Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2020] Luật sư đại diện cho một phụ nữ 60 tuổi đang yêu cầu Viện Kiểm sát phải thu hồi lệnh bắt giữ chính thức đã ban hành đối với thân chủ của ông vì tu luyện Pháp Luân Công và điều tra hành vi vi phạm thủ tục pháp lý của cảnh sát trong việc ngụy tạo bằng chứng chống lại bà.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, bà Lâm Khuê Thần ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến bị bắt giữ sau khi bà bị tố cáo vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một người cung cấp nông sản. Cảnh sát đã lục soát và tịch thu sách cùng tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà. Gia đình ba Lâm yêu cầu cảnh sát đưa ra thẻ căn cước của họ nhưng đã bị từ chối.

Vào buổi chiều, cảnh sát mang một số thùng sách Pháp Luân Công quay lại nhà bà Lâm và chụp hình chúng. Gia đình bà Lâm yêu cầu xác nhận những thùng sách đó có phải của bà hay không nhưng cảnh sát từ chối xác nhận.

Sau khi lục soát nhà bà Lâm vào ngày hôm sau, Trương Quyền Quý, một cảnh sát của Đồn Công an Trà Viên đã lừa gia đình bà Lâm ký vào lệnh khám nhà và danh sách tài sản bị tịch thu mà họ chuẩn bị từ trước. Cảnh sát nói với gia đình rằng bà Lâm sẽ được tại ngoại nếu họ ký vào những giấy tờ trên.

Ngày 12 tháng 8, luật sư của bà Lâm trình biên bản quan điểm pháp lý của mình tới Viện Kiểm sát khu Tấn An để hối thúc công tố viên không phê chuẩn vụ án của bà Lâm.

Luật sư viết rằng, ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và Cục Xuất bản Trung Quốc đã bải bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Ông nói thêm rằng công an đã vi phạm pháp luật khi lục soát nhà thân chủ của ông mà không có lệnh khám xét và sau đó giả mạo hình ảnh những đồ vật không phải của thân chủ của ông.

Tuy nhiên, công tố viên vẫn phê chuẩn vụ án của bà Lâm vào ngày 14 tháng 8. Khi cảnh sát yêu cầu gia đình bà ký vào lệnh bắt giữ chính thức, họ cũng cố gắng yêu cầu gia đình ký vào danh sách đồ vật bị tịch thu mà họ mới chuẩn bị nhưng gia đình bà đã từ chối.

Ngày 21 tháng 8, luật sư của bà Lâm trình một lá đơn nữa hỏi về tính hợp pháp khi công tố viên phê chuẩn vụ án của bà. Luật sư nhấn mạnh một lần nữa về việc thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói thêm rằng sự ngụy tạo bằng chứng của cảnh sát chống lại bà Lâm là hành vi vi phạm thủ tục pháp lý nghiêm trọng và những bằng chứng đó không thể được sử dụng để phê chuẩn chính thức vụ án của bà.

Luật sư yêu cầu công tố viên bãi bỏ vụ án của bà Lâm và bắt đầu cuộc điều tra chính thức đối với hành vi vi phạm pháp luật của cảnh sát.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Phúc Kiến đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, công an vi phạm thủ tục pháp lý trong khi bắt giữ bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/411044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186710.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share