Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại bang Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 02-09-2020] Ngày 30 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng đô thị Philadelphia mở rộng (Greater Philadelphia) đã tổ chức một lễ mít-tinh để biểu dương sự can đảm và quyết tâm của hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Do điều kiện thời tiết, cuộc mít-tinh đã được dời từ ngày 29 tháng 8 sang ngày 30 tháng 8. Bà Mary Isaacson, đại diện tiểu bang, đã cấp bằng khen ủng hộ lễ mít-tinh của các học viên.

e127d0ffdeda07581c342e14d66c5707.jpg

Bà Mary Isaacson, Hạ Nghị sỹ bang Pennsylvania

91ccc02c33a6ff647475ecce57c51c7e.jpg

Bằng khen do bà Mary Isaacson cấp

Bằng khen viết:

Xét rằng, Hạ viện bang Pennsylvania vô cùng tự hào được ghi nhận những thành tựu, nỗ lực, nguồn cảm hứng của người dân tiểu bang, và đặc biệt là sự quả cảm của những cư dân của khối thịnh vượng chung và những nỗ lực của họ nhằm cải thiện cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của người dân trên khắp thế giới; và

Xét rằng, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Greater Philadelphia đang tổ chức một cuộc mít-tinh tại Khu phố Tàu của Philadelphia, từ 2 – 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 trên đường số 10 và đường Arch, bang Philadelphia để chúc mừng hơn 360 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã dám cắt đứt mối liên kết giữa họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và

Xét rằng, cuộc mít-tinh này là để ủng hộ 16 năm phong trào ‘Thoái ĐCSTQ’ ôn hòa, lấy cảm hứng từ một loạt các bài viết đăng trên trang Đại Kỷ Nguyên nhằm phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Từ khi ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ được xuất bản vào tháng 11 năm 2004, hơn 360 triệu người Trung Quốc đã đứng lên nói ‘Không’ với ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, làm cho phòng trào thoái ĐCSTQ trở thành phong trào cơ sở lớn nhất trên thế giới; và.

Xét rằng, phong trào thoái ĐCSTQ đã giải phóng người Trung Quốc trên khắp thế giới khỏi những tuyên truyền rộng rãi của ĐCSTQ và thoát khỏi các chiến dịch đàn áp trong hơn 70 năm đã tước đoạt di sản thiêng liêng và nhân quyền cơ bản của người dân Trung Quốc, bằng hiến pháp riêng của Đảng. ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu cư dân của mình thông qua nhiều chiến dịch chính trị trong 70 năm qua, bao gồm một số cải cách ruộng đất, phong trào Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các hoạt động trả đũa tại các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Công, nhóm bị bức hại đông nhất ở Trung Quốc, đã bị cầm tù và bị tra tấn tàn khốc trong suốt 21 năm qua. Nhiều người đã bị giết hại trong chương trình cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính phủ. Ngoài việc bức hại người dân, ĐCSTQ còn đánh cắp tài sản của các quốc gia giàu có, ví dụ như Hoa Kỳ, thông qua các cuộc tấn công mạng, đánh cắp tài sản trí tuệ, và dùng bẫy nợ để nô dịch các nước đang phát triển. ĐCSTQ đã thâm nhập vào các tổ chức quan trọng trên khắp thế giới – như các trường đại học, các cơ quan truyền thông, các cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc; và

Xét rằng, ĐCSTQ sử dụng các kênh truyền thông để quảng bá hệ tư tưởng của nó trên khắp thế giới nhằm gieo rắc mối bất hòa và che đậy tội ác của chính mình. Gần đây nhất, sự bưng bít của ĐCSTQ đã góp phần gây ra đại dịch hiện đang đe dọa cuộc sống của người dân toàn cầu.

Do đó, Hạ viện Khối thịnh vượng chung Pennsylvaniaq tuyên bố ủng hộ các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Greater Philadelphia tại cuộc mít-tinh của họ vào ngày 29 tháng 8 năm 2020, để ca ngợi lòng dũng cảm và quyết tâm của hơn 360 triệu người Trung Quốc, đã tuyên bố chấm dứt mối liên kết giữa họ với ĐCSTQ.

Và Hạ viện chỉ đạo rằng một bản sao của bằng khen này được Hạ Nghị sỹ Marylouise Isaacson cấp sẽ được chuyển tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Greater Philadelphia để kỷ niệm cuộc mít-tinh của họ vào ngày 29 tháng 8 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/2/411257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/5/186630.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share