[Viên Minh ]

Prague, 19 tháng 5 năm 2004 – Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp, Nhóm Theo dõi Thế vận hội (Hội đồng Thế vận hội 2008 cho quốc gia tự do và dân chủ) đã có lời công bố hôm nay, bày tỏ lòng phẫn uất của họ đối với chính sách đàn áp tôn giáo tại Trung quốc. Nhóm Theo dõi Thế vận hội căm phẫn chính sách vi phạm nhân quyền trầm trọng của Trung quốc đối với các đệ tử Pháp Luân Công, cũng như Phật giáo Tây tạng, các hội tháng Tin lành và các nhóm tôn giáo khác. Nhân ngày này, chúng tôi đặc biệt quan tâm cho những ai vẫn còn bị giam giữ, tra tấn hay bị đàn áp dưới bất cứ hình thức nào chỉ vì niềm tin của họ” bài viết được ký tên bởi Jan Ruml, Chủ tịch của Nhóm.

Chính quyền Bắc kinh tiếp tục đàn áp, bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Họ vẫn còn tiếp tục bị bắt, cầm tù và tra tấn, có rất nhiều người bị thiệt mạng. Hàng trăm người hiện đang bị giam giữ chỉ vì họ tin tưởng vào Pháp Luân Công và đọc và viết trên internet. Nhóm Theo dõi Thế vận hội xem chính sách khủng bố này là một trong những biểu tượng cụ thể nhất của chính sách vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tại Trung quốc.

Nhóm Theo dõi Thế vận hội (Hội đồng Thế vận hội 2008 cho quốc gia tự do và dân chủ) là được thành lập vào năm 2001 tại Prague (Pra-ha). Sứ mạng của Nhóm là theo dõi những vi phạm nhân quyền của Trung quốc trong chiến dịch vận động tổ chức Thế vận hội 2008 và để vận động cho chính sách nhân quyền phải được nâng cao tại Trung quốc.

Trong khi mọi người trên thế giới chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, Nhóm Theo dõi Thế vận hội yêu cầu chính quyền Trung quốc hãy chấm dứt chính sách khủng bố, bức hại đến những người yêu chuộng ôn hoà tại Trung quốc.

Nhóm Theo dõi Thế vận hội lên án chính sách vi phạm nhân quyền của Trung quốc đối với các đệ tử Pháp Luân Công, đối với Phật giáo Tây tạng, hội thánh Tin làn và các tôn giáo khác. Nhân ngày này, chúng tôi đặc biệt quan tâm cho những ai vẫn còn bị giam giữ, tra tấn hay bị đàn áp dưới bất cứ hình thức nào chỉ vì niềm tin của họ. Số phận của các đệ tử Pháp Luân Công là một biểu tượng hùng hồn cho hoàn cảnh hiện tại của Trung quốc: con người bị cầm tù, tra tấn hết sức dã man chỉ vì niềm tin của họ và bày tỏ ý kiến của họ. Một số lớn các đệ tử Pháp Luân Công hằng ngày phải gánh chịu những cực hình trong khi bị giam cầm và bị tra tấn rất nặng nề. Cũng có một số đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại chỉ vì họ gởi bài viết của họ lên internet.

Trong chiến dịch vận động tổ chức Thế vận hội 2008 cách đây 3 năm, chính quyền Bắc kinh hứa hẹn rằng sự tổ chức Thế vận hội của họ sẽ đem lại nhiều tốt đẹp cho chính sách nhân quyền tại Trung quốc. Vì thế, nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung quốc hãy thực hiện lời hứa của mình bằng cách nới rộng quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng và chấm dứt chính sách đàn áp, khủng bố tàn bạo như hiện nay.

Prague, 13-5-2004
Jan Ruml
Chairman, Olympic Watch

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/17/74911.html;

Bản tiếng Anh: https://www.clearharmony.net/articles/200405/19684.html; https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/20/48316.html.

Dịch ngày 21-5-2004, đăng ngày 23-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share