Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2020] Theo dự kiến, năm người dân thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Đức Hữu, bà Ngô Kim Yến, bà Đại Quế Thanh, bà Phùng Cảnh Kiểu, ông Trang Tự Học, và ông Đẳng Nghĩa Toàn đã bị bắt vào tháng 1 năm 2019, vì phân phát tranh Tết có chủ đề về Pháp Luân Công (một kiểu tranh tường truyền thống dùng để trang trí thường có những câu đối mang nội dung chúc phúc và mừng Tết). Các học viên đều nhanh chóng được tại ngoại.

Tào Phượng Sâm, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương, đã nhiều lần cố gắng tống giam ông Đẳng, nhưng mỗi lần trại tạm giam đều từ chối tiếp nhận ông vì kết quả kiểm tra y tế cho thấy sức khỏe của ông không đảm bảo để giam giữ.

Ngày 3 tháng 9 năm 2019, Viện Kiểm sát Thành phố Hoàng Hoa đã truy tố các học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ sang Tòa án Hoàng Hoa.

Năm trong số các học viên gần đây đã nhận được thông báo ra hầu tòa vào ngày 11 tháng 9. Vụ án của ông Đặng được tạm hoãn, và ông được miễn tham gia phiên xét xử vì lý do sức khỏe.

Bài liên quan:

Huyện Thương, tỉnh Hà Bắc: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt và nhiều người bị sách nhiễu trước thềm Tết Nguyên đán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186726.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share