Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 01-09-2020] Ngày 30 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại khu phố Tàu ở Philadelphia để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Hàng chục học viên giương biểu ngữ và áp phích, trong khi một số học viên khác diễn thuyết để hướng sự quan tâm của công chúng tới sự tàn ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với những người dân ôn hòa mong muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi biết ĐCSTQ đã làm hại một lượng lớn người dân Trung Quốc trong suốt hơn 70 năm lịch sử của nó, gồm cả cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, gần 90 vị khách qua đường đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt chế độ này. Hơn 10 người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập ở Trung Quốc.

Tính đến cuối tháng 8, có 363 triệu người Trung Quốc đã công khai ly khai khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó như Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

aee5d8b1ee2d6c7aa9154fc24fadb73b.jpg

86feaea79b9d76de31a4682d7b283e6c.jpg

d3f33f9c41dd6a820d98a6d6a724cea3.jpg

Biểu ngữ của các học viên tại khu phố Tàu của Philadelphia tại sự kiện ngày 30 tháng 8 năm 2020

Thông cáo của Đại diện Tiểu bang: Hãy tránh xa ĐCSTQ

Bà Mary Isaacson, nghị sỹ của Hạ viện Pennsylvania, đã ra một thông cáo về sự kiện này. Thông cáo này chỉ ra rằng mục đích của sự kiện ngày 30 tháng 8 là để ủng hộ phong trào “Thoái xuất ĐCSTQ” ôn hòa suốt 16 năm qua, được khơi nguồn từ sau khi cuốn cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được thời báo Epoch Times xuất bản vào năm 2004.

a1eb38a7b71f824208527b0dde2281a5.jpg

Nghị sỹ Mary Isaacson của Hạ viện Pennsylvania đã ra một thông cáo cho buổi mít-tinh

“Phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã giúp người Trung Quốc trên toàn thế giới thoát khỏi những tuyên truyền sâu rộng của ĐCSTQ và các cuộc đàn áp trong hơn 70 năm khiến người dân Trung Quốc bị mất đi các di sản tinh thần và những nhân quyền cơ bản đã được Hiến pháp thừa nhận.“

“ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người dân của chính mình thông qua vô số các cuộc vận động chính trị trong 70 năm qua, bao gồm một số cuộc cải cách ruộng đất, Đại Nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và trả đũa các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông”.

Thông cáo này cũng đề cập rằng các học viên Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất trong số những người bị bức hại ở Trung Quốc. Họ đã bị bỏ tù bất hợp pháp và bị tra tấn tàn ác trong 21 năm qua. “Nhiều học viên đã bị giết hại do chính sách cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc… Hơn nữa, ĐCSTQ còn sử dụng các kênh tuyên truyền của nó để cổ xúy hệ tư tưởng của nó ra toàn thế giới, nhằm gieo rắc xung đột và che đậy tội ác của chính mình. Gần đây nhất, sự che đậy của ĐCSTQ đã góp phần gây ra đại dịch mà hiện đang đe dọa tới biết bao sinh mạng trên toàn thế giới”.

Ông Aaron Bashir, một ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí Đại diện Tiểu bang của Quận 172, cũng có thư ủng hộ sự kiện. Trong thư ông viết: “Tôi chào đón hàng triệu triệu người anh em Trung Quốc đã quyết định rời khỏi đảng cộng sản… ĐCSTQ không đại biểu cho toàn thể nhân dân Trung Quốc.” “Tôi kịch liệt lên án tất cả những cực hình, tàn bạo, trại tập trung cùng những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ”.

834c732a982845c4a911eb87b1dfac7f.jpg

a19e47a27ff4d1366e682075db72f3b3.jpg

73f6650284dd750c321cedd79ab30b6c.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và loại bỏ ĐCSTQ

Sự ủng hộ của người qua đường

Ông Davis, một nhiếp ảnh gia tự do, đã ký bản kiến nghị loại bỏ ĐCSTQ. “Tôi phản đối việc ĐCSTQ bức hại người dân Trung Quốc và phát tán virus corona ra toàn thế giới”, ông nhấn mạnh. Ông cho biết sự che đậy về virus corona của ĐCSTQ đã dẫn tới một đại dịch toàn cầu, và ông tin rằng mọi người đều nên minh bạch về điều này và truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.

Cô Zoe, một giáo viên hướng dẫn tại một trường dạy võ thuật ở Philadelphia cho biết cô đã nghe nói về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra từ một đồng nghiệp người Trung Quốc. Sau khi biết các học viên đã kiên trì phản đối cuộc bức hại kéo dài suốt 21 năm qua ở Trung Quốc để bảo vệ đức tin của mình, cô đã rất xúc động và nói: “Chỉ cần các bạn kiên trì không từ bỏ, chủ nghĩa cộng sản sẽ bị tiêu diệt”.

4f8e0cd8c44ab052c6b7cb90b0f6af09.jpg

Trò chuyện với một vị khách bộ hành về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/1/411242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/4/186623.html

Đăng ngày 11-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share