Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2020] Từ tháng 7 năm 2020, chính quyền ở Kiếm Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn và sử dụng nhiều cách thức khác nhau để cưỡng chế họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sự sách nhiễu là một phần trong chiến dịch “Xóa sổ” trên toàn quốc, đây là một nỗ lực kết hợp để buộc tất cả các học viên trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Được biết rằng những nhóm cảnh sát có ba đến bốn người tới gặp mỗi học viên trong danh sách của họ. Một số đã xé các vật trang trí trên tường có chứa thông tin Pháp Luân Công của các học viên. Một số học viên bị đưa tới đồn công an và được lệnh phải ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Nếu các học viên từ chối tuân thủ, cảnh sát sẽ tiếp tục giam giữ họ.

Một số học viên bị các nhân viên Ủy ban khu dân cư gọi điện thoại sách nhiễu. Thậm chí những học viên ngoài 90 tuổi cũng không tránh khỏi sự sách nhiễu.

Cảnh sát không chỉ đe dọa bản thân các học viên mà họ còn đe dọa cấm con của các học viên được vào học đại học hay đi tìm việc làm.

Hai con của học viên làm việc cho Ủy ban khu dân cư địa phương. Cuối tháng 8 năm 2020, họ bị đe dọa rằng nếu cha mẹ họ không ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thì họ sẽ bị sa thải. Điều đó khiến gia đình học viên vô cùng đau khổ.

Một số cảnh sát và nhân viên Ủy ban khu dân cư tiết lộ với các học viên rằng họ biết các học viên là những người tốt và họ không muốn tham gia vụ sách nhiễu, nhưng họ vẫn bị buộc phải làm theo yêu cầu của cấp trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186709.html

Đăng ngày 20-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share