quốc gia trên thế giới, và nhận được 1, 354 giải thưởng, 168 giấy Công nhận từ các cấp chính quyền và 1, 112 thư ủng hộ.
Stephen Harper, Thủ tướng Canada, Jack Layton, Đảng trưởng Đảng Tân Dân Chủ của Canada, Peter Julian, Dân biểu Quốc hội và các cấp chính phủ gởi thư chúc mừng đến Ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp và Tháng Pháp Luân Đại Pháp vào Tháng Năm.

George Smitherman, Bộ trưởng Y tế Ontario, có mặt tại buổi lễ nói rằng ông ta rất sung sướng được đón tiếp các đệ tử, thân hữu và những người ủng hộ Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên thế giới, về Toronto để chào mừng lễ Kỷ niệm 14 năm ngày phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng.

Đệ tử Xun Li, đại diện Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada chào mừng các đệ tử, thân hữu từ khắp nơi trên thế giới và bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của các đệ tử đối với Sư phụ vì đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng.

Ông Li nói rằng “Vào tháng Năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí dạy Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng lần đầu tiên tại Trường Xuân, Trung Quốc. Chỉ trong vòng 7 năm, Pháp Luân Công đã lan truyền khắp Trung Quốc và hải ngoại. Hơn 100 triệu người trên thế giới đã hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện này”.

Ông ta nói tiếp “Dưới chính sách khủng bố của ĐCSTQ trong 7 năm qua, các đệ tử Pháp Luân Công đã trải qua vô số khổ nạn và vẫn kiên tâm tu luyện tinh tấn, giữ đúng lòng thành tín với “Chân Thiện Nhẫn”. Chúng tôi cám ơn nhân dân Canada và chính phủ về lòng ủng hộ và giúp đỡ của họ. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc”.

Sau buổi lễ, tất cả đã tuần hành từ Dundas Square, tiến qua trung tâm thành phố và Phố Tàu, và cuối cùng về đế công viên phía trước Toà nhà Chính phủ Tỉnh Ontario. Cuộc diễn hành kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ.

Ông Wu đến Toronto chỉ 2 tháng trước đây, từ Trung Quốc. Ông ta nói sau khi xem đoàn diễn hành “Cuộc diễn hành trọng đại thật. Mọi người cùng một lòng, một lời. Từ điều này, chúng ta có thể nói rằng, ý kiến của một người không thể thay đổi ý kiến của mọi người. Khi mọi người muốn được một thân thể khoẻ mạnh và phát huy từ ái, thì Pháp Luân Công sẽ được mọi người trên thế giới biết đến và học hỏi”.

Có một người Trung Quốc trước đây không hiểu đúng về Pháp Luân Công, rất lấy làm khâm phục Đoàn nhạc Tian Guo trong buổi diễn hành. Một đệ tử phát cho ông ta một dĩa Chín Bình luận về Đảng Cộng sản và ông ta nhận lấy. Ông ta cũng nhận được nhiều tài liệu giảng rõ sự thật khác. Ông ta nói với một đệ tử “Tôi sẽ đọc hết tài liệu này và sẽ giữ gìn cẩn thận”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/28/129058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/29/73870.html

Đăng ngày 30-05-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share